
Nỗi lo sợ về “giờ vàng” trong phiên chiều đã thúc đẩy hành động bán ra khá mạnh tay, có lúc đẩy VN-Index giảm hơn 4 điểm, nhưng sau đó lại bất ngờ đảo chiều. Dòng tiền vào mua khá tích cực đã nhanh chóng kéo cổ phiếu “xanh” trở lại trên diện rộng và chỉ số kết phiên ở mức cao nhất, tăng 0,73% so với tham chiếu tương đương 8,03 điểm.
Diễn biến chiều nay có thể bất ngờ, nhưng không phải lần đầu. Thị trường đã liên tục có những phiên hoặc “đánh úp”, hoặc kéo giật ngược phục hồi. Nhà đầu tư bị “quay” và tâm lý thay đổi liên tục từ bi quan sang tích cực hoặc ngược lại. Ví dụ như hôm nay, các nhà đầu tư lỡ bán sớm buổi sáng hoặc nửa đầu phiên chiều đã “mất hàng”.
Nhịp phục hồi bắt đầu khởi động từ khoảng 1h53 và chỉ 10 phút các trụ đã đưa được VN-Index qua tham chiếu. Độ rộng của chỉ số tại đáy là 106 mã tăng/375 mã giảm và đến thời điểm chạm tới tham chiếu à 147 mã tăng/317 mã giảm. Rõ ràng độ rông không đủ tốt để chỉ số xanh, sức mạnh nằm ở các trụ.
VN30-Index phục hồi vượt tham chiếu sớm hơn VN-Index một chút. Các mã ngân hàng trong rổ VN30 khá xuất sắc, đảo chiều rất nhanh và đều nằm trong số phục hồi mạnh nhất nhóm. HDB tăng riêng chiều nay khoảng 1,39% so với phiên sáng và đảo chiều qua tham chiếu thành 1,11%. VPB phục hồi 1,31% và đảo chiều thành tăng 1,05% so với tham chiếu. VIB phục hồi 1,61% thành tăng 1,34% lúc đóng cửa. SHB, VCB, TCB, TPB cũng đảo chiều xấp xỉ 1%. BID là trụ mạnh nhất, đóng cửa tăng 1,42% nhưng từ cuối phiên sáng mã này đã tăng 0,26%, nên chiều nay tính ra chỉ tăng thêm khoảng 1,16% nữa.
Toàn bộ rổ VN30 chiều nay còn sót lại đúng SSB đứng im so với giá phiên sáng, còn lại đều tăng cao hơn. Độ rộng rổ lúc đóng cửa là 23 mã tăng/1 mã giảm (VHM giảm 0,97% so với tham chiếu nhưng cũng là phục hồi gần 1% riêng chiều nay). VN30-Index chốt tăng 0,8%.
Sự dẫn dắt của nhóm blue-chips chiều nay là rõ ràng, nên các cổ phiếu khác chạy theo đều trễ một nhịp. Phải đến khoảng 2h18 độ rộng sàn HoSE mới cân bằng 219 mã tăng/220 mã giảm. Đóng cửa sàn này có 254 mã tăng/227 mã giảm. Mặc dù độ rộng cũng chỉ cân bằng, nhưng rõ ràng so với phiên sáng tình thế đã thay đổi hẳn (chốt phiên sáng có 143 mã tăng/277 mã giảm). Ngoài ra, mặt bằng giá cũng đã được nâng lên rất nhiều, tuy có 227 cổ phiếu còn đỏ nhưng cũng chỉ còn 48 mã giảm hơn 1%. Thanh khoản của nhóm giảm sâu nhất này chỉ chiếm 1,7% tổng giá trị khớp của sàn HoSE.
Nếu tính riêng phiên chiều, giao dịch cũng sôi động hơn nhiều. HoSE khớp tăng 48% với phiên sáng đạt 6.766 tỷ đồng. Tính chung cả HNX, phiên chiều đạt trên 7.423 tỷ đồng, tăng 46% so với phiên sáng. Thanh khoản tăng khá tốt và giá cổ phiếu có diễn biến đảo ngược cho thấy có lực cầu chủ động kéo giá lên.
Toàn sàn HoSE có 30 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên (chiếm 67,5% tổng thanh khoản sàn) thì chỉ có 4 mã giảm là DXG giảm 0,75% với 679 tỷ đồng; NKG giảm 0,43% với 359,2 tỷ; VHM giảm 0,97% với 283,6 tỷ; PDR giảm 0,74% với 257,3 tỷ.
Ngược lại ở chiều tăng, có 15 mã tăng trên 1%, dẫn đầu là HAG tăng 5,83% với 312,6 tỷ; SSI tăng 2,24% với 635,7 tỷ; HAH tăng 2,11% với 118,4 tỷ; VCI tăng 1,93% với 251,9 tỷ; VND tăng 1,91% với 403 tỷ; VIX tăng 1,83% với 487,8 tỷ. Nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm nay phục hồi mạnh mẽ ở các blue-chips, còn các mã nhỏ hơn vẫn đỏ nhiều.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng khá mạnh 308,8 tỷ đồng trên HoSE và hơn 10 tỷ trên HNX. Các cổ phiếu bị xả lớn là VHM -114,4 tỷ; VCI -94,6 tỷ; FUEVFVND -45,5 tỷ; DXG -30,8 tỷ; MSN -23,8 tỷ; STB -20,7 tỷ. Phía mua nhiều nhất là DGC cũng chỉ đạt 18,4 tỷ. Hai phiên cuối tuần khối ngoại xả tăng lên nhiều, hôm qua riêng cổ phiếu HoSE đã bị bán ròng 281,4 tỷ đồng. Dù vậy nếu tính cả hôm nay thì tuần này vẫn là tuần bán ròng nhẹ nhất trong vòng 4 tuần trở lại đây.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lạm phát và tạo thêm bất ổn cho nền kinh tế...
Phần lớn ngân hàng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2026, nhưng mức tăng có sự phân hóa đáng kể. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng, NIM phục hồi ở một số ngân hàng, thu nhập ngoài lãi và thu hồi nợ đã xử lý.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.