“Đánh úp”, thị trường lao dốc nặng cuối phiên, gần 50 mã giảm sàn
Kim Phong
23/11/2023, 15:48
Nhóm blue-chips VN30 chiều nay yếu đi đáng kể với đại đa số cổ phiếu giảm giá, chỉ còn sót lại VIC, VHM cố gắng ngược dòng. Đến khi các trụ này cũng bị bẻ gãy, VN-Index lập tức bổ nhào giảm với tốc độ cao, thúc đẩy áp lực bán lan rộng khắp thị trường...
VN-Index đột ngột rơi tự do trong khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và đợt ATC.
Nhóm blue-chips VN30 chiều nay yếu đi đáng kể với đại đa số cổ phiếu giảm giá, chỉ còn sót lại VIC, VHM cố gắng ngược dòng. Đến khi các trụ này cũng bị bẻ gãy, VN-Index lập tức bổ nhào giảm với tốc độ cao, thúc đẩy áp lực bán lan rộng khắp thị trường.
Chỉ số VN30-Index chiều nay suy yếu nhanh hơn và sớm hơn so với VN-Index. Từ khoảng 2h10 nhóm blue-chips đã bắt đầu giảm đồng loạt, độ rộng chỉ sót lại VIC và VHM là xanh. Tuy nhiên trong ít phút sau đó, cả hai trụ này đồng loạt trượt dốc rất nhanh, tạo áp lực lớn lên điểm số. VN-Index lúc 2h10 mới chớm đỏ, giảm chưa tới 1 điểm, chỉ 15 phút sau đã bốc hơi 9 điểm. Chốt đợt khớp lệnh liên tục chỉ số giảm 11,48 điểm và đóng cửa bốc hơi tổng cộng 25,33 điểm.
Sự thay đổi chóng mặt của độ rộng cũng phản ánh tâm lý khá hoảng loạn. Lúc 2h, VN-Index vẫn còn 201 mã tăng/267 mã giảm. Đến 2h15 còn 171 mã tăng/299 mã giảm. Chốt đợt khớp lệnh liên tục còn 143 mã tăng/363 mã giảm và đóng cửa là 109 mã tăng/397 mã giảm.
Rõ ràng là tốc độ giảm điểm số rất nhanh khi các blue-chips đồng loạt lao dốc đã có ảnh hưởng lan tỏa. Ban đầu VIC và VHM vẫn còn gắng gượng giảm thiệt hại cho VN-Index, nhưng đến đợt ATC cả hai mã này cũng không đỡ nổi. VIC đóng cửa bốc hơi 1,67%, VHM tụt về tham chiếu. Các trụ còn lại giảm rất sâu: VCB giảm 1,38%, BID giảm 1,38%, GAS giảm 2,53%, VPB giảm 2,54%, HPG giảm 4,96%, CTG giảm 1,35%, FPT giảm 2,37%, VNM giảm 1,01%. Như vậy 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index sót lại đúng VHM tham chiếu.
VN30-Index đóng cửa giảm 2,44% với 29 mã giảm, không cổ phiếu nào tăng, Tới 24 mã giảm trên 1% trong đó 15 mã giảm trên 2%. Ảnh hưởng từ điểm số của nhóm blue-chips rất lớn, gợi nhớ lại phiên rơi tự do ngày 17/11 vừa qua. Sự hoảng hốt bộc lộ rõ với gần 50 mã giảm kịch biên độ trên cả 3 sàn, riêng HoSE ghi nhận 30 mã. Tuy nhiên phiên ngày 17/11 chỉ có 2 mã giảm sàn trong VN-Index do xuất hiện lực cầu bắt đáy. Hôm nay sức ép đẩy “lỳ” đến tận đợt ATC khiến nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi giá thấp hơn.
Dù vậy đợt bán tháo trong khoảng 15 phút cuối đợt liên tục và đợt ATC chiều nay đã khớp rất nhiều lệnh mua thụ động. Hai sàn ghi nhận giao dịch tới 13.616 tỷ đồng phiên chiều, tăng 66% so với buổi sáng và chỉ kém phiên chiều ngày 17/11 một chút. Tính chung cả ngày, HoSE và HNX khớp 21.817 tỷ đồng, tăng 13% so với hôm qua. Tổng giao dịch 3 sàn bao gồm cả thỏa thuận đạt 24.083 tỷ đồng, cao nhất từ đầu tuần.
