
Phiên đáo hạn phái sinh dĩ nhiên khó có thể bình thường, nhưng điểm tốt là hôm nay cả thị trường được hưởng lợi. Loạt blue-chips tăng giá mạnh mẽ kéo theo VN30-Index tăng ấn tượng 19 điểm, riêng đợt ATC tăng 10 điểm. VN-Index cũng tăng gần 16 điểm.
Thị trường tăng liên tục trong phiên chiều với cường độ lớn hơn hẳn buổi sáng do nhóm VN30 cải thiện rõ rệt. Tới 27/30 mã của rổ này chiều nay tăng giá cao hơn phiên sáng.
Diễn biến tăng chiều nay có thể chia làm hai giai đoạn rõ rệt. Đầu tiên là đà đi lên bền vững suốt thời gian còn lại của đợt khớp lệnh liên tục. Kết thúc là nhịp kéo ATC với cầu dồn vào các mã chi phối chỉ số cơ sở của hợp đồng tương lai F1. Dẫn đầu đà kéo VN30 cũng như VN-Index buổi chiều là GAS và “khóa đuôi” là loạt trụ MSN, TCB, VPB, HPG...
GAS cuối phiên sáng chưa có gì ấn tượng, vẫn giảm nhẹ 0,17% so với tham chiếu. Tuy vậy từ khoảng 1h30 trở đi, cầu tăng vọt đẩy giá lên cực nhanh. Đến tầm 2h chiều GAS đã tăng 3,06% so với tham chiếu. Dĩ nhiên nhiều cổ phiếu khác cũng có tiến triển khá ấn tượng chiều nay. Bằng chứng là khi chưa tính đến đợt ATC, chốt đợt khớp lệnh liên tục chỉ số VN30-Index đã tăng hơn 9 điểm.
ATC rất nhiều cổ phiếu xuất hiện nhảy giá cao. GAS cũng nhảy thêm tới 1.700 đồng nữa; MSN từ 160.100 đồng lên 163.000 đồng chốt tăng 3,1% so với tham chiếu; TCB từ 51.800 đồng lên tiếp 52.200 đồng, chốt tăng 1,16%; VPB từ 35.950 đồng lên 36.300 đồng, tăng 1,82%; MBB từ 32.850 đồng lên 33.200 đồng tăng 1,68%...
VN30-Index chốt ngày tăng 1,25% tương đương 19,04 điểm so với tham chiếu. Riêng đợt ATC chỉ số này có thêm gần 10 điểm nữa. VN-Index hưởng lợi “sái” từ diễn biến đáo hạn, chốt ngày cũng tăng 1,06%. Chỉ số vượt xa mốc 1.500 điểm, lên 1.507,99 điểm.
Độ rộng nổi bật ở nhóm VN30 với 29 mã tăng, duy nhất BVH giảm 0,87%. Trong số tăng, 20 mã đóng cửa trên tham chiếu tối thiểu 1%. Trong số trụ có GAS, MSN tăng trên 3%. Cổ phiếu ngân hàng cũng khá tốt, nhưng không áp đảo trong số các mã dẫn dắt VN-Index. Top 10 mã kéo điểm số chỉ có mặt VPB, BID, VCB, TCB và MBB. Dẫn đầu là GAS và MSN.
Độ rộng toàn sàn HoSE cũng ghi nhận 278 mã tăng/151 mã giảm, trong đó 130 mã tăng hơn 1%. Như vậy mặt bằng giá cổ phiếu chiều nay nói chung đều được nâng lên so với phiên sáng. Diễn biến tăng bùng nổ của nhóm blue-chips đã tạo được sức ảnh hưởng tâm lý khá tốt.
Dòng tiền vào thị trường buổi chiều cũng có cải thiện, hai sàn niêm yết khớp thêm 8.526,6 tỷ đồng, tăng 16,4% so với chiều hôm qua. Buổi sáng thanh khoản hai sàn giảm gần 7%, nhưng buổi chiều tăng, dẫn đến giao dịch cả ngày cũng cao hơn khoảng 2%, đạt 20.170 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục không chi phối được dòng tiền chung, hôm nay tổng các mã ngân hàng sàn HoSE giảm giao dịch gần 11% so với hôm qua, nhưng sàn này vẫn tăng được thanh khoản 3,4%, đạt 18.340 tỷ đồng. Các mã bất động sản đóng góp lớn là GEX, DIG, KBC, CII, PDR, DXG, NVL...
Khối ngoại cũng có một phiên quay lại mua ròng khá ấn tượng với gần 760,5 tỷ đồng trên HoSE, hơn 24,3 tỷ đồng trên HNX và khoảng 8,4 tỷ trên UpCOM. Khối này mua ròng lớn một phần vì bán rất ít. VIC bị bán nhiều nhất cũng chỉ 33,7 tỷ đồng ròng, VNM khoảng 25,8 tỷ ròng. Phía mua có KBC, KDC trên trăm tỷ, DXG, MSN, GMD, GAS, KDH trên 50 tỷ. Nhóm GEX, VCB, PNJ, VHM, STB, PDR đều trên 20 tỷ đồng.




"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
VPBankS vừa đưa ra cập nhật triển vọng lợi nhuận quý 3/2026 trong đó dự báo cho thấy bất động sản dân cư/thương mại và bán lẻ là hai nhóm có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật nhất, lần lượt đạt 213,8% và 94,9%.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.