
Sáng ngày 23/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Yong trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc từ ngày 21 - 23/6/2021.
Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Hai Bộ trưởng khẳng định coi trọng duy trì và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hợp tác quan trọng mà hai nước đạt được trong nhiều lĩnh vực, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Thời gian qua, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các cấp được duy trì thường xuyên, hiệu quả và linh hoạt, tin cậy được củng cố, hiểu biết lẫn nhau được tăng cường.
Hai Bộ trưởng cũng nhất trí hai Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy tổng thể hợp tác song phương trên các lĩnh vực theo tinh thần thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.
Đồng thời, tăng cường hơn nữa giao lưu cấp cao, thúc đẩy hợp tác giữa các ngành, địa phương; hợp tác phòng chống đại dịch Covid-19; mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, hỗ trợ phát triển; bảo hộ công dân.
Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả trên các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN, Mê Công…; phối hợp tích cực để Việt Nam đảm nhận tốt vai trò điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 8/2021.
Hai bên ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, giải quyết các tranh chấp, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế; tiếp tục phát huy, đóng góp vào việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác trên Bán đảo Triều Tiên.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn hai nước làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, nhất là khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2022. Bộ trưởng cũng đồng thời đánh giá cao Chính sách hướng Nam mới tăng cường của Hàn Quốc, trong đó coi Việt Nam và ASEAN là đối tác trọng tâm.
Đề nghị Hàn Quốc tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc, nhất là nông sản, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn hướng tới cân bằng thương mại và mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỷ USD.
Nâng cao chất lượng đầu tư, tiếp tục phát huy, mở rộng hợp tác lao động, khoa học công nghệ; cùng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, sản xuất và hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine Covid-19 để sớm đẩy lùi dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đưa giao lưu nhân dân hai nước trở lại bình thường.
Bộ trưởng Chung Eui Yong khẳng định trong tổng thể thực hiện Chính sách hướng Nam mới tăng cường, Chính phủ Hàn Quốc luôn coi trọng và mong muốn phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam.
Ông Chung Eui Yong nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ là đối tác mật thiết của Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chia sẻ mối quan tâm của Việt Nam về thúc đẩy cân bằng thương mại. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm ổn định chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay.
Sau hội đàm, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về Chương trình ứng phó Covid-19 giữa Viện vệ sinh dịch tễ trung ương và Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc.
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu về nguồn lực cho tăng trưởng sẽ lớn hơn, dài hạn hơn và đa dạng hơn đáng kể so với trước. Khi mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026–2030 được đặt ở mức từ 10%/năm trở lên, cùng với yêu cầu tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân khoảng 40% GDP, câu hỏi đặt ra không còn đơn thuần là nền kinh tế cần thêm bao nhiêu vốn, mà là nguồn lực đó sẽ được huy động từ đâu, dẫn truyền qua kênh nào và phân bổ như thế nào để tạo ra hiệu quả tăng trưởng cao nhất?
JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD để xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC, đồng thời JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện giữa các nước ASEAN. Thông tin được Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 1/10 tại Hà Nội.
Đổi mới thể chế đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang kiến tạo phát triển, bước đầu tạo chuyển biến về môi trường kinh doanh, năng lực địa phương và sức bật của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cho thấy những khoảng cách cần tiếp tục được tháo gỡ giữa chính sách và thực thi.
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đủ mạnh cho Trung ương; tổ chức lực lượng theo các vấn đề lớn của đất nước, huy động người tài linh hoạt và lấy đóng góp thực chất cho quyết sách làm thước đo đối với hoạt động nghiên cứu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.