
CTCP BCG Energy (mã BGE-UPCoM) vừa thông báo có thêm 2 cổ đông lớn là Công ty cổ phần Đầu tư và Mua bán nợ Sài Gòn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Nam Sài Gòn.
Cụ thể: Công ty cổ phần Đầu tư và Mua bán nợ Sài Gòn đã mua 2.900.000 cổ phiếu BGE và nâng số phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 38.400.000 cổ phiếu, chiếm 5,26%.
Còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Nam Sài Gòn đã mua 8.800.000 cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 41.700.000 cổ phiếu, chiếm 5,71% .
Qua đó, 2 công ty này chính thức trở thành cổ đông lớn tại BGE và các giao dịch đều được thực hiện trong phiên 28/5.
Được biết, hai cổ đông tổ chức này đã mua số cổ phiếu trên trong bối cảnh lãnh đạo BGE bán ra cổ phần trước khi cổ phiếu BGE chính thức bị hạn chế giao dịch từ ngày 29/5 do chậm nộp BCTC năm 2024 đã kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định và cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên chiều thứ 6 hàng tuần.
Cụ thể, ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT cũng đã đăng ký bán ra toàn bộ hơn 3 triệu cổ phiếu BGE nắm giữ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 28/5 đến ngày 19/06.
Trước đó, trong phiên 28/5, Phó Tổng Giám đốc BGE Đặng Đình Quyết đã bán thành công 3 triệu cổ phiếu BGE và giảm sở hữu xuống còn 100.000 cổ phiếu.
Kết thúc quý 1/2025, BGE ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất giảm 7% so với cùng kỳ xuống 296,47 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 90% còn 6,52 tỷ đồng. Nguyên nhân là do sự sụt giảm từ lãi hợp tác kinh doanh từ các dự án và lỗ chênh lệch tỷ giá ở các công ty có dư nợ vay nước ngoài, đắc biệt trong bối cảnh biến động tỷ giá trong quý này.
Bên cạnh đó, công ty còn nhận được án phạt 7,15 triệu đồng do vi phạm về Hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài tháng 3/2023 - trong đó, phạt 6,5 triệu đồng cho hành vi nộp tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài quá thời hạn từ 31-60 ngày và 650.000 đồng phạt hành vi hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài có tình tiết tăng nặng.
Chốt phiên ngày 6/6, giá cổ phiếu này tăng trần 8,89% lên 4.900 đồng/cp.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.