
Cổ phiếu ngân hàng đã xóa đi lo ngại trong phiên chiều nay. Nhóm này tăng tốc mạnh mẽ kéo VN-Index lên đỉnh cao mới của phiên và trên tham chiếu 1,14% tương đương gần 15 điểm. Đã có sự cộng hưởng mạnh mẽ lan tỏa, với số cổ phiếu tăng giá sàn HoSE gấp hơn 5 lần số giảm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng nổi lên là động lực chính của phiên chiều. Dù các mã đầu cơ nhỏ càng rực rỡ hơn khi nhóm blue-chips bật mạnh, nhưng chính các mã vốn hóa lớn mới tạo được sự cộng hưởng.
Rực rỡ nhất chiều nay là CTG. Chốt phiên sáng cổ phiếu này chỉ tăng nhẹ 0,64% so với tham chiếu. Đà tăng bắt đầu bùng nổ từ khoảng 1h15. Lực cầu dồn mạnh vào đẩy giá CTG trong khoảng 30 phút tăng từ 31.450 đồng lên 32.300 đồng, tương đương tăng 2,7% chỉ trong thời gian rất ngắn. CTG sau đó chững lại và lùi xuống nhẹ, nhưng cuối phiên lại tiếp tục quay về đỉnh 32.300 đồng, chốt trên tham chiếu 3,69%, tương đương tăng riêng chiều nay tới 3,03%. Khoảng 246,4 tỷ đồng được giao dịch tại CTG riêng buổi chiều, đưa cổ phiếu này lọt vào Top 10 thanh khoản.
Cổ phiếu trụ cột nhóm ngân hàng buổi sáng là VCB chiều nay không tăng nhiều, chỉ cao thêm khoảng 0,4%. Dù vậy VCB vẫn có lợi thế hơn CTG nhờ vốn hóa. Mức tăng chung cuộc 1,53% vẫn nhỉnh hơn về mặt điểm số với CTG, cộng cho VN-Index khoảng 1,5 điểm. TCB cũng là mã mạnh, riêng chiều tăng 1,65% so với thời điểm cuối phiên sáng và chung cuộc tăng 2,39%. TPB chiều nay tăng thêm 1,61%, chốt trên tham chiếu 1,91%. STB tăng thêm 1,27%, đóng cửa tăng 2,2%.
Các mã ngân hàng còn lại cơ bản đều tăng thêm so với phiên sáng. Trong tất cả các mã ngân hàng giao dịch trên 3 sàn, duy nhất SHB giảm 1,43%. LPB là cổ phiếu kịch trần, riêng chiều nay tăng hơn 4% so với phiên sáng. Chỉ có 4 cổ phiếu trong toàn nhóm ngân hàng tăng dưới 1% là BAB, PGB, HDB và VPB.
Nhóm ngân hàng bất ngờ bùng nổ trở lại là tín hiệu rất mạnh mẽ, vì đây là các cổ phiếu tạo lo ngại nhiều nhất cản trở đà phục hồi của chỉ số. Trong Top 10 cổ phiếu kéo VN-Index mạnh nhất hôm nay thì ngân hàng đóng góp 8 mã. Khá lâu rồi các mã ngân hàng mới lại nổi trội như vậy.
Rổ VN30 riêng chiều nay tăng thêm 0,33% so với phiên sáng và chốt trên tham chiếu chung cuộc 0,88%. Mức tăng đã không thể mạnh hơn vì các trụ khác không hưởng ứng. VHM chỉ đứng tham chiếu, VIC giảm 0,74%, SAB giảm 0,88%, MSN giảm 2,43%, GAS tăng 0,57%, VNM tăng 0,46%, GVR tăng 0,53%. Độ rộng của rổ này vẫn rất tốt với 26 mã tăng/3 mã giảm. So với cuối phiên sáng, rổ này có 9 mã tụt giá, 4 mã đứng giá, còn lại là tăng coa hơn.
MSN sụt giảm đáng chú ý nhất phiên chiều khi bốc hơi tới 2,64% so với thời điểm cuối phiên sáng. Cổ phiếu này cuối phiên sáng vẫn trên tham chiếu 0,22% nhưng sang chiều bị xả dữ dội. Khối ngoại là một trong những sức ép lớn, khi bán ra tăng vọt. Mức ròng cả ngày của MSN lên tới 194,7 tỷ đồng, nghĩa là riêng chiều bị rút ròng tới trên 146 tỷ đồng, chiếm 66% tổng giá trị khớp của MSN buổi chiều. VN30-Index bị cản trở đáng kể từ nhịp giảm sâu của MSN.
Dòng tiền vào VN30 chiều nay cũng không có gì đặc sắc, thậm chí hơi thấp, chỉ đạt gần 3.536 tỷ đồng. Tổng giao dịch cả phiên của rổ vẫn giảm 16% so với phiên trước.
Nhóm blue-chips VN30 mạnh thêm trong buổi chiều càng tạo điều kiện cho các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng nóng hơn. Midcap chốt ngày tăng 2,35% (cuối phiên sáng tăng 1,55%), Smallcap chốt tăng 2,68% (cuối phiên sáng tăng 2,26%). Hai rổ này tiếp tục có 24 mã kịch trần.
Thanh khoản chung của phiên hôm nay giảm nhẹ khoảng 3%, đạt 22.453 tỷ đồng khớp lệnh và 24.198 tỷ đồng bao gồm cả thỏa thuận. Trong đó HoSE giảm 2%, đạt 19.810 tỷ đồng.
Việc thị trường trải qua những giai đoạn 6 tháng hoặc 1 năm có hiệu suất thấp là điều bình thường, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng 692,8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 687,7 tỷ đồng.
Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.
Sau khi quá trình tái cơ cấu diễn ra cuối quý 3 đầu quý 4, thị trường mất đi câu chuyện dẫn dắt chính trong khi các yếu tố thay thế còn mỏng và nhiều rủi ro cần theo dõi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...