Cổ phiếu lớn ép chỉ số, thị trường phân hóa, tiền đổ vào nhóm bất động sản, chứng khoán
Kim Phong
22/11/2023, 12:05
VN-Index “vật vờ” đi ngang với biên độ hẹp trong phiên sáng nay, nhưng thị trường không vì thế mà kém sôi động. Thanh khoản hai sàn tăng 29% so với sáng hôm qua và độ rộng vẫn phân hóa cho thấy chỉ số không phản ánh hết được giao dịch. Đặc biệt nhóm bất động sản tiếp tục thu hút dòng tiền khi hầu hết các mã thanh khoản cao nhất thị trường thuộc nhóm này...
Thanh khoản sáng nay tăng tốt và dòng tiền có độ tập trung cao, những mã thanh khoản lớn hầu hết vẫn tăng giá.
VN-Index “vật vờ” đi ngang với biên độ hẹp trong phiên sáng nay, nhưng thị trường không vì thế mà kém sôi động. Thanh khoản hai sàn tăng 29% so với sáng hôm qua và độ rộng vẫn phân hóa cho thấy chỉ số không phản ánh hết được giao dịch. Đặc biệt nhóm bất động sản tiếp tục thu hút dòng tiền khi hầu hết các mã thanh khoản cao nhất thị trường thuộc nhóm này.
Chỉ số đại diện sàn HoSE cao nhất lên 1.115,47 điểm, tăng hơn 5 điểm so với tham chiếu và giảm xấp xỉ 1 điểm nửa đầu phiên nhưng chốt phiên sáng VN-Index rơi xuống mức thấp nhất, giảm 1,12 điểm. Biên độ dao động như vậy là rất hẹp.
Nguyên nhân chính khiến chỉ số lình xình là giá biến động quá nhỏ ở nhóm trụ. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index, có 6 mã giảm là VCB giảm 0,69%, BID giảm 0,8%, GAS giảm 0,38%, VIC giảm 0,94%, HPG giảm 0,18%, VPB giảm 0,51%. 3 mã tăng yếu là VHM tăng 0,26%, CTG tăng 0,17% và FPT tăng 0,87%, cộng thêm VNM tham chiếu.
VN30-Index đnag giảm 0,26% với 7 mã tăng/18 mã giảm nhưng cũng chỉ có 2 mã rơi hơn 1% là SSB giảm 1,3% và MWG giảm 2,08%. Ảnh hưởng của 2 mã này khá nhẹ lên VN-Index, dù MWG khiến VN30 mất khoảng 0,9 điểm.
Việc các blue-chips suy yếu không phải là diễn biến gì mới mẻ, khi dòng tiền vào nhóm này đã tụt dốc từ đầu tuần. Sáng nay VN30 chỉ khớp được hơn 1.770 tỷ đồng, giảm 10% so với sáng hôm qua trong khi tổng khớp sàn HoSE lại tăng gần 32%, đạt trên 7.952 tỷ đồng.
Thanh khoản gia tăng là nhờ dòng tiền tập trung hơn vào nhóm Midcap. Cổ phiếu bất động sản, chứng khoán trong rổ Midcap khá nhiều là yếu tố đặc thù. Toàn sàn HoSE sáng nay có 21 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì 15 mã thuộc rổ Midcap. Các mã tăng giá tốt với thanh khoản cao là DXG tăng 3,95% với 479,4 tỷ; DIG tăng 1,35% với 402,7 tỷ; GEX tăng 2,69% với 475,6 tỷ; DGC tăng 1,79% với 277,2 tỷ; VCG tăng 1,48% với 174,3 tỷ; CII tăng 1,43% với 170,8 tỷ, VCI tăng 0,95% với 157,4 tỷ…
Cũng trong 21 cổ phiếu thanh khoản cao nhất nói trên, chỉ 8 mã giảm giá, còn lại là tăng. Tuy chỉ 21 mã, nhưng thanh khoản nhóm này chiếm gần 64% tổng giá trị khớp của sàn HoSE. Như vậy dòng tiền vẫn có mức độ tập trung tốt và tạo hiệu ứng giá tăng là chủ đạo. Dĩ nhiên với tổng thể thị trường, số lượng các cổ phiếu nhiều hơn nên mật độ giá tăng cũng giảm xuống. Tuy nhiên nếu quan tâm tới yếu tố thanh khoản, các cổ phiếu giao dịch quá ít thì giá cũng sẽ không đủ độ tin cậy. Ngược lại, các mã thanh khoản cao nhất là nơi tập trung lượng vốn “dày” nhất và cung cầu hiệu quả nhất.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Độ rộng tổng thể của VN-Index thời điểm chốt phiên sáng phản ánh sự giằng co với 195 mã tăng/240 mã giảm. Biên độ ở cổ phiếu là rất hẹp, khi chỉ có 42/240 mã giảm quá 1% và 58/195 mã tăng trên 1%. Nhưng từ góc độ tập trung thanh khoản, giao dịch ở nhóm tăng trên 1% chiếm 41,6% sàn và giao dịch ở nhóm giảm trên 1% chỉ chiếm 5,8%.
