
Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận - Bitagco (mã ABS-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn trả cổ tức năm 2021 lần 4.
Cụ thể: HĐQT ABS thông qua việc tiếp tục gia hạn thời gian thanh toán cổ tức năm 2021 lần thứ 4. Theo đó, ABS sẽ thanh toán cổ tức 2021 vào ngày 31/8/2023 thay vì ngày 31/5/2023 như đã thông báo gia hạn trước đó. Như vậy, đây là lần thứ 4, công ty này xin gia hạn việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.
Lần đầu tiên, công ty thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/10/2022 và ngày thanh toán là ngày 26/10/2022. Với 80 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Bitagco cần chi 40 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
Tuy nhiên, do một số vấn đề phát sinh ngoài dự kiến cụ thể là nguồn tiền thu từ khách hàng không đúng theo kế hoạch dự kiến của Công ty nên Công ty cần thêm thời gian cân đối dòng tiền để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên công ty thông báo điều chỉnh thời gian thanh toán sang ngày 22/12/2022.
Lần 2, công ty thay đổi sang ngày 18/04/2023 do một số vấn đề phát sinh ngoài dự kiến và tình hình thị trường sau đại dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn cụ thể là nguồn tiền thu từ khách hàng không đúng theo kế hoạch dự kiến của Công ty, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nên Công ty cần thêm thời gian cân đối dòng tiền để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Lần 3, công ty thay đổi thời gian thanh toán sang ngày 31/5/2023 với cùng lý do tương tự như lần trước.
Trên thị trường, cổ phiếu ABS đã được chuyển từ diện cảnh báo sang diên kiểm soát kể từ ngày 12/5/2023 theo quyết định của HOSE do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.
Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, ABS ghi nhận doanh thu thuần đạt 66,7 tỷ, giảm 76% so với cùng kỳ (283 tỷ đồng). Đáng chú ý, trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng mạnh từ gần 66 triệu lên gần 30 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng được số cổ phiếu đã đầu tư trước đó. Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 9,76 tỷ đồng.




Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kevin Warsh đang có chủ trương thay đổi căn bản chiến lược truyền thông chính sách tiền tệ...
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 455,4 tỷ đồng, cá nhân cũng mua ròng 309,5 tỷ...
Định giá ngành đã về dưới trung bình lịch sử nhưng chưa ở vùng hấp dẫn sâu. P/B ngành ở mức 1,60 lần, thấp hơn khoảng 12% so với bình quân 5 năm 1,80 lần, trong khi ROE giảm quý thứ hai liên tiếp về 12,0%...
Nhịp xả trụ đột ngột trong phiên chiều nay đã khiến thị trường mất cân bằng hoàn toàn, kích hoạt đợt bán tháo trên diện rộng. Mức giảm mạnh ở cổ phiếu – chứ không chỉ ở VNI – khiến xu hướng phục hồi ngắn hạn gặp bất lợi lớn.
Thị trường đột ngột chuyển tiêu cực rất nhanh trong phiên chiều nay. Thế giằng co buổi sáng bị phá vỡ khi đồng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn cắm đầu giảm, bao gồm cả ngân hàng. VN-Index bốc hơi 1,54%, là phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ ngày 22/7.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.