Các cải cách của Tổng thống Javier Milei là một cuộc thay đổi lớn nữa theo kiểu dao động con lắc của nền kinh tế Argentina...
Tổng thống Argentina Javier Milei - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Argentina Javier Milei bắt đầu mở tung cánh cửa nền kinh tế đã nhiều năm đi theo con đường chủ nghĩa bảo hộ của Argentina, bằng cách mạnh tay hạ thuế quan nhằm kéo giá cả xuống ở mọi loại hàng hóa, từ nồi chiên không dầu cho tới thiết bị điện tử. Nỗ lực cải tổ của ông Milei nhận được những ý kiến trái chiều, dù đã mang tới những tín hiệu tích cực ở quốc gia Nam Mỹ này.
Theo tờ báo Financial Times, người dân Argentina gần đây bắt đầu làm một việc mà từ trước đến nay họ chưa từng làm là đặt mua hàng hóa từ trang thương mại điện tử Amazon của Mỹ. Các siêu thị ở nước này bắt đầu xếp lên kệ những mặt hàng mới như bột giặt Tide và cá ngừ đóng hộp nhập khẩu từ Ecuador.
Những chuyển biến mới này diễn ra khi ông Milei - nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa tự do - xóa bỏ một mạng lưới các loại thuế quan và quy định hành chính từng khiến việc nhập khẩu nhiều mặt hàng vào Argentina cho tới gần đây gần như là điều không thể.
Theo niêm yết giá của các nhà bán lẻ trực tuyến, một chiếc nồi chiên không dầu hiệu Black & Decker có giá 100 USD ở Mỹ được bán với giá 289 USD ở Argentina. Một chiếc váy lụa Zara có giá 25 USD ở Mỹ được bán với giá 67 USD ở Argentina. Một chiếc iPhone 15 đang được bán hạ giá 799 USD ở Mỹ có giá 2.800 USD ở Argentina. Trong khi đó, tiền lương bình quân của người Argentina chỉ bằng 1/4 so với mức lương của người Mỹ.
Từ lâu, người Argentina phàn nàn rằng ngay cả các sản phẩm điện tử, quần áo và hàng hóa khác sản xuất trong nước - nơi các nhà sản xuất được bảo vệ khỏi cạnh tranh, đồng thời phải chịu gánh nặng thuế khóa lớn - đều có giá quá cao.
“Cái gì cũng đắt đỏ… và sự khác biệt về chất lượng thực sự rõ ràng. Tôi ủng hộ ngành sản xuất của Argentina, nhưng không phải bằng bất kỳ giá nào”, ông Matias, một công chức ở Buenos Aires chia sẻ với phóng viên Financial Times.
HẠ THUẾ QUAN
Nhằm mục đích kéo giá tiêu dùng xuống và đẩy nhanh tiến trình giảm lạm phát của Argentina từ mức ba con số hàng năm, Chính phủ của ông Milei đã cắt giảm mạnh thuế quan đối với hàng chục sản phẩm, từ kem trị mụn trứng cá cho tới hũ đựng di cốt người quá cố.
Chính phủ cũng xóa bỏ những thủ tục hành chính phức tạp tại cơ quan hải quan, bao gồm một quy định trong đó các nhà sản xuất địa phương có quyền phê chuẩn việc nhập khẩu một số sản phẩm từ các nhà sản xuất nước ngoài.
Ngoài ra, giá trị hàng hóa sử dụng cá nhân mà người dân Argentina được mua từ nước ngoài hàng năm tăng gấp hơn 3 lần lên 3.000 USD/người, trong đó 400 USD đầu tiên được miễn thuế quan. Từ tháng 11/2024, Amazon bắt đầu cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí một số sản phẩm từ gian hàng của hãng ở Mỹ tới Argentina.
“Chúng tôi đang tiến hành hạ thuế quan, vốn là công cụ hậu thuẫn cho việc thay thế hàng hóa nhập khẩu bằng hàng sản xuất trong nước. Thuế quan đã giống như một sự trừng phạt đối với toàn thể xã hội vì khiến mọi người phải mua hàng hóa, dịch vụ có chất lượng kém hơn ở mức giá cao hơn và chỉ mang lại lợi ích cho một số ít người hưởng đặc quyền”, ông Milei phát biểu tại một sự kiện của giới doanh nghiệp Argentina hồi tháng 10/2024.