Chiều nay thị trường sẽ đón nhận đợt cổ phiếu bắt đáy giá thấp nhất hôm 20/11 về tài khoản. Lượng cổ phiếu này có lợi thế nhiều hơn so với giao dịch hôm bán tháo ngày 17/11. Do đó áp lực chốt lời có thể xuất hiện. Từ khoảng 1h0h30 sáng nay trở đi, lực bán hạ giá đã bắt đầu nhiều hơn và tác động đến giá. Cụ thể, lúc VN-Index đạt đỉnh, độ rộng ghi nhận 261 mã tăng/145 mã giảm, nhưng đến 11h còn 240 mã tăng/179 mã giảm và cuối phiên sáng là 195 mã tăng/240 mã giảm. Cả trăm cổ phiếu đã đổi màu giá trong nhịp bán ép xuống cuối phiên.
Khối ngoại sáng nay giao dịch nhỏ dù vẫn bán ròng 112,5 tỷ đồng trên HoSE. Tổng giá trị bán đạt 431,4 tỷ đồng, giảm 29% so với sáng hôm qua. Chỉ có vài mã bị bán đáng kể là VRE -25,1 tỷ, VHM -24,6 tỷ, chứng chỉ quỹ FUEVFVND -22,4 tỷ. Phía mua nhiều nhất là NKG cũng chưa tới 12 tỷ đồng. Hiện vốn từ nhà đầu tư trong nước đang hoàn toàn làm chủ thị trường khi vốn ngoại mua chỉ chiếm 3,6% sàn HoSE và bán chiếm 4,9%.
“Miếng bánh” thương mại điện tử ngày càng lớn nhưng doanh nghiệp bưu chính nội đối diện cạnh tranh quyết liệt
Giá vàng tăng dữ dội vì nhà đầu tư tin lãi suất Fed đã đạt đỉnh
Chứng khoán Mỹ mất điểm sau biên bản cuộc họp Fed, giá dầu đợi cuộc họp OPEC+
Thị trường tiếp diễn tình trạng suy yếu ở đa số cổ phiếu nhưng VN-Index lên điểm mạnh. Nhóm cổ phiếu ngân hàng bùng nổ sáng nay là sự đảm bảo tuyệt đối về điểm số bất chấp VIC, VHM suy yếu. 10 cổ phiếu kéo chỉ số mạnh nhất đều là ngân hàng, đem về 16,2 điểm trong tổng mức tăng 18,86 điểm của VN-Index.
Lạm phát ở Anh cao nhất gần 2 năm, BOE khó hạ thêm lãi suất
Lạm phát cao dai dẳng được dự báo sẽ tiếp tục củng cố cách tiếp cận thận trọng trong tiến trình hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE)...
Giá vàng tăng mạnh sau biên bản cuộc họp Fed, chờ phát biểu của ông Powell
Theo giới phân tích, việc giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 3.350 USD/oz phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương của Fed ở Jackson Hole...
Định giá chứng khoán Việt Nam đã cao hơn so với khu vực, VN-Index cần một nhịp chỉnh?
Mặc dù sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn song rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đã tăng lên. MBS dự báo VN-Index có thể lùi về vùng 1560 – 1580 vào cuối tháng 8.
S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%
S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: