Nvidia ngày 18/9 tuyên bố sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Intel trong một thỏa thuận cùng phát triển trung tâm dữ liệu và con chip máy tính cá nhân. Vụ đầu tư này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sinh lực cho Intel trong lúc công ty này đang gặp khó khăn, sau khi Intel bán cổ phần 10% cho Chính phủ Mỹ trong tháng này.
Một tuyên bố của Nvidia cho biết công ty mua cổ phần trong Intel với mức giá 23,28 USD/cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày, sau khi thông tin về thương vụ được công bố, cổ phiếu Nvidia đóng cửa với mức tăng 22,8%, đạt 30,57 USD/cổ phiếu.
Đây là phiên tăng giá mạnh nhất của cổ phiếu Intel kể từ tháng 10/1987. Cổ phiếu Nvidia cũng tăng hơn 3,5% trong phiên này,
“Cuộc cộng tác lịch sử này kết hợp chặt chẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và bộ vi xử lý tăng tốc của NVIDIA với CPU và hệ sinh thái x86 rộng lớn của Intel - một sự kết hợp giữa hai nền tảng đẳng cấp thế giới. Cùng nhau, chúng tôi sẽ mở rộng hệ sinh thái và đặt nền móng cho kỷ nguyên điện toán tiếp theo”, CEO Jensen Huang của Nvidia nói trong một thông cáo báo chí.
Vụ đầu tư 5 tỷ USD đưa Nvidia gia nhập cùng SoftBank và Chính phủ Mỹ trong việc tạo ra một cuộc xoay chuyển ở Intel.
Năm nay, cổ phiếu Intel có lúc giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 thập kỷ, sau đó hồi phục mạnh khi công ty nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Vào tháng 8, Intel ký một thỏa thuận với Chính phủ Mỹ, theo đó Washington nắm cổ phần 10% trong công ty công nghệ đang gặp khó khăn này.
Trong một tuyên bố ngày 18/9, phó thư ký báo chí Nhà Trắng Kush Desai nói thỏa thuận hợp tác giữa Intel và Nvidia là “một dấu mốc lớn của nền sản xuất công nghệ cao của Mỹ”.
Trong tháng 8, SoftBank cũng công bố rót 2 tỷ USD vốn đầu tư vào Intel.
Khi thâu tóm 433,3 triệu cổ phiếu Intel, tương đương cổ phần 10%, Chính phủ Mỹ đã chi số tiền 8,9 tỷ USD. Cổ phần đó hiệu có trị giá 13,2 tỷ USD nếu tính theo giá đóng cửa cổ phiếu Intel ngày 18/9.
Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với CNBC rằng Chính phủ Mỹ không tham gia hay có vai trò gì trong thỏa thuận giữa Nvidia và Intel.
“Điều còn chưa rõ là thỏa thuận này là một sự hợp tác có mục đích chính trị, hay là khởi đầu của một sự cộng tác rộng hơn mang lại lợi ích lớn cho Intel”, nhà phân tích Chris Caso của công ty Wolfe Research nhận định trong một báo cáo sau khi vụ đầu tư của Nvidia vào Intel được công bố.
Theo ông Caso, vấn đề đáng quan tâm nhất là liệu Nvidia có sản xuất chip tại các nhà máy của Intel hay không.
Thỏa thuận đầu tư này - hiện còn chờ sự phê chuẩn của cơ quan chức năng - có vẻ không bao gồm việc sản xuất chip Nvidia tại nhà máy Intel.
Theo tuyên bố được đưa ra, Intel sẽ xây dựng bộ vi xử lý x86 cho nền tảng hạ tầng AI của Nvidia. Ở mảng máy tính cá nhân, Intel sẽ xây dựng hệ thống trên chip x86 sử dụng bộ xử lý đồ họa RTX của Nvidia.
Thỏa thuận đầu tư giữa Nvidia với Intel được ký kết trong bối cảnh Nvidia gặp nhiều khó khăn ở thị trường Trung Quốc, khi hãng chip Mỹ này trở thành một mục tiêu mà Bắc Kinh nhắm vào trong cuộc chiến thương mại với Washington.
Tuần này, Trung Quốc đã cấm các công ty công nghệ trong nước mua chip Nvidia - theo tờ báo Financial Times. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng cáo buộc Nvidia vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc và mở rộng điều tra đối với hãng.
Người giàu nhất thế giới Elon Musk vừa trải qua một tuần đầy biến động với những thách thức lớn từ cả hai công ty hàng đầu của ông là Tesla và SpaceX...
Tỷ giá nhân dân tệ đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc...
Trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho ngành chăm sóc sức khỏe, từ nâng cao chất lượng chẩn đoán đến tối ưu vận hành và giảm chi phí y tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng quá trình ứng dụng AI sẽ diễn ra từng bước do còn vướng nhiều rào cản về độ tin cậy, bảo mật dữ liệu, tính minh bạch và sự thận trọng của ngành y tế…
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Tuần này, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khi Mỹ triển khai chính sách thuế quan mới với hơn 60 đối tác, còn chiến sự Mỹ-Iran leo thang và gây gián đoạn các tuyến hàng hải chủ chốt...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.