Ngày 22/12/2024, Chính phủ Argentina ngừng việc áp thuế quan phủ khắp 7,5% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu và 30% đối với việc người dân mua hàng hóa ở nước ngoài bằng thẻ. Động thái này đưa Argentina theo một hướng đi ngược lại với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong những năm gần đây, các nước châu Âu và Mỹ đã dựng lên những hàng rào thương mại mới để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước khỏi hàng hóa nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và một số nước khác.
MỐI LO CỦA NHÀ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
Các công ty sản xuất của Argentina đã cảnh báo về sự xuất hiện của một làn sóng hàng hóa nhập khẩu có thể làm chao đảo lĩnh vực sản xuất đang sử dụng khoảng 1/5 tổng số lao động ở Argentina và vốn dĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế triền miên. Hoạt động sản xuất của Argentina giảm 13,7% trong 9 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023.
“Nhập khẩu tăng, nhu cầu giảm và chi phí của chúng tôi tăng lên”, Giám đốc Pablo Yeramian của Công ty dệt may Norfabril phàn nàn “Công ty đã phải sa thải 15% trong số 280 công nhân. “Chúng tôi đang cố gắng cầm cự, nhưng chắc là sẽ phải sa thải thêm”, ông Yeramian cho biết.
Một số công ty cho rằng chính quyền Milei chưa giải quyết được vấn đề thuế cao và thị trường lao động cứng nhắc - những yếu tố khiến cho Argentina có một trong những môi trường kinh doanh đắt đỏ nhất ở khu vực Mỹ Latinh.
“Họ muốn xóa bỏ trở ngại cho các công ty nước ngoài, nhưng họ lại không dỡ bỏ các rào cản đối với tôi. Chúng tôi đang ở trong một sân chơi không bình đẳng”, ông Yeramian phát biểu.
“CON LẮC” KINH TẾ
Các cải cách của ông Milei là một cuộc thay đổi lớn nữa theo kiểu dao động con lắc của nền kinh tế Argentina. Các chính phủ tiền nhiệm của phong trào Peronist khuynh tả thân công đoàn đã thực thi mạnh chính sách thuế quan và trợ cấp để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Trước đó, các chính phủ cánh hữu ở nước này vào thập niên 1970 và 1990 xóa bỏ các hạn chế, dẫn tới một làn sóng đóng cửa các cơ sở công nghiệp ở nước này.
Tổng thống Milei cho biết ông muốn giải phóng các lực lượng thị trường để định hướng lại nền kinh tế Argentina theo hướng những lĩnh vực ngành nghề mà nước này có lợi thế cạnh tranh gồm nông nghiệp, khai quặng, năng lượng và công nghệ. Gộp chung, các lĩnh vực này hiện chỉ đang sử dụng 12% lao động ở Argentina.
Cựu Tổng thống Cristina Ferrnandez de Kirchner của Argentina, thủ lĩnh của đảng Peronist (chính đảng lớn nhất của Argentina) hồi tháng 11/2024 đã chia sẻ: “Ông Milei muốn đưa chúng ta trở lại thành một thuộc địa đơn giản khai thác nguyên vật liệu thô”.
Dưới thời cựu Tổng thống Alberto Fernandez, người tiền nhiệm của ông Milei và là một nhân vật của đảng Peronis, nền kinh tế Argentina trở nên đóng kín hơn so với những thập kỷ trước đó. Ông Fernandez đã tìm cách bảo vệ nguồn dự trữ ngoại hối eo hẹp của quốc gia bằng cách hạn chế khả năng của doanh nghiệp trong việc thanh toán cho các nhà cung ứng hàng hóa nhập khẩu và các hạn chế này đã gây ra những gián đoạn nghiêm trọng đối với cả các nhà sản xuất và bán lẻ trong nước, dẫn tới khan hiếm nhiều hàng hóa như lốp xe.
