
Cổ phiếu hãng sản xuất ôtô Trung Quốc Geely tăng mạnh sau khi hãng này trở thành cổ đông lớn nhất của Daimler - hãng mẹ của thương hiệu xe sang Đức Mercedes-Benz.
Theo tin từ BBC, thông tin về thương vụ trên đã được Geely chính thức công bố vào cuối tuần vừa rồi. Cùng với đó, hãng này bày tỏ hy vọng hợp tác với Daimler về xe hơi chạy điện.
Trong phiên giao dịch đầu tuần tại thị trường Hồng Kông, giá cổ phiếu Geely có lúc tăng 8%, khi giới đầu tư hy vọng rằng việc được tiếp cận với công nghệ của Daimler sẽ giúp Geely cạnh tranh tốt hơn trên một thị trường ôtô đang có những sự dịch chuyển lớn với sự nổi lên của xe điện và xe không người lái.
Trong thương vụ nói trên, Geely chi 9 tỷ USD để nắm giữ 9,7% cổ phần của Daimler, trở thành cổ đông lớn nhất trong hãng này. Trước đó, Geely đã giành quyền sở hữu toàn bộ thương hiệu xe Volvo của Thụy Điển và công ty sản xuất xe taxi London Taxi Company của Anh.
Dự kiến, Chủ tịch Geely, ông Li Shufu, sẽ có cuộc gặp với các nhà điều hành Daimler trong ngày thứ Hai và với cơ quan chức năng của Đức trong tuần này.
Việc Geely nắm một lượng cổ phần lớn trong hãng xe nổi tiếng của Đức đã làm dấy lên một số lo ngại rằng hãng xe Trung Quốc sẽ đòi quyền tiếp cận với công nghệ và sáng kiến của Daimler để đổi lấy thỏa thuận. Tuy nhiên, Chính phủ Đức tuyên bố chưa "nhận thấy sự cần thiết phải hành động về nguyên tắc cạnh tranh hay nguyên tắc đầu tư nước ngoài" trong thương vụ này.
Trung Quốc hiện được xem là thị trường quan trọng nhất cho các nhà sản xuất xe hơi toàn cầu trong những năm tới, trong bối cảnh Trung Quốc có chính sách phát triển mạnh xe hơi chạy điện và những công nghệ mới như xe không người lái.
Trong một tuyên bố của Geely, Chủ tịch Li nói muốn "cùng Daimler đi trên con đường trở thành nhà cung cấp xe chạy điện lớn nhất thế giới".
Cũng vào cuối tuần vừa rồi, Daimler còn công bố một thỏa thuận rót thêm 1,9 tỷ USD vào liên doanh đã có từ trước với BAIC, một hãng xe Trung Quốc khác. Số tiền này sẽ được dùng để nâng cấp một nhà máy sản xuất xe Mercedes, bao gồm cả xe chạy điện.
Trong một thương vụ khác, vào tuần trước, hãng xe Đức BMW công bố thỏa thuận với hãng xe Trung Quốc Great Wall Motor về sản xuất dòng xe Mini chạy điện tại Trung Quốc cho thị trường nước này.
Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2025, 20% xe hơi mới được bán ở nước này phải là xe chạy điện hoặc chạy nhiên liệu kết hợp điện. Đây là một mục tiêu tham vọng, thúc đẩy các hãng xe nước ngoài đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Trung Quốc.



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.