
Đà tăng giá được duy trì tốt trong cả phiên chiều đã kết thúc một ngày kiểm định đáy mạnh mẽ. VN-Index đóng cửa tăng 1,89% tương đương gần 24 điểm và chỉ số “vá đáy” thành công. Cổ phiếu blue-chips dĩ nhiên là nhóm dẫn dắt hôm nay, khi hàng loạt cổ phiếu đảo chiều với biên độ tới 5-7%.
Sau nỗ lực bắt đáy buổi sáng, điều đáng lo nhất là chiều nay có thể lại bị xả hàng hoặc giải chấp. Vì vậy nỗ lực giữ giá thành công và đẩy giá cao hơn là một thành công.
Thực ra chiều nay thanh khoản lại thấp, hai sàn khớp lệnh 7.135 tỷ đồng, giảm 31% so với phiên sáng. Điểm tốt là giá lại lên cao hơn cho thấy không có lực bán nhiều. VN-Index đóng cửa ở điểm số cao nhất phiên, tương đương mức đảo chiều tới xấp xỉ 5% kể từ đáy.
Lực bán không còn mạnh là tín hiệu tốt nhất trong buổi chiều, vì hôm qua thị trường đã choáng váng với áp lực xả đến mức hàng trăm cổ phiếu giảm hết biên độ. Thanh khoản thấp cũng phản ánh sự thận trọng từ phía mua, lo ngại diễn biến bất ngờ sau 2h. Đà tăng chiều nay không quá mạnh, nhưng tương đối dễ dàng vì các blue-chips hầu như không gặp lực cản rõ rệt nào.
VN30-Index kết phiên với mức tăng 2,39%, tiếp tục mạnh nhất trong số các chỉ số sàn HoSE. 2 cổ phiếu duy nhất giảm là VRE giảm 0,35% và GVR giảm 0,8%. 28 mã còn lại tăng với 17 mã tăng trên 2%.
Độ rộng của VN-Index cũng khá tốt, với 280 mã tăng/168 mã giảm. Tuy vậy nhóm Midcap chỉ tăng 0,97%, Smallcap tăng 0,73%. Bất ngờ là cổ phiếu đầu cơ riêng lẻ vẫn rất mạnh: BCG, ITA, ANV, HQC, FLC, DLG, OGC kịch trần với thanh khoản khá lớn.
Nhóm blue-chips cũng có nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh lúc đóng cửa như TPB tăng 5,38%, FPT tăng 4,68%, VPB tăng 4,72%, HDB tăng 4,57%, VJC tăng 4,11%... Điều quan trọng hơn là mức độ đảo chiều của nhóm này cực mạnh mới có thể dẫn đến sự đảo chiều gần 5% ở chỉ số. Có tới 22/30 cổ phiếu thuộc rổ VN30 đảo chiều vượt 5% phiên này, trong đó HDB, MBB, PDR, PNJ, POW, SSI, TPB, VHM đảo chiều trên 7%. Đây là biên độ rất lớn cho các nhà đầu tư lướt sóng.
Phiên tăng tốt chiều nay cũng giúp VN-Index nằm trong diễn biến kiểm định đáy thành công. Điểm số thấp nhất tại đáy tháng 4 vừa qua của chỉ số là 1.261,4 điểm. Điểm thấp nhất hôm nay chỉ số chạm tới là 1.232,57 điểm, nhưng đóng cửa lại phục hồi lên 1.293,56 điểm. Như vậy VN-Index chỉ “chớm” phá đáy trong phiên sau đó giữ đáy thành công.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bắt đáy mạnh hơn trong phiên chiều, giá trị giải ngân tăng lên 2.166,2 tỷ đồng tại HoSE trong khi đến cuối phiên sáng mới là gần 920 tỷ đồng. Tỷ trọng mua vào chiếm 12,2% tổng giao dịch sàn này (phiên sáng đạt 8,9%). Giá trị mua ròng đạt 714,7 tỷ, trong đó cổ phiếu rổ VN30 được mua ròng 206,3 tỷ đồng.
Phiên giao dịch hôm nay quan trọng ở chỗ VN-Index có thể bị thủng đáy và thực sự đã thủng đáy cho tới tận gần 2h chiều. Tuy nhiên thị trường giao dịch khá bình ổn, không có bán tháo dữ dội như ngày hôm qua. Mặc dù chỉ số không đại diện hết cho cổ phiếu, nhưng nhà đầu tư vẫn có phản ứng tích cực cùng với diễn biến của chỉ số. Thanh khoản thấp giúp cổ phiếu phục hồi giá và thoát đáy với biên độ lớn thể hiện khả năng đẩy giá thuận lợi nhờ lực bán giảm. Điều cần chờ đợi là nhà đầu tư sẽ phản ứng như thế nào với thông điệp của phiên hôm nay.
Ngày 26/6/2026, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã tổ chức Hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm 2026 tại trụ sở mới đặt tại Tháp B Vincom Center, Hà Nội.
Việc VIC và VHM đảo chiều không phải là bất ngờ. Điều quan trọng là VNI bị ép xuống thì thị trường phản ứng thế nào. Diễn biến hôm nay cho thấy tâm lý khá vững, dù dòng tiền còn hạn chế.
Thị trường sôi động hơn hẳn trong phiên chiều nay, thanh khoản tăng, độ rộng tốt hơn, chỉ có VN-Index là kém. Trạng thái này thậm chí còn khiến nhà đầu tư hào hứng hơn khi cơ hội lợi nhuận mở rộng.
Thị trường chứng khoán toàn cầu vừa trải qua thêm một tuần rung lắc mạnh vì nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu cơn sốt AI có đang bắt đầu hạ nhiệt, hay thậm chí bong bóng AI đã có dấu hiệu xẹp xuống...
Chứng khoán MBS vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2026 của nhóm doanh nghiệp bán lẻ tiêu dùng. Theo đó, ước tính lợi nhuận phân hóa mạnh ở giữa các doanh nghiệp.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.