
Theo nhận định của Công ty quản lý, tư vấn bất động sản Savills Vietnam, nguồn cung sản phẩm tại nhiều phân khúc trên thị trường bất động sản Đà Nẵng trong thời gian tới sẽ khá lớn.
Đà Nẵng đang nổi lên là một trung tâm kinh tế với tốc độ gia tăng GDP nhanh, là đầu mối giao thông của miền Trung và là cửa ngõ du lịch tới các di tích lịch sử thế giới và các khu du lịch văn hóa trong vùng như Hội An, Mỹ Sơn...
Nguồn cung về khách sạn tăng
Hai con đường Liên Chiểu – Thuận Phước (đường Nguyễn Tất Thành) và Sơn Trà – Điện Ngọc là những đường bờ biển tuyệt vời. Bãi biển Non Nước trải dài 5 km, uốn mình từ bán đảo Sơn Trà đến tận thành phố cổ Hội An, tựa lưng vào ngọn núi Ngũ Hành Sơn hùng vĩ tạo nên một sức hấp dẫn mạnh mẽ của Đà Nẵng. Tạp chí Forbes lựa chọn đây là một trong mười bãi biển đẹp nhất thế giới. Còn Công ty Howarth Hospitality Consulting gọi Đà Nẵng là thành phố biển du lịch đáng chú ý nhất châu á. Chính vì thế, Đà Nẵng đã tạo ra sự quan tâm phát triển dự án từ các công ty và chuỗi quản lý khách sạn quốc tế như tập đoàn khách sạn InterContinental, Accor, Life Resorts và Hyatt.
Theo nghiên cứu của Savills, tại thành phố Đà Nẵng hiện có 23 khách sạn và khu nghỉ mát từ 3 sao trở lên, cung cấp khoảng 1.733 phòng, giá thuê phòng khá đa dạng. Khách sạn và khu nghỉ mát 5 sao và 4 sao có giá thuê trung bình lần lượt là 97 USD và 70 USD một đêm. Còn giá phòng trung bình của khách sạn 3 sao chỉ khoảng 20 USD một đêm. Không kể đến 3 khách sạn là Bamboo Green Harbourside, Lantern và Biển Đông resort đang đóng cửa để nâng cấp, trong 5 năm tới, sẽ có 42 dự án khách sạn dự kiến tham gia vào thị trường khách sạn Đà Nẵng, cung cấp thêm khoảng 7.000 phòng từ 3 đến 5 sao cho phân khúc thị trường này.
Bên cạnh nguồn cung về khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng đang nổi lên tại Đà Nẵng và trong thời gian gần đây, phân khúc thị trường này khá sôi động. Nếu tiềm năng phát triển của những dự án này được thực hiện thì sẽ có hàng loạt dự án biệt thự và khu nghỉ mát nối tiếp nhau dọc đường bờ biển Sơn Trà – Điện Ngọc từ Đà Nẵng đến Hội An.
Phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng sôi động
Nguồn cung biệt thự hiện nay tập trung chủ yếu tại quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà, trong đó quận Ngũ Hành Sơn chiếm 80% tổng diện tích thị trường. Trong khi các thị trường khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đông Nam á đang chịu nhiều áp lực thì hầu hết các khu nghỉ dưỡng cao cấp dọc bãi biển Đà Nẵng lại đang được đẩy nhanh tiến độ. Từ quý 3/2009 đến nay đã có trên 300 biệt thự được bán từ 7 dự án. Dọc bờ biển thành phố Đà Nẵng, có khoảng 13 dự án được quy hoạch với 670 biệt thự sẽ tham gia thị trường trong vài năm tới.
Ngoài ra, đến năm 2015, sẽ có 15 dự án căn hộ được quy hoạch phát triển tại thành phố Đà Nẵng, cung cấp khoảng 7.600 căn hộ cho thị trường. Có thể nói, Đà Nẵng với những thế mạnh vượt trội, sẽ sẵn sàng cạnh tranh với những điểm đến nổi tiếng trong khu vực như Phuket (Thái Lan) hay Bali (Indonesia).
