
Thay vì chi tiêu hoặc đầu tư, ngày càng có nhiều người Trung Quốc muốn tiết kiệm tiền, hãng tin CNBC dẫn kết quả cuộc khảo sát hàng quý của PBOC cho thấy.
Trong cuộc khảo sát của quý 1/2022 được công bố hôm 30/3, có 54,7% người tiêu dùng Trung Quốc được hỏi – tỷ lệ cao nhất kể từ quý 3/2002 – nói rằng họ muốn tiết kiệm tiền.
Trong mấy tuần gần đây, biến chủng Omicron với tốc độ lây lan cao đã gây bùng dịch ở những trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc như Thẩm Quyến và Thượng hải, gây gián đoạn hoạt động kinh doanh và đảo lộn cuộc sống hàng ngày do nhà chức trách phải triển khai các biện pháp phong toả và kiểm dịch nghiêm ngặt.
Đại dịch đã bước sang năm thứ ba và đã có một số dấu hiệu ban đầu cho thấy Chính phủ Trung Quốc có thể sẽ dịch chuyển công tác chống dịch khỏi chiến lược hà khắc mang tên “zero Covid” (không Covid) – theo đánh giá của chuyên gia kinh tế cấp cao Carlos Casanova của UBP. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng những thay đổi như vậy, nếu có, sẽ không diễn ra trước nửa cuối của năm nay. UBP đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2, nhưng ông Casanova không đưa ra một con số cụ thể.
Cuộc khảo sát của PBOC cho thấy tỷ lệ người tiêu dùng Trung Quốc muốn tiêu tiền trong quý 1 giảm còn 23,7%, mức thấp nhất trong 1 năm. Tuy nhiên, trong quý 1/2020, khi Covid vừa mới trở thành đại dịch, tỷ lệ này chỉ là 22%.
Giáo dục là lĩnh vực có nhiều người tiêu dùng Trung Quốc nhất muốn tăng chi tiêu trong 3 tháng tới. Theo kết quả khảo sát, có 28,9% người tiêu dùng được hỏi muốn tăng chi tiêu cho giáo dục, từ mức 27,2% trong cuộc khảo sát của quý 4/2021.
Và bất chấp cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong ngành bất động sản Trung Quốc, tỷ lệ người tiêu dùng nước này có kế hoạch mua nhà trong 3 tháng tới là 17,9%, không thay đổi so với lần khảo sát trước.
Dù muốn giảm chi tiêu và tiết kiệm nhiều hơn, người tiêu dùng Trung Quốc cũng cho biết họ không muốn đầu tư.
Tỷ lệ người tham gia cuộc khảo sát nói muốn đầu tư đã giảm còn 21,6%, mức thấp nhất kể từ quý 1/2009.
Những người định đầu tư cổ phiếu chiếm tỷ lệ thấp nhất trong số 3 kênh đầu tư được liệt kê, chỉ chiếm 16,2%, so với mức 17,3% trong quý trước – theo kết quả cuộc khảo sát.
PBOC cho biết cuộc khảo sát hàng quý này đã được thực hiện từ năm 1999, với sự tham gia của 20.000 người có tài khoản tiền gửi tại 50 thành phố từ nhỏ đến lớn trên toàn quốc.
Chỉ trong chưa đầy hai năm, Bulgaria đã đưa công suất lưu trữ điện bằng pin lên gần một phần tư tổng công suất điện lắp đặt, nhờ dòng vốn gần 3 tỷ euro. Sự bùng nổ này đang biến Bulgaria thành một trung tâm lưu trữ năng lượng mới của khu vực, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính bền vững của mô hình và tác động tới các nguồn điện truyền thống…
Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Washington và Bắc Kinh nhất trí thiết lập một “kênh liên lạc” nhằm trao đổi về các sự cố liên quan đến an toàn trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển nhanh và cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung ngày càng sâu sắc…
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Washington trong tuần này, nhưng chưa có kết quả mang tính đột phá nào được công bố...
Phát biểu tại UNESCO ở Paris, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm gia tăng quá trình phi nhân hóa nếu con người để công nghệ chi phối các mối quan hệ, giá trị và cách đánh giá con người…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/9), khép lại một tuần nhiều biến động khi đà leo thang mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc gây ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.