
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo đưa cổ phiếu OCH của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH vào diện cảnh báo kể từ ngày 9/5/2022.
HNX cho biết nguyên nhân là do công ty này chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2021 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.
Trước đó, từ ngày 27/04, HNX đã đưa OCH vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ với cùng nguyên nhân trên.
Mới đây, OCH cũng đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 94 tỷ đồng - giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước (gần 98 tỷ đồng). Đáng chú ý, doanh thu tài chính trong kỳ ghi nhận đột biến tăng gần 4 lần đạt gần 9,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, với áp lực chi phí khiến công ty lỗ sau thuế gần 33 tỷ đồng.
Theo OCH, trong quý 1 vừa qua, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong điều kiện Chính Phủ chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, các doanh nghiệp từng buóc ổn định sản xuất, kinh doanh, người dân được đi lại thuận tiện hơn. Đối với hoạt động của Công ty, các khách sạn đã có khách đặt phòng nhưng vẫn ở mức thấp, doanh thu chưa đủ bù đắp chi phí cố định; hoạt động kinh doanh thực phẩm rất khó khăn khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu do đại dịch Covid-19.
Tính đến ngày 31/3/2022, lỗ luỹ kế của OCH là âm gần 746 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu là 2.000 tỷ đồng.
Được biết, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH JSC), trụ sở chính đặt tại tầng 23, toà nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.
Năm 2022, công ty dự kiến tổng doanh thu hợp nhất đạt 991 tỷ, tăng 228% so với cùng kỳ năm trước (434,6 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 21,5 tỷ - trong khi cùng kỳ lỗ hơn 78 tỷ đồng.
Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu giảm chỉ còn 11.800 đồng/cổ phiếu và giảm gần 15% trong 1 tháng qua.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.