Chương trình "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhằm hỗ trợ nhà ở cho hàng trăm nghìn hộ dân khó khăn trên cả nước.
GẦN 90% KẾ HOẠCH XOÁ NHÀ TẠM NHÀ DỘT NÁT ĐƯỢC HOÀN THÀNH
Chương trình tập trung vào ba nhiệm vụ chính: hỗ trợ khoảng 200.000 căn nhà cho người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở (do ngân sách nhà nước đảm bảo); hỗ trợ khoảng 88.000 căn nhà cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia; và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân ngoài hai nhóm trên.
Tại tỉnh Đắk Lắk, chương trình đã được triển khai quyết liệt, với sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, lực lượng và cộng đồng, mang lại kết quả thiết thực, góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.
Theo ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường việc thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (mới) tính đến ngày 14/7/2025, toàn tỉnh đã triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 8.471/9.493 căn nhà, đạt tỷ lệ 89,23% so với kế hoạch.
Cụ thể: Nhà ở cho người có công với cách mạng là 607/643 căn, đạt tỷ lệ 94,40%;
Nhà ở Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ là 726/818 căn, đạt tỷ lệ 88,75%;
Nhà ở Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ là 549/1.021 căn, đạt tỷ lệ 53,77%;
Nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát (theo Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ) là 6.589/7.011 căn, đạt tỷ lệ 93,98%.
Đáng chú ý việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh hiện đã có 80/102 xã, phường hoàn thành khởi công 100% khối lượng theo kế hoạch, còn 22/102 xã chưa hoàn thành khởi công. Tuy nhiên, trong tháng 8/2025 tinh Đắk Lắk sẽ quyết tâm bàn giao gần 9.000 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.
THẾ HỆ TRẺ CÙNG CÁC ĐƠN VỊ, LỰC LƯỢNG TÍCH CỰC GÓP CÔNG CỦA XÂY NHÀ CHO DÂN
Một trong những điểm sáng của chương trình tại Đắk Lắk là sự tham gia nhiệt tình của thế hệ trẻ và nhiều cơ quan, đơn vị, lực lượng trên địa bàn. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025, tuổi trẻ tỉnh đã đồng hành cùng các cấp, ngành và địa phương để xây dựng nhà mới cho người dân.
Hơn 30 sinh viên Trường Đại học Xây dựng miền Trung (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) đã không quản nắng hè gay gắt, hỗ trợ xây tường, lợp ngói, tráng xi măng cho các hộ nghèo. Hoạt động này không chỉ là trách nhiệm cộng đồng mà còn là cơ hội để sinh viên áp dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn.
Bạn Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh viên Trường Đại học Xây dựng miền Trung, chia sẻ: "Dù được chính quyền hỗ trợ kinh phí xây nhà, nhưng một số hộ nghèo vẫn gặp khó khăn trong thi công. Chúng em đã tích cực tham gia giúp đỡ, và điều này mang lại niềm vui, tự hào khi góp phần nhỏ bé vào chương trình xóa nhà tạm."
Theo Phó Bí thư Phụ trách Đoàn Trường Đại học Xây dựng miền Trung Đỗ Văn Hùng, hoạt động hỗ trợ xóa nhà tạm là thường xuyên của nhà trường, giúp giáo dục sinh viên về lòng nhân ái và tinh thần cống hiến. Toàn bộ kinh phí sửa chữa cho một số hộ dân do nhà trường vận động từ giảng viên và sinh viên. Toàn tỉnh, hàng nghìn lượt thanh niên đã hưởng ứng chương trình với tinh thần "ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều.
Không chỉ thế hệ trẻ mà các cơ quan, đơn vị và lực lượng trên địa bàn tỉnh cũng huy động nguồn lực lớn để hỗ trợ chương trình. Cụ thể, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã hỗ trợ 10 hộ nghèo và gia đình chính sách xây nhà tình nghĩa, mỗi hộ 70 triệu đồng, từ quỹ phúc lợi và chương trình an sinh xã hội. Công nhân điện lực tham gia hỗ trợ nhân công, lắp đặt hệ thống điện an toàn, đồng thời lãnh đạo công ty thường xuyên thăm hỏi, tặng quà khi bàn giao nhà.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tích cực tham gia tại vùng biên giới phía Tây, cử lực lượng hỗ trợ ngày công xây nhà, tăng cường đoàn kết quân dân và đảm bảo an ninh trật tự. Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: "Chúng tôi đã rà soát và hỗ trợ các gia đình khó khăn, tất cả hộ được hỗ trợ đã hoàn thành nhà ở, ổn định cuộc sống."
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi công gần 4.300 căn nhà, đạt 100% kế hoạch, với hơn 2.600 căn hoàn thành. Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: "Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ để bàn giao trước ngày 15/8, với sự theo dõi chặt chẽ từ các đơn vị cơ sở để tháo gỡ khó khăn."
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Đắk Lắk không chỉ minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước mà còn thể hiện sự đồng tình, ủng hộ từ người dân và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là điểm tựa để người dân vươn lên, góp phần xây dựng một Đắk Lắk giàu mạnh hơn.
Định hướng chung là việc thực hiện chính sách cần được tính toán kỹ lưỡng, tránh để những cán bộ, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm nghỉ việc, trong khi địa phương vẫn còn nhu cầu sử dụng...
Cùng với việc thực hiện mức lương tối thiểu mới tăng 7,8%, dự kiến thực hiện từ năm 2027, Bộ Nội vụ đề nghị các doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khác của người lao động, như làm thêm giờ, bồi dưỡng bằng hiện vật...
Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi chính sách mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ. Đồng thời, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong quá trình phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh...
Việc khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai sẽ tạo lập quỹ nhà ở giá rẻ cho gần 1.000 người lao động. Đây là bước đi cụ thể của Bắc Ninh nhằm hiện thực hóa chủ trương của Nhà nước về phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh cho người thu nhập thấp...
Từ chiếc điện thoại thông minh, người dân vùng biên Thanh Hóa có thể thực hiện nhiều thủ tục hành chính, sử dụng VNeID, tiếp cận thông tin pháp luật hay gửi tin báo đến lực lượng chức năng. Những tiện ích tưởng như xa lạ đang dần trở nên quen thuộc nhờ cách làm gần dân, trực tiếp hướng dẫn người dân của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.