
Nhóm blue-chips VN30 chiều nay mạnh hơn, độ rộng cải thiện lên 10 mã tăng và 20 mã giảm, trong đó nhiều trụ vọt tăng tích cực, giúp VN-Index kết phiên chỉ còn giảm 1,41%. Tuy vậy diễn biến này càng làm nổi bật phần còn lại của thị trường ngày càng tệ hơn.
Rõ nhất là số mã giảm sàn trên HoSE, từ 78 mã cuối phiên sáng tăng lên 131 mã. Tính chung cả 3 sàn, số giảm kịch biên độ từ 148 mã thành 246 mã.
Nhóm trụ diễn biến khá ấn tượng phiên chiều là MSN, SAB, SSI, STB – những mã đảo chiều thành công vượt tham chiếu. Ngoài ra còn là VNM, TPB, VHM, VIB, HDB, những cổ phiếu có cải thiện giá đáng kể so với buổi sáng.
SAB thay đổi mạnh nhất, từ chỗ giảm 1,22% phiên sáng đảo chiều thành tăng 3,83% lúc đóng cửa, tương đương riêng chiều nay tăng 5,12%. MSN cũng rất mạnh, từ giảm 0,81% thành tăng 3,01%. Xét chung cuộc thì VIC tăng 1,29% là cổ phiếu kéo điểm thứ 3, nhưng mã này buổi chiều thực chất là tụt 0,72% so với giá cuối phiên sáng.
Nhóm chứng khoán có SSI, VND cải thiện ấn tượng. SSI trong 45 phút đầu phiên chiều thậm chí còn lao dốc sâu hơn buổi sáng, giảm tối đa 5,32% so với tham chiếu. Từ đáy này đột cầu vào mạnh, trong đó có cầu ngoại, đẩy giá tăng vùn vụt và kết phiên vượt tham chiếu 1,06%. VND cũng tương tự, cầu ngoại vào mua tích cực từ khoảng 1h30 trở đi và đẩy giá đảo chiều. Kết phiên VND tăng 5,61% so với tham chiếu.
Vốn ngoại tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ phiên chiều dù không thể giúp đảo chiều giá trên diện rộng. Tới gần 1.799 tỷ đồng được giải ngân thêm, nâng tổng giá trị mua trên HoSE cả ngày tới 2.687,1 tỷ đồng. Phía bán cũng tăng thêm khoảng 671 tỷ đồng. Dù vậy chênh lệch mua bán vẫn rất đáng kể, tạo mức mua ròng 1.694,7 tỷ đồng ở sàn này. Như vậy khối ngoại có thêm phiên thứ hai liên tục mua ròng cổ phiếu trên HoSE vượt ngưỡng ngàn tỷ đồng và kéo dài chuỗi mua ròng sang phiên thứ 8 liên tiếp, lũy kế đạt gần 6.000 tỷ đồng.
STB tiếp tục là cổ phiếu được mua dữ dội, tổng giá trị ròng cả ngyà tới 336,6 tỷ đồng. Chiều nay STB cũng tăng giá thêm khoảng 1,28% nữa, mở rộng mức tăng cả phiên lên 1,6% so với tham chiếu. HPG được mua ròng 168,4 tỷ đồng, SSI 155,3 tỷ, KBC 133,1 tỷ, VND 106,7 tỷ. Ngoài ra nhóm CTG, VHM, DPM, MSN, KDH, GEX cũng được mua rất mạnh.
Tổng giá trị giải ngân của khối ngoại hôm nay chiếm 28,4% thị phần giao dịch của HoSE. Thế nhưng thanh khoản chung của sàn này lại giảm 14%, chỉ đạt 9.448,9 tỷ đồng. Riêng khớp lệnh HoSE giảm 14%, đạt 8.139,8 tỷ đồng. Đây tiếp tục là tín hiệu của dòng vốn trong nước vẫn run sợ.
Độ rộng của VN-Index lúc đóng cửa là 86 mã tăng/370 mã giảm. Độ rộng tệ hơn buổi sáng bất chấp mức giảm ở chỉ số nhẹ hơn, còn -13,49 điểm (so với -17,51 điểm), cho thấy sức mạnh của các cổ phiếu trụ đã “giảm xóc” phần nào cho chỉ số này. Trong 131 cổ phiếu giảm kịch sàn, tới 113 mã mất thanh khoản hoàn toàn. Ngoài những cổ phiếu bất động sản không có gì bất ngờ, số giảm sàn có thêm cả DBC, ANV, FRT, CTS, FTS, VIX, VCI, VGC, PC1, DCM, DGC, EIB, PVD...
Áp lực bán tháo rất lớn là điều thị trường không bất ngờ, nhưng trong bối cảnh bình thường, sẽ có dòng tiền vào hấp thụ. Thị trường hiện tại thiếu dòng tiền này nên mỗi ngày hàng chục tới cả trăm cổ phiếu giảm hết biên độ vẫn lặp đi lặp lại. Những đợt bắt đáy nhỏ liên tiếp bị dìm trong cơn lũ bán ra này và làm kiệt sức mua của những nhà đầu tư hăng hái nhất. Cuối cùng sẽ chỉ còn lại sự chán nản.
Tỷ giá nhân dân tệ đã trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc...
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.