
Một cựu trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin được phát hiện trong tình trạng đã chết tại thủ đô Washington của Mỹ, hãng tin BBC dẫn lời giới chức Nga cho hay.
Ông Mikhail Lesin, 57 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Báo chí Nga, đồng thời từng là người đứng đầu tập đoàn truyền thông hùng mạnh Gazprom-Media Holding, đã chết vào hôm 5/11.
Truyền thông Nga dẫn lời gia đình Lesin nói ông này chết vì một cơn đau tim.
Tờ Washington Post dẫn lời quan chức đại sứ quán Nga tại Washington nói thi thể ông Lesin được tìm thấy trong một phòng của khách sạn Dupont Circle.
Nhưng cũng theo báo này, đại diện cảnh sát Washington chỉ nói hiện đang điều tra về cái chết của một người đàn ông và chưa chính thức xác nhận đó là Lesin.
Năm ngoái, thượng nghị sỹ Roger Wicker của bang Mississippi kêu gọi mở một cuộc điều tra nhằm vào Lesin, nói rằng tài sản của vị cựu quan chức Nga này “khiến đặt ra những nghi vấn lớn”.
Trong một lá thư gửi Bộ Tư pháp Mỹ, ông Wicker nói ông Lesin đã mua số bất động sản trị giá 28 triệu USD tại thành phố Los Angeles sau khi kết thúc sự nghiệp công chức Nga.
Vị thượng nghị sỹ đặt câu hỏi làm thế nào một một cựu công chức có thể mua và duy trì bất động sản đắt tiền, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng những bất động sản mà ông Lesin mua có thể dính líu đến những cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt.
BBC cho biết, trong một thời gian dài, ông Lesin được coi là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thị trường truyền thông Nga và trong các hành lang chính trị ở nước này.
Từ năm 2004-2009, ông Lesin giữ cương vị trợ lý cho Tổng thống Putin. Trong khoảng thời gian này, ông cố vấn cho ông Putin về việc thành lập kênh truyền hình tin tức Russia Today.
Hôm 6/11, ông Putin đánh giá cao “đóng góp to lớn của Mikhail Lesin đối với sự hình thành của truyền thông Nga hiện đại” - hãng thông tấn Tass đưa tin.
Năm 2014, ông Lesin bị cáo buộc ép một kênh phát thanh mà ông là cổ đông phải cắt bỏ chương trình phỏng vấn nhân vật đối lập Alexei Navalny.
Thượng nghị sỹ Mỹ Wicker cho rằng ông Lesin “dẫn đầu nỗ lực của điện Kremlin nhằm kiểm duyệt các kênh truyền hình độc lập của Nga”.
Năm ngoái, ông Lesin từ chức lãnh đạo tập toàn truyền thông Gazprom-Media. Theo hãng tin Ria-Novosti, ông Lesin có vợ, một con trai và một con gái.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.