
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu ASP của Công ty CP Tập đoàn Dầu khí An Pha vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do cổ phiếu này bị đưa vào diện bị cảnh báo.
Trước đó, HOSE thông báo đưa cổ phiếu ASP của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha vào diện cảnh báo từ ngày 22/9/2023 theo quyết định của HOSE do công ty này vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2023 đã soát xét, ASP ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 76 triệu đồng - trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 23 tỷ đồng.
Theo giải trình, việc kiểm toán phân loại lại chi phí đã khiến giá vốn tăng lên làm giảm lợi nhuận gộp gần 300 triệu đồng; phần lãi trong công ty liên kết giảm 28% (hơn 300 triệu đồng) do ở thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023, nhiều công ty liên kết chưa thực hiện xong báo cáo tài chính nên chưa ghi nhận đầy đủ lãi - lỗ; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 4% (hơn 1,56 tỷ đồng) cũng vì kiểm toán phân loại lại chi phí; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 0 lên 184 triệu đồng sau khi điều chỉnh tính thuế.
Như vậy, tính đến ngày 18/9, doanh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên trên HoSE nâng lên 96 mã - trong đó, nguyên nhân chính bị cắt margin là do bị cảnh báo, trong diện bị kiểm soát, lợi nhuận quý 2/2023 bị âm.
Đáng chú ý, trong danh sách này có nhiều công ty có tên tuổi như: Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG); Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL); Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL), Công ty CP Kỹ thuật Bán lẻ FPT (FRT); Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (HVN); Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG); Công ty CP Thép Nam Kim (NKG); Công ty CP Đầu tư xây dựng Hòa Bình (HBC); CTCP Hàng không VietJet…




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.