“Cách duy nhất để nhập khẩu một mặt hàng gì đó là quen biết một ai đó trong chính phủ để nhờ họ giúp mình không phải chờ đợi trong hàng dài”, CEO Ricardo Martinoglio của chuỗi bán lẻ thiết bị Lusqtoff nhớ lại.
Chính phủ Milei đã giải quyết vấn đề này trong năm 2024, xóa bỏ tình trạng chờ đợi kéo dài đối với việc thanh toán và tạo ra một loại trái phiếu USD để giúp các công ty thanh toán các khoản nợ mà họ nợ bên cung ứng.
Ông Martinoglio cho biết giờ đây việc Chính phủ giảm thuế quan sẽ cho phép ông ngừng tăng giá bán sản phẩm, cho dù tốc độ lạm phát hàng tháng ở Argentina vẫn cao 2,4%.
“Máy khoan tôi bán sẽ không tăng giá trong 2 tháng, trong khi tiền lương vẫn tăng”, ông Martinoglio, đề cập đến việc giới chủ sử dụng lao động ở Argentina thường xuyên điều chỉnh tăng lương cho phù hợp với lạm phát.
Ông Manuel Sanchez Gomez, Giám đốc Công ty bán lẻ điện tử lớn nhất Argentina Frávega, cho biết việc ông Milei mở cửa lại nền kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô đã giúp triển vọng kinh doanh cải thiện nhiều. “Khung thời gian của kế hoạch kinh doanh tại công ty chúng tôi đã tăng từ khoảng 2 tháng lên 3 năm”, ông Gomez cho biết.
Ông Miguel Guerendiain, chủ một cơ sở kinh doanh gia đình về mặt hàng quần áo, cho biết ông lo ngại những thay đổi này diễn ra quá nhanh. “Mới một năm trước, chúng tôi không thể mua được khóa kéo vì có quá nhiều vấn đề. Để đi từ đó đến một nền kinh tế hoàn toàn mở sẽ là một sai lầm”.
Ông Guerendiain cho biết thuế chiếm 40% giá bán sản phẩm mà cơ sở kinh doanh của ông sản xuất ra, lập luận rằng mức thuế quan 35% hiện tại đối với quần áo là cần thiết để tạo ra một sân chơi bình đẳng. Hiện chưa rõ Argentina có giảm thuế quan đối với quần áo nhập khẩu hay không.
Nhà kinh tế Julio Rodriguez Rabellini của Phòng Thương mại Argentina, cho biết vai trò của ngành sản xuất trong nền kinh tế “có thể sẽ giảm” dưới thời Tổng thống Milei. Tuy nhiên, ông cho biết Chính phủ đang triển khai các cải cách “khá cẩn thận” và lưu ý rằng Chính phủ chỉ giảm chứ không xóa bỏ thuế quan.
Dư địa hành động của ông Milei bị hạn chế bởi tư cách thành viên của Argentina trong Khối thương mại Nam Mỹ Mercosur với quy định áp dụng mức thuế quan chung lên tới 20% đối với hàng hóa bên ngoài khối và chỉ cho phép các quốc gia thành viên được miễn trừ một số ít trường hợp. Tại hội nghị thượng đỉnh của Khối vào tháng 11, ông Milei gọi Mercosur là một “nhà tù”.
Một quan chức trong Ban thư ký Công nghiệp và Thương mại Argentina cho biết Chính phủ sẽ chỉ cắt giảm thuế nội địa nếu việc cắt giảm đó “không phá vỡ cân bằng tài khóa” - điều vốn giữ vai trò là xương sống trong chương trình cải cách kinh tế của ông Milei. Vị này cho biết thêm rằng một số loại thuế đối với các nhà sản xuất là thuế của các tỉnh đặt ra.