Trong vài năm gần đây, nhờ có sự tăng trưởng kinh tế và môi trường đầu tư thuận lợi, thị trường văn phòng cho thuê tại Đà Nẵng cũng đã có những thay đổi đáng kể. Nhiều cao ốc văn phòng được xây để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Toàn thành phố hiện có 19 cao ốc văn phòng với tổng diện tích khoảng 62.500 m2. Quận Hải Châu chiếm gần 80% tổng diện tích văn phòng cho thuê. Hầu hết các cơ quan nhà nước cũng đặt tại quận này. Số còn lại chủ yếu tại quận Thanh Khê.
Đa số giá thuê văn phòng tại Đà Nẵng nằm trong khoảng từ 6 - 15USD/m2/tháng. Một vài cao ốc khác như Indochina Riverside Tower và Công viên phần mềm Đà Nẵng có giá thuê trên 15USD/m2/tháng. Savills dự đoán có gần 143.000m2 văn phòng cho thuê có thể tham gia thị trường Đà Nẵng trong 5 năm tới. Trong đó, 2/3 diện tích cho thuê tham gia thị trường nằm ở quận trung tâm Hải Châu, tiếp theo là quận Sơn Trà và Thanh Khê.
Mặc dù là trung tâm kinh tế của miền Trung Việt Nam song thị trường bán lẻ tại Đà Nẵng vẫn còn non trẻ. Đa số người dân Đà Nẵng ưa mua sắm tại những khu chợ truyền thống và cửa hàng bán lẻ dọc đường vì tính thuận tiện, địa điểm và giá cả phải chăng. Tuy nhiên, tổng nguồn cung thị trường mặt bằng bán lẻ tại các dự án trung tâm thương mại của Đà Nẵng cũng khá lớn với khoảng 114.000 m2.
Dự kiến trong 4 năm tới, ngành bán lẻ Đà Nẵng sẽ cung cấp tới 16 dự án bán lẻ, chủ yếu là trung tâm thương mại và siêu thị. Khoảng 260.000m2 diện tích bán lẻ được dự đoán sẽ gia nhập thị trường từ năm 2010 đến 2013. Một nửa dự án hiện tại đang được xây dựng. Các dự án còn lại đang trong giai đoạn quy hoạch hoặc thiết kế, hoặc thậm chí bị trì hoãn.
Nhiều nhà đầu tư cho rằng với những thế mạnh của Đà Nẵng, trong một vài năm tới, sẽ có một dòng chảy người nước ngoài và Việt Nam đổ vào thành phố này để làm việc tại khu công nghiệp và các dự án nước ngoài. Từ đó sẽ thúc đẩy nhu cầu các dự án bất động sản như nhà ở, văn phòng, khách sạn... và làm cho thị trường bất động sản tại Đà Nẵng trở nên sôi động.
Sự gia tăng của tầng lớp thượng lưu, cùng với sự tham gia của các thương hiệu quốc tế, đang tạo ra một làn sóng mới trong phân khúc bất động sản hạng sang, thương hiệu. Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư…
Dù dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026, các thương vụ M&A bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc khắt khe hơn khi nhà đầu tư quốc tế ưu tiên những tài sản có dòng tiền ổn định thay vì đặt cược vào kỳ vọng tăng giá...
Nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa bổ sung, điều chỉnh một số khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn….
Seattle, một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Mỹ, đã rơi vào một cuộc khủng hoảng nhà ở trong những năm gần đây...
Tại báo cáo kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 5, tín dụng bất động sản chiếm 25,73% tổng dư nợ nền kinh tế, trong đó tín dụng phục vụ nhu cầu tự sử dụng chiếm 51,97%; tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực này ở mức 2,3%...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Sự chia sẻ lớn hơn của chính sách tài khóa; các công cụ điều tiết, đảm bảo sự vận hành của thị trường, lưu thông hàng hóa; chính sách về an ninh năng lượng, dự trữ năng lượng... là những giải pháp được đề xuất để giảm áp lực lạm phát từ nay đến cuối năm.