
VN-Index chiều nay cực kỳ may mắn khi vẫn còn cặp cổ phiếu vốn hóa lớn VIC và VHM tăng. VN30-Index đóng cửa đã đảo chiều giảm 0,62% phản ánh sức ép gia tăng đáng kể trong nhóm blue-chips và hầu hết các mã vốn hóa lớn nhất quay đầu giảm. Việc đổi trụ thành công giữ chỉ số chính còn tăng 0,46 điểm.
Độ rộng nhóm VN30 lúc kết phiên rất kém với 8 mã tăng/18 mã giảm. 9 mã trong nhóm giảm chốt dưới tham chiếu hơn 1%. Thậm chí trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, có tới 6 mã giảm là VCB giảm 1,79%, BID giảm 0,12%, VPB giảm 1,72%, HPG giảm 0,93%, VNM giảm 0,98%, FPT giảm 0,11%.
Trên nền đa số blue-chips đỏ, hai trụ “tội đồ” tháng 10 là VIC và VHM giao dịch nổi bật. Ngay từ sáng 2 cổ phiếu này đã tăng rất tốt, chiều nay thậm chí mạnh thêm trong sự xa sút của nhóm còn lại. VIC tăng thêm 1% nữa, mở rộng mức tăng cả ngày lên 5,58% so với tham chiếu. VHM tăng thêm 1,9% nữa, chốt tăng 4,63%. Trong đợt ATC, cả VIC lẫn VHM đều được kéo giá tăng cao thêm, đỡ cho chỉ số gần 4,4 điểm, trong khi VN-Index lại để mất thêm 2,83 điểm so với mức chốt đợt khớp lệnh liên tục. Điều đó càng thể hiện sự suy yếu ở nhóm còn lại.
Dẫn đầu nhóm giảm hôm nay là VCB, cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. Riêng chiều VCB giảm thêm 1,24% so với phiên sáng với thanh khoản khá đuối chỉ đạt 56,5 tỷ đồng và cả ngày là 103,3 tỷ đồng. VJC cũng rơi nhanh, giảm 1,99% trong phiên chiều và đóng cửa giảm 4,07% so với tham chiếu, thanh khoản chỉ tầm 40,9 tỷ và cả ngày là 101,8 tỷ đồng. VPB hôm nay điều chỉnh giá kỹ thuật nhưng chiều nay cũng bị đánh sập 1,48% nữa, nâng tổng mức giảm lên 1,72%... Thống kê với nhóm VN30, chiều nay có tới 26 cổ phiếu sụt giá sâu hơn phiên sáng, chỉ 4 mã có cải thiện, trong đó 13 mã giảm thêm hơn 1%.
Sức ép từ phía bán có thể nhìn thấy rõ nhất trong rổ VN30 khi số lượng mã đảo chiều áp đảo. Tuy vậy độ rộng chung của sàn HoSE chưa quá xấu mà chỉ trong trạng thái phân hóa. VN-Index kết phiên với 342 mã tăng/202 mã giảm.
Bất ngờ là dòng tiền chiều nay có tín hiệu chững lại, hai sàn chỉ khớp lệnh thêm được gần 10.533 tỷ đồng, giảm 14% so với phiên sáng. Rất hiếm khi thanh khoản buổi chiều thấp hơn buổi sáng, thậm chí ở nhịp tăng này, lực mua dâng cao buổi chiều luôn khiến thanh khoản tăng dần. Thanh khoản chiều nay giảm thể hiện nhu cầu mua giá cao đã suy yếu.
Dù vậy hôm nay vẫn là một phiên thanh khoản rất cao, tổng giá trị khớp hai sàn đạt 22.765 tỷ đồng, cao nhất 10 phiên. Nếu tính cả thỏa thuận, tổng giao dịch toàn thị trường đạt xấp xỉ 25.000 tỷ đồng. Kể từ khi VN-Index rời đỉnh đầu tháng 9 vừa qua, hai sàn có 5 phiên giá trị khớp lệnh đạt trên ngưỡng 20.000 tỷ đồng và hôm nay là phiên duy nhất đạt mức thanh khoản đó trong diễn biến tăng điểm.
Mặc dù chỉ số tăng không đáng kể, VN30-Index thậm chí giảm, nhưng độ rộng vẫn phản ánh trạng thái giao dịch tích cực. Chỉ số Midcap đóng cửa vẫn tăng 0,73%, Smallcap tăng 1,15%. Trong 342 mã còn tăng giá, tới 140 mã tăng trên 1% và 20 mã trong số này thanh khoản trên 100 tỷ đồng. Khả năng giữ giá trong bối cảnh thanh khoản rất cao thể hiện dòng tiền đỡ đủ ổn định. SSI, VIX, NVL, PDR, DIG, VHM, GEX, VND, DXG là những cổ phiếu tăng mạnh và thanh khoản đều vượt quá 500 tỷ đồng phiên này.
Ngược lại, nhóm giảm mới có 59/202 mã giảm quá 1%, bao gồm số ít mã thanh khoản nổi bật như VPB, VJC, VCB, CTD, MSN, PVT, HSG, STB, ACB, HDC, giao dịch đều trên 100 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng đẩy mạnh chốt lời khi bán ra 1.384,5 tỷ đồng trên HoSE trong khi mua vào 939,8 tỷ, tương ứng bán ròng 444,7 tỷ đồng. Phiên sáng khối này đã bán ròng 361,9 tỷ. Như vậy hôm nay tổng bán ròng tới trên 806 tỷ đồng, là mức cao nhất kể từ đầu tháng 9 vừa qua.
Cả loạt cổ phiếu bị xả rất lớn là VHM -285,8 tỷ, VCB -143,5 tỷ, VNM -102,1 tỷ, MWG -53,7 tỷ, BCM -49,2 tỷ, VCI -37,6 tỷ, HCM -32,8 tỷ, SAB -31,1 tỷ. Ngoài ra chứng chỉ quỹ FUESSVFL cũng bị rút ròng 185,2 tỷ đồng.
Hiện dòng tiền đang đổ vào thị trường với quy mô lớn, nên nếu giá tiếp tục tăng cao hơn sẽ là tín hiệu tốt. Ngược lại nếu thị trường suy yếu hoặc không tăng được, đó có thể là tín hiệu của một đợt chốt lời mạnh. Tuy vậy hiện VN-Index đang có hiện tượng thay trụ, nên cổ phiếu sẽ có hướng đi riêng.




Phân tích lịch sử diễn biến giá Bitcoin từ năm 2010 đến năm 2026 cho thấy phần lớn mức sinh lời của tài sản này trong một năm thường tập trung vào số rất ít ngày giao dịch...
Nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tiếp tục cho thấy xu hướng tăng, với tổng dư nợ vay tăng mạnh, đạt 360.240 tỷ đồng, tăng 20,3% so với quý trước.
Trong kỳ tái cơ cấu tháng 9/2026, VanEck Vietnam ETF (theo dõi chỉ số MarketVector Vietnam Local) dự kiến điều chỉnh danh mục dựa trên AUM 13.658 tỷ đồng, đưa tổng số từ 55 mã về 54 mã.
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị ngày 24/8 (465/474 phiếu), TP.HCM có hiệu lực sớm từ 1/9/2026 và hiệu lực chung từ 1/10/2026. Luật không tạo ra chính sách bất động sản mới mà chuyển thẩm quyền quyết định từ trung ương về TP.HCM...
Yuanta dự báo lãi suất trên thị trường 1 sau nhịp giảm nhẹ vừa qua sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tháng tới, khi tăng trưởng tín dụng vẫn được thúc đẩy trong khi bài toán cân đối nguồn vốn trung và dài hạn chưa được giải quyết hoàn toàn.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?