Đợt bán tháo cường độ lớn cuối phiên đẩy thanh khoản lên cao và các mã giao dịch nhiều đều giảm sâu.
Các nhóm cổ phiếu thị trường dĩ nhiên biến động cực mạnh. Cổ phiếu chứng khoán có CTS, BSI, AGR, FTS, VIX, VCI giảm hết biên độ. Bất động sản có những gương mặt nổi trội DIG, PDR, HDC, SZC, QCG, NLG, TCH, DXG… Ngân hàng không có mã nào sàn, nhưng cũng tới 10 mã giảm trên 2%, bao gồm cả một số blue-chips như SHB, STB, HDB, VPB, ACB, VIB.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đợt rồi tăng ngược dòng so với chỉ số, hôm nay đã giảm mạnh hơn hẳn. Midcap đóng cửa giảm 3,6%, Smallcap giảm 2,45%. Tới 15 cổ phiếu giảm sàn trong rổ Midcap, Smallcap là 13 mã. Trong 30 cổ phiếu giảm sàn ở HoSE, 15 mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng, xác nhận có áp lực bán rất lớn. DIG, VIX, PDR, GEX thậm chí giao dịch từ 600 tỷ tới trên 700 tỷ đồng. NVL, cổ phiếu bất động sản ngược dòng đáng chú ý mấy ngày nay xuất hiện giao dịch tới 1.055 tỷ đồng, giá từ tăng 5,48% thành giảm 2,02%.
Nhịp bán tháo chiều nay xuất hiện rất bất ngờ và cường độ lớn trong thời gian rất ngắn. Mức điều chỉnh vốn đã có từ sáng, nhưng biên độ hẹp và thanh khoản khá thấp. Thậm chí nhịp rơi chỉ đáng kể trong khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục. Điều đáng ngại là sức ép tiếp tục lớn trong đợt ATC và nhiều mã không thể có cầu nâng đỡ ở giá sàn.
Thống kê chỉ 36% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch trên HoSE hôm nay là đóng cửa cao hơn giá đáy của phiên. 76 mã tương đương 20% chốt cao hơn từ 1% trở lên, nhưng đại đa số là thanh khoản rất quá ít (chỉ 10 mã khớp trên 10 tỷ đồng). Đáng chú ý trong nhóm ngược dòng có HAG đóng cửa vẫn tăng 4,7% với thanh khoản 518,8 tỷ đồng. Cổ phiếu này thực ra cũng bị ép mạnh, vì khi thị trường lao dốc, HAG vẫn đang “đóng trần”. Chỉ đến đợt ATC cung quá mạnh mới tụt xuống còn tăng 4,7%. Độ rộng VN-Index lúc đóng cửa còn 109 mã tăng/397 mã giảm, nhưng trong số tăng chỉ vài mã có thanh khoản tốt từ 10 tỷ đồng trở lên như SAM, ABS, GEG, HNG, CMX, LDG, TV2, PSH, KDC.
Khối ngoại chiều nay quay sang bán ròng nhưng chỉ khoảng 197 tỷ đồng trên HoSE, còn thấp hơn phiên sáng (-246,1 tỷ). Tuy vậy tính chung cả ngày, gần 443 tỷ đồng nữa được rút đi là một áp lực không nhỏ. Từ đầu tuần đến nay, chỉ riêng cổ phiếu HoSE đã bị bán ròng trên 1.335 tỷ đồng.
FiinGroup gọi tên 6 ngành triển vọng lợi nhuận tích cực năm 2024, trừ Ngân hàng và Bất động sản
14:06, 23/11/2023
Cổ phiếu ngân hàng suy yếu, trụ bất động sản “gồng” chỉ số bất thành
12:01, 23/11/2023
Tiền mặt 30 “ông lớn” bất động sản giảm mạnh, khả năng trả nợ tiếp tục suy yếu
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: