19:39 25/04/2021

Covid-19 bùng phát, giới giàu Ấn Độ tháo chạy khỏi đất nước

Trang Linh

Nhu cầu với chuyên cơ cá nhân tăng vọt tới mức "điên rồ" khi giới giàu Ấn Độ tìm cách rời đất nước tránh dịch...

Giá thuê máy bay tư nhân 6 chỗ ngồi và 12 chỗ ngồi từ Mumbai đi Dubai lần lượt là 31.000 USD và 38.000 USD - Ảnh: Getty Images
Giá thuê máy bay tư nhân 6 chỗ ngồi và 12 chỗ ngồi từ Mumbai đi Dubai lần lượt là 31.000 USD và 38.000 USD - Ảnh: Getty Images

Những ngày qua, giá vé máy bay và nhu cầu chuyên cơ riêng tại Ấn Độ tăng vọt khi nhiều người, đặc biệt là giới giàu, tìm đường rời khỏi đất nước trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ hai dâng cao tại quốc gia này, theo tờ India Times.

Cơn sốt vé máy bay càng trở nên nóng hơn trước khi các chuyến bay từ Ấn Độ đi Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị dừng khai thác. Đường bay giữa Ấn Độ và UAE, một trong những hành lang hàng không đông đúc nhất thế giới, bị dừng khai thác trong 10 ngày từ Chủ nhật (25/4) do số ca lây nhiễm tại Ấn Độ tăng kỷ lục gây quá tải các bệnh viện. 

Các trang so sánh giá cho thấy giá vé máy bay thương mại một chiều từ  Mumbai (Ấn Độ) đi Dubai (UAE) hôm thứ Sáu (23/4) và thứ Bảy (24/4) lên tới 80.000 Rupee (khoảng 1.000 USD), đắt gấp 10 lần bình thường. Giá vé từ thành phố New Delhi (Ấn Độ) đi Dubai cũng tăng lên hơn 50.000 Rupee, đắt gấp 5 lần bình thường. 

 

Ấn Độ liên tục lập kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19 mới trong một ngày. Ngày 24/4, nước này ghi nhận 349.691 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca lên hơn 17,3 triệu, trong đó có gần 195.000 ca tử vong.

Trong khi đó, nhu cầu với chuyên cơ cá nhân cũng tăng vọt tới mức "điên rồ", theo mô tả của người phát ngôn công ty cho thuê máy bay Air Charter Service India.

"Chúng tôi sẽ khai thác 12 chuyến tới Dubai vào ngày mai và tất cả đều kín chỗ", người này nói với AFP hôm 24/4.

Còn người phát ngôn của hãng cho thuê máy bay Enthral Aviation cho biết chỉ trong ngày 24/4, anh nhận được gần 80 yêu cầu đặt máy bay đi Dubai. 

"Chúng tôi đã đặt thêm máy bay từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu. Giá thuê một máy bay 12 chỗ từ Mumbai đi Dubai là 38.000 USD. Còn giá máy bay 6 chỗ trên cùng hành trình là 31.000 USD", người này nói với AFP. "Nhiều người đang lập nhóm để thuê máy bay. Chúng tôi cũng nhận được một số yêu cầu bay tới Thái Lan nhưng chủ yếu là bay tới Dubai". 

Theo một tờ báo Ấn Độ, thông thường đường bay giữa UAE và Ấn Độ khai thác khoảng 300 chuyến bay thương mại mỗi tuần. 

UAE là nơi có gần 3,3 triệu người Ấn Độ sinh sống, chiếm gần 1/3 dân số. Những người này chủ yếu sống tại Dubai, một trong 7 tiểu vương quốc của UAE. 

Cơ quan Hàng không Dân dụng Tổng hợp của UAE mới đây cho biết những người từ Ấn Độ nhập cảnh qua các quốc gia khác phải lưu lại đó ít nhất 14 ngày. Tuy nhiên, công dân UAE và hành khách đi máy bay tư nhân được miễn yêu cầu này. Các chuyến bay chở hàng cũng không bị ảnh hưởng.

Ngày 23/4, lệnh cấm người từ Ấn Độ nhập cảnh vào Anh chính thức có hiệu lực, ngoại trừ công dân Anh và Ireland hoặc công dân một nước thứ ba có quyền lưu trú tại Anh. 

Giá vé máy bay một chiều từ Mumbai hoặc Delhi đi London (Anh) ngày 23/4 cũng tăng lên khoảng 100.000-150.000 Rupee, gấp đôi so với mức giá thông thường.

Hiện tại, giá vé máy bay từ Ấn Độ đi Mỹ vẫn đang mở bán nhưng giá cao hơn đáng kể, một số trường hợp tăng gấp đôi so với thông thường.

Theo dữ liệu từ Our World in Data, những ngày qua, Ấn Độ liên tục lập kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19 mới trong một ngày. Ngày 24/4, nước này ghi nhận 349.691 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca lên hơn 17,3 triệu, trong đó có gần 195.000 ca tử vong.