RỦI RO TỶ GIÁ VÀ LẠM PHÁT
Ông Marcelo Figueiras, Chủ tịch Công ty sản xuất thuốc Richmond Laboratories của Argentina cho biết Milei đã “làm tốt” để ổn định nền kinh tế đất nước trong năm qua, nhưng vẫn chưa đưa ra được một “chiến lược rõ ràng” cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
“Tôi không mong đợi trợ cấp hoặc các lợi ích khác, nhưng đang xảy ra một tình trạng kiểu như bán phá giá. Có rất nhiều công ty có khả năng cạnh tranh đã sống sót qua được những đợt dao động của nền kinh tế Argentina, nhưng Chính phủ bây giờ nên đưa ra các quy định rõ ràng, hợp lý để ngăn chặn sự dao động tiếp diễn và để tất cả chúng ta phát triển”, ông Figueiras cho biết.
Khi cử tri Argentina đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào tháng 10/2023, tốc độ lạm phát hàng tháng ở nước này là khoảng 8%. Lạm phát cao khiến cử tri bất mãn với các chính đảng lâu năm và lo lắng về tương lai, đây là một vấn đề mà ông Milei khai thác triệt để nhằm đi tới chiến thắng. Sau khi ông Milei đắc cử, lạm phát hàng tháng ở Argentina tăng vọt lên 25%, rồi giảm dần về dưới ngưỡng 3% vào cuối năm 2024.
Dù đã có một số cải thiện trong nền kinh tế, Tổng thống Milei đang đối mặt với một thách thức là khoản vay 44 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã gần cạn, khiến Chính phủ của ông phải tìm kiếm các nguồn quỹ bổ sung để nới lỏng dần các biện pháp kiểm soát tiền tệ mà không dẫn tới việc đồng nội tệ peso bị bán tháo. Nếu đồng peso bị bán ồ ạt, lạm phát ở Argentina có thể bùng phát trở lại, đẩy tỷ lệ ủng hộ ông Milei giảm xuống thấp.
Dù hoan nghênh nỗ lực giảm chi tiêu và đơn giản hóa bộ máy nhà nước của ông Milei, IMF vẫn lo ngại về việc ông sử dụng nguồn vốn vay USD để hỗ trợ tỷ giá peso - chiến thuật mà Argentina từng sử dụng trước đây. Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2018, Argentina đã phụ thuộc vào các gói giải cứu của IMF và tiền vay từ Trung Quốc, trở thành nước nhận lượng vốn vay thương mại lớn nhất từ Trung Quốc ở khu vực Mỹ Latinh...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 03-20245 phát hành ngày 20/1/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/2/2026: Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng, căng thẳng Mỹ - Iran âm ỉ nóng
Tuần này ghi nhận nhiều thông tin và sự kiện đáng chú ý như đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, phán quyết về thuế đối ứng của Tòa án Tối cao Mỹ, cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, Mỹ - Indonesia ký thỏa thuận thương mại...
Thuế quan đối ứng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ: Phản ứng của các nước và doanh nghiệp
Thông tin này được một số đối tác thương mại lớn của Mỹ đón nhận một cách lạc quan thận trọng, trong khi một số tổ chức hiệp hội doanh nghiệp bày tỏ lo ngại về sự bất định thuế quan kéo dài...
UOB: Vàng cần thêm thời gian ổn định sau làn sóng đầu cơ để về trạng thái mới
Sau nhịp tăng nóng và điều chỉnh mạnh cuối tháng 1/2026, thị trường vàng bước vào giai đoạn biến động cao. Chuyên gia tại UOB dự báo dù rủi ro ngắn hạn còn hiện hữu, triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực nhờ nhu cầu ổn định từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tổ chức...
Đóng tàu có thể là điểm khởi đầu cho chiến lược đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ
Sau khi Mỹ công bố các dự án đầu tư quy mô lớn của Nhật Bản trong khuôn khổ cam kết 550 tỷ USD, áp lực đang gia tăng đối với Hàn Quốc phải đẩy nhanh kế hoạch đầu tư vào Mỹ nhằm giảm rủi ro thuế quan và bảo đảm vị thế trong các lĩnh vực công nghiệp có lợi nhuận cao...
Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả 175 tỷ USD tiền thuế quan
Chính phủ Mỹ đang đối mặt với khả năng phải hoàn lại hơn 175 tỷ USD tiền thuế quan cho các nhà nhập khẩu, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng biện pháp thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump là không có căn cứ pháp lý...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: