10:13 06/06/2008

Đài Loan là thị trường lao động xuất khẩu số 1 của Việt Nam

Quỳnh Lam

Trong 5 tháng đầu năm 2008, cả nước đã đưa được 35.804 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đài Loan chiếm ngôi vị đầu bảng các thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam từ cuối năm 2007.
Đài Loan chiếm ngôi vị đầu bảng các thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam từ cuối năm 2007.
Trong 5 tháng đầu năm 2008, cả nước đã đưa được 35.804 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Đài Loan vẫn là thị trường dẫn đầu với số lượng đưa đi được 14.260 người; kế tiếp là Malaysia: 5.942 người, Hàn Quốc 4.849 lao động, Trung Đông và Nhật Bản là những thị trường tiếp theo với gần 2.000 người...

Đáng chú ý là nhiều công ty xuất khẩu lao động đã bắt đầu đưa được lao động sang các thị trường mới như Brunei, Nga, Mỹ…

Đặc biệt là thị trường Macao, mặc dù là một thị trường nhỏ nhưng các doanh nghiệp đã đưa đi được 988 người, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai thị trường truyền thống là Đài Loan và Malaysia đã có sự thay đổi lớn. Trong khi Đài Loan tăng gần 9.000 lao động so với cùng kỳ năm ngoái thì Malaysia lại giảm đi một cách đáng kể, khoảng hơn 6.000 người ( tháng 5 cả nước chỉ đưa đi được 392 người sang thị trường này).

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng dự báo, đến cuối quý 2/2008, cả nước sẽ đưa được khoảng 45.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.