
Phiên đáo hạn phái sinh luôn hứa hẹn diễn biến bất ngờ. Với trạng thái yếu ớt của nhóm blue-chips, cơ hội “đánh xuống” có vẻ thuận lợi hơn. Đến khi VIC liên tục mất độ cao và các trụ khác quá đuối thì bên Short toàn thắng.
Diễn biến thị trường hôm nay phân cực rất rõ, một bên là các mã vừa và nhỏ tăng bốc hỏa, một bên là nhóm blue-chips VN30 lình xình yếu ớt. Các cổ phiếu lớn trong VN30 vẽ một đường hoàn toàn riêng so với VN-Index và các chỉ số còn lại. Chỉ đến đợt ATC, VIC cũng bị xả thì VN-Index mới đỏ.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn là những mã duy nhất có khả năng điều tiết VN30-Index trong phiên đáo hạn phái sinh. HPG, cổ phiếu lớn nhất trong chỉ số này đã cắm đầu lao dốc từ sáng; TCB lình xình dưới tham chiếu; VPB càng về cuối phiên càng yếu. Trong Top 5 vốn hóa VN30 thì chỉ còn VIC và VHM là ẩn số, đặc biệt là VIC.
VIC tăng mạnh trong phần lớn thời gian của phiên hôm nay nhưng thực chất là liên tiếp xuất hiện các nhịp chốt lời mạnh. Gần như cả buổi sáng VIC đã hạ độ cao dần, buổi chiều sau nhịp nảy đầu giờ thì cũng lại trượt dốc kéo dài. Đợt đóng cửa VIC xuất hiện lực xả cực mạnh với 869 ngàn cổ, giá đang từ 96.900 đồng bị đánh sập xuống 94.500 đồng. So với tham chiếu VIC giảm 1,87% nhưng trong một lần khớp, VIC bốc hơi 2,48%. Mức giảm này mới quyết định biên độ giảm của các chỉ số chứ không phải mức giảm so với tham chiếu ở đợt ATC.
Hàng loạt cổ phiếu khác cũng xuất hiện lực xả mạnh cuối ngày, giá thay đổi bất lợi. TCB xuất hiện gần 1,46 triệu cổ xả ra đợt ATC, giá tụt thêm 2 bước và xuống dưới tham chiếu 1,34%. VPB có 1,89 triệu cổ xả ATC, giá giảm 2,07%. ACB có gần 1,2 triệu cổ xả, giá giảm 2,4%. FPT có 436.200 cổ xả, giá giảm 1,83%. MSN sập 1,66%. MWG là mã duy nhất trong Top 10 vốn hóa của VN30 còn tăng, nhưng riêng đợt ATC thì vẫn bị ép giảm xuống gần 1,3%, chỉ còn tăng 0,8% so với tham chiếu.
VN30-Index riêng đợt ATC bốc hơi thêm gần 9,2 điểm, giảm tổng cộng 16,16 điểm so với tham chiếu. VN-Index đỡ thiệt hại hơn, giảm hơn 6,3 điểm, đang từ tăng nhẹ 0,31 điểm thành giảm 6,02 điểm so với tham chiếu.
Rổ VN30 kết phiên chỉ còn 6 mã tăng/23 mã giảm. SSI vẫn kịch trần, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả nhóm cổ phiếu chứng khoán. Chiều nay nhóm này thậm chí còn mạnh hơn phiên sáng, ghi nhận 12 mã tăng kịch trần trên cả 3 sàn, gấp 3 lần phiên sáng.
Các cổ phiếu blue-chips còn tăng hôm nay đều khá mạnh. Trừ SSI kịch trần và MWG dưới 1%, POW tăng 3,53%, BID tăng 2,06%, VRE tăng 2,13%, HDB tăng 1,62%. Ngược lại số giảm có tới 15 mã giảm trên 1%.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ gần như miễn nhiễm với phiên đáo hạn phái sinh cũng như hiện tượng co giật ở các blue-chips. Smallcap chốt phiên vẫn tăng 1,3% với 96 mã tăng/80 mã giảm, trong đó 26 mã kịch trần. Midcap tăng 1,18% với 34 mã tăng/33 mã giảm. Tính chung sàn HoSE ghi nhận 56 mã trần, HNX có 37 mã và UpCoM có 47 mã. Như vậy sức nóng ở nhóm đầu cơ vẫn rất mạnh.
Thanh khoản phiên chiều nay tăng vọt, hai sàn niêm yết khớp 15.246 tỷ đồng, cao nhất 11 phiên. Tổng cả phiên hai sàn khớp 37.037 tỷ đồng, tăng 32% so với hôm qua. Trên Hose thanh khoản tăng ở tất cả các nhóm, nhưng VN30 thì lao dốc còn Midcap và Smallcap thì tăng mạnh.
Khối ngoại xả ròng hôm nay gần 473 tỷ đồng trên HoSE nhưng không gây áp lực nhiều tới các cổ phiếu biến động lớn cuối phiên. HPG bị bán ròng 237,8 tỷ nhưng giá giảm trọn ngày. SSI vẫn kịch trần trước mức rút ròng gần 290 tỷ. VND cũng tăng 4,44% dù bị bán ròng 128 tỷ.
VGC, MSN, PHR, NT2 và FRT là những doanh nghiệp được dự báo dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2026 trong danh sách doanh nghiệp được SSI Research theo dõi, với mức tăng lần lượt 183%, 125%, 118%, 100% và 99% so với cùng kỳ.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 400 tỷ đồng tập trung xả VPB, HPG, ACB, VIC, VHM và mua vào PVT. Đây là lí do cổ phiếu này hôm nay bật tăng hơn 6% với khối lượng giao dịch bùng nổ 16 triệu cổ được sang tay.
Báo cáo thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2026, VietNam Holding Limited (VNH) cho biết năm qua vẫn là một năm đáng thất vọng xét về hiệu suất tương đối.
Mặt bằng lãi suất tăng cao từ đầu năm do thanh khoản hệ thống chưa cải thiện khi tăng trưởng tín dụng luôn duy trì ở mức cao hơn so với tăng trưởng huy động.
Mặc dù thanh khoản phiên chiều có tăng hơn 30% so với buổi sáng nhưng vẫn chưa đủ để thị trường thay đổi trạng thái lình xình. Khả năng duy trì phân hóa đã là kết quả tốt nhất trong bối cảnh không có thông tin hấp dẫn nào, trừ yếu tố giá dầu neo cao đang kéo giá nhóm dầu khí, cao su.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.