
Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025, một tọa đàm đã được tổ chức nhằm tìm kiếm giải pháp thu hút thị trường này đến với thành phố. Sự kiện diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, thu hút sự tham gia của hơn 150 đại biểu trong và ngoài nước, bao gồm lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, cùng nhiều doanh nghiệp du lịch.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, ông Tán Văn Vương, đã phát biểu khai mạc sự kiện, nhấn mạnh sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường khách CIS đến Đà Nẵng trong 9 tháng năm 2025.
Ông Vương cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đã đón hơn 14,4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 6,7 triệu lượt khách quốc tế. Đáng chú ý, trong số này, thị trường CIS chiếm gần 42% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi các đường bay charter trực tiếp và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm đã chia sẻ bức tranh toàn cảnh thị trường CIS trong năm 2025, cho biết mặc dù chưa có đường bay thẳng từ Nga đến Đà Nẵng, nhưng lượng khách từ thị trường này vẫn tăng gấp đôi so với năm trước. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đã đón hơn 91.000 lượt khách từ Kazakhstan nhờ vào các chuyến bay charter với tần suất 13 chuyến/tuần từ Kazakhstan và 2 chuyến/tuần từ Uzbekistan.”
Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Trùng Khánh, đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đà Nẵng trong việc chủ động tổ chức các sự kiện du lịch quy mô lớn. Ông nhấn mạnh rằng thị trường CIS không chỉ mang lại nguồn khách chất lượng, thời gian lưu trú dài mà còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam. Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, thị trường CIS được xác định là một trong những thị trường trọng điểm.
Bà Lê Thị Ái Diệp, Trưởng phòng Quản lý lưu trú, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết việc nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên biệt là yếu tố then chốt để duy trì sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của Đà Nẵng. Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Nga, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng trọn gói và du lịch y tế.
Phần thảo luận được tập trung vào các chủ đề về kế hoạch khai thác thị trường CIS đến Đà Nẵng năm 2026; công tác chuẩn bị sản phẩm và dịch vụ phù hợp với thị hiếu của du khách CIS; xúc tiến mở rộng các đường bay kết nối giữa các nước CIS và Đà Nẵng; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng tại thị trường này.
Một điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và Yango Ads Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác mới trong công tác quảng bá điểm đến. Thỏa thuận này hướng đến việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ quảng cáo hiện đại nhằm tăng cường khả năng hiển thị hình ảnh Đà Nẵng, giúp thành phố đến gần hơn với du khách khu vực CIS, qua đó góp phần thúc đẩy lượng khách từ thị trường này đến Đà Nẵng.
Thông qua tọa đàm, ngành du lịch Đà Nẵng đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ các chuyên gia, hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch và đối tác quốc tế. Những ý kiến này sẽ giúp xây dựng kế hoạch hợp tác, xúc tiến và phát triển sản phẩm phù hợp với đặc thù thị trường CIS, tạo nền tảng vững chắc để Đà Nẵng nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút bền vững nguồn khách này.




Được hình thành trong quá trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, hồ Hòa Bình có diện tích mặt nước gần 80 km2, rộng gấp nhiều lần những hồ tự nhiên nổi tiếng. Trên mặt hồ, 47 hòn đảo lớn nhỏ nổi lên giữa làn nước xanh biếc, tạo tiềm năng du lịch cho vùng Tây Bắc…
Chuyển từ tư duy gìn giữ thụ động sang phát triển bền vững, Cố đô Huế đang khẳng định di sản chính là nguồn lực tăng trưởng quan trọng của địa phương...
Báo Guardian đưa tin, giá phòng khách sạn đã tăng vọt tại các thành phố lớn ở châu Âu "ăn theo" sự kiện nhật thực toàn phần vào chiều 12/8 (tức đêm 12/8 giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên hiện tượng thiên văn này có thể quan sát được từ lục địa già kể từ năm 1999…
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.
Cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã công bố kế hoạch hoàn thành một vành đai giao thông khổng lồ dọc theo các đường biên giới trên đất liền và bờ biển. Dự án được kỳ vọng sẽ kích thích sự phát triển của mô hình homestay, thúc đẩy ngành du lịch và nghỉ dưỡng…
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.