
VN-Index tăng khá chật vật trong sáng nay do ảnh hưởng từ nhóm blue-chips. Chỉ số VN30-Index thậm chí xuất hiện nhiều nhịp giảm dưới tham chiếu và chốt phiên sáng tăng rất nhẹ 0,11%. Tuy nhiên thị trường vẫn rất tốt khi cổ phiếu tăng giá trên diện rộng và thanh khoản hai sàn sáng nay tăng gần 3 lần so với sáng hôm qua.
Dòng tiền đã bị thuyết phục và đang đổ vào mua với cường độ lớn. Dĩ nhiên các nhà đầu tư cầm cổ cũng bán ra mạnh, cung cầu gặp nhau đã đẩy thanh khoản lên rất cao. HoSE và HNX sáng nay khớp lệnh tới gần 12.232 tỷ đồng, cao nhất 10 phiên.
Điều khá bất ngờ là VN-Index lại chỉ tăng nhẹ. Chỉ số đạt đỉnh lúc 10h47 tăng hơn 11 điểm tương đương 1,02% nhưng cuối phiên chỉ còn tăng 6,14 điểm tương đương 0,55%. Dù vậy trọn phiên sáng nay độ rộng chỉ số xác nhận sức mạnh áp đảo từ phía tăng. Lúc VN-Index đạt đỉnh có 429 mã tăng/79 mã giảm và kết phiên sáng có 393 mã tăng/116 mã giảm. Như vậy số lượng cổ phiếu tụt giá không phải là nhiều. Mặt khác, vẫn có 150 cổ phiếu trên HoSE đang tăng trên 1% so với tham chiếu, bất chấp chỉ số tăng yếu.
Nguyên nhân khiến VN-Index không bùng nổ tiếp được là do sự kìm hãm từ nhóm cổ phiếu trụ. Nhóm vốn hóa lớn nhất vẫn còn một số mã đỏ: VCB giảm 0,56%, GAS giảm 0,5%, VPB giảm 0,25%, TCB giảm 0,31%, MSN giảm 0,16%, ACB giảm 0,44%, SAB giảm 0,77%. Ngoài ra VNM tham chiếu, BID, HPG, FPT cũng tăng khá yếu.
Ảnh hưởng của nhóm giảm giá và tăng chậm nói trên tác động rõ nét hơn trên chỉ số VN30-Index. Chỉ số này tuy cũng đạt đỉnh tương ứng thời điểm với VN-Index nhưng mức tăng cao nhất chỉ là 0,63% so với tham chiếu. Nhịp giảm sau đó thậm chí còn đẩy VN30-Index thủng tham chiếu và chỉ quay đầu phục hồi trong khoảng 5 phút cuối, mức tăng 0,11% là rất nhẹ.
Mặc dù tác động kiềm chế chỉ số đang diễn ra nhưng dòng tiền mạnh vẫn tạo được sức kéo với nhiều cổ phiếu khác. Trong 150 cổ phiếu đang tăng trên 1%, có tới 20 mã thanh khoản vượt qua ngưỡng 100 tỷ đồng. PDR, BAF nằm trong số này và tăng kịch trần. Những cổ phiếu rất sôi động là VIX tăng 6,51% với 718,2 tỷ đồng thanh khoản; SSI tăng 2,97% với 551,8 tỷ; NVL tăng 5,48% với 509,1 tỷ; DIG tăng 3,97% với 409,8 tỷ; VND tăng 3,32% với 332,2 tỷ; GEX tăng 2,87% với 319,2 tỷ…
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay cũng lên tới gần 11 ngàn tỷ đồng cho thấy vừa có dòng tiền mạnh đổ vào mua, vừa có khối lượng bán ra lớn. Do vậy tác động quan trọng là liệu kết quả của sự tranh chấp này như thế nào. Dù độ rộng hoàn toàn áp đảo ở phía tăng, nhưng với lượng bán lớn, giá vẫn sẽ chịu sức ép nhất định. Thống kê cho thấy hơn 47% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch sáng nay đã bị ép lùi giá trên 1% so với mức cao nhất giữa phiên hoặc đầu phiên. Hơn 30 cổ phiếu trong nhóm này lùi giá đủ sâu để thủng tham chiếu. Như vậy áp lực bán chủ yếu vẫn đang kiềm chế giá ở vùng tăng, chưa tạo sức ép quá mạnh.
Phía ngược dòng, trong 116 cổ phiếu đang đỏ ở HoSE, có 30 mã giảm trên 1%. Chỉ vài mã trong số này có thanh khoản lớn xác nhận lực xả đáng kể: VJC giảm 2,12% thanh khoản 60,9 tỷ; PVD giảm 1,1% với 105,5 tỷ. Ngoài ra SAB giảm 0,77% với 42 tỷ; VCB giảm 0,56% với 46,7 tỷ; STB giảm 0,5% với 323,6 tỷ…
Nhà đầu tư nước ngoài có thể coi là lực cản đáng kể trong rổ blue-chips VN30 sáng nay khi bán ròng gần 242 tỷ đồng trong rổ này. Tổng giá trị bán khoảng 520 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 16% tổng thanh khoản của rổ. Nhiều mã bị bán đáng kể là VNM -66 tỷ, VHM -51,4 tỷ, MWG -33,5 tỷ, VCI -28,4 tỷ, SSI -25,5 tỷ. Tính chung trên HoSE, khối này bán ròng 361,9 tỷ đồng, mức cao nhất 13 phiên sáng trở lại đây.
Hiện tại, mối quan tâm của nhà đầu tư còn đang hướng tới Italy, quốc gia với kế hoạch ngân sách mới gây nhiều tranh cãi...
Thanh khoản gia tăng khá tốt trong nhóm VN30 chiều nay hỗ trợ nhiều cổ phiếu bớt giảm. Đặc biệt VIC và VHM cải thiện nhiều giúp VN-Index vài thời điểm còn có sắc xanh.
Giá dầu thô giao ngay chạm mức cao mới, khi nỗi lo về sự gián đoạn nguồn cung từ Vùng Vịnh khiến người mua sẵn sàng trả mức giá cao ngất ngưởng để mua được dầu...
Giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tiếp tục sụt giảm 13% so với sáng hôm qua, rơi xuống mức 4.617 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đây là vùng thanh khoản thấp kỷ lục, đi kèm với số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo cho thấy lực cầu “có vấn đề”.
Lịch sử cho thấy tác động của lãi suất cao lên lợi nhuận doanh nghiệp thường xuất hiện với độ trễ, trong khi ảnh hưởng làm giảm thanh khoản và định giá thường diễn ra sớm hơn.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.