Những năm gần đây, sản phẩm du lịch về nguồn vẫn luôn giữ được một vị trí nhất định trên thị trường. Các công ty lữ hành mỗi năm đều chào bán một số sản phẩm đưa du khách tham quan chiến trường xưa hoặc đến di tích lịch sử cách mạng với mức giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Riêng năm 2025, xu hướng đổ về TP.HCM du lịch dịp lễ 30/4 không chỉ thuộc dòng khách trong nước, mà rất nhiều đoàn khách nước ngoài cũng đăng ký trải nghiệm.
Nhờ vào điểm tựa cảm xúc là chuỗi sự kiện quy mô cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), các tour du lịch nội đô và tour liên kết giữa TP.HCM với các địa phương lân cận ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo bà Nguyễn Thị Kim Chi, đại diện iVIVU, tỷ lệ khách đặt tour nội địa năm 2025 chiếm tới 60%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.
SẢN PHẨM MỚI TỪ NHỮNG ĐỊA DANH CŨ
Sau khi công chiếu vào đầu tháng 4/2025, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong công chúng. Tính đến giữa tháng 4/2025, bộ phim đã trở thành phim chiến tranh Việt Nam đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đồng. Không chỉ tạo dấu ấn tại phòng vé, bộ phim còn góp phần thúc đẩy du lịch về nguồn, đặc biệt tại địa đạo Củ Chi. Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của BestPrice, cho biết tour “Trở về miền đất thép” do công ty tổ chức hiện đang trong tình trạng “cháy chỗ”.
Tín hiệu tích cực này cũng được ghi nhận tại các công ty lữ hành khác. Đại diện Công ty Lữ hành Saigontourist cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều tour tham quan các điểm đến lịch sử như Củ Chi, Dinh Độc Lập, Bến Nhà Rồng và hầm vũ khí Biệt động Sài Gòn. “Chúng tôi đang đẩy mạnh các tour được thiết kế linh hoạt theo từng nhóm đối tượng: học sinh, sinh viên, đoàn thể và du khách lớn tuổi, tạo cơ hội kết nối giữa truyền thống và trải nghiệm thực tế”, đại diện Saigontourist cho biết.
Bên cạnh tour Củ Chi, các hành trình khám phá nội thành TP.HCM và vùng phụ cận cũng ghi nhận sức hút đáng kể trong dịp lễ năm nay. Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị và Công nghệ Thông tin của BenThanh Tourist, cho biết: “Lượng khách tìm hiểu các sản phẩm tour đi bộ tham quan TP.HCM miễn phí và tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại Tây Ninh, miền Tây tăng khoảng 15 - 20% so với các tháng trước”.
Tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc, để tăng sức hấp dẫn của điểm đến, các đơn vị du lịch cũng xây dựng, làm mới nhiều hoạt động trải nghiệm. Điển hình như Hội Lữ hành Hà Nội tổ chức caravan Tây Bắc khám phá các điểm di tích cách mạng tại Điện Biên, Sơn La; du khách được trải nghiệm “Một giờ làm dân công” tại đèo Pha Đin, sống lại bối cảnh chiến trường xưa... Hay Công ty Flamingo Redtours giới thiệu bộ sản phẩm “Thăm lại chiến trường xưa” với nhiều tour kết nối Quảng Bình - Quảng Trị với các điểm đến như: Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc, biển Cửa Tùng...
Không chỉ các địa phương, nhiều điểm di tích trên cả nước hiện đã xây dựng thành công sản phẩm mới, góp phần hiệu quả vào việc giáo dục lịch sử thông qua du lịch. Ví dụ, di tích Nhà tù Hỏa Lò phát triển sản phẩm tour đêm “Đêm thiêng liêng”, mỗi ngày đón trung bình hơn 2.000 lượt khách trong nước và quốc tế.
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức trình diễn áo dài, workshop nghệ thuật và chương trình nghệ thuật “Huyền thoại tuổi thanh xuân”... Bảo tàng Áo dài (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức các chương trình biểu diễn các loại hình dân ca đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 17 18-2025 phát hành ngày 28/4 - 11/5/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://postenp.phaha.vn/tap-chi-kinh-te-viet-nam




Từ những cành keo, bồ đề, lõi ngô và phụ phẩm nông, lâm nghiệp, một chuỗi sản xuất nấm hữu cơ đang được hình thành tại xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ. Không chỉ tạo ra sản phẩm sạch, mô hình còn mở rộng sinh kế cho người dân, thúc đẩy chế biến sâu và từng bước nâng giá trị, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.
Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8-12/10 tại Hà Nội, với sự tham gia của gần 100 gian hàng đền từ hơn 50 đơn vị thuộc 18 tỉnh, thành phố. Điểm mới của sự kiện năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ số, livestream bán hàng, truy xuất nguồn gốc, đồng thời kết nối sản phẩm làng nghề với du lịch nông nghiệp, nông thôn...
Tháng 9 là thời điểm thời tiết bắt đầu có những thay đổi rõ rệt, cũng là lúc nhiều loại trái cây vào mùa. Lúc này, chị em nội trợ có thể bổ sung thêm những loại quả tươi ngon vào thực đơn hàng ngày mà không cần lo “bội chi ngân sách”...
Trong nền kinh tế của những nền tảng và công nghệ số, một sân khấu không còn chỉ là nơi nghệ sĩ biểu diễn. Mà đó còn là nơi nội dung được tạo ra...
Việc một thương hiệu steakhouse cao cấp của Mỹ chọn TP. Hồ Chí Minh làm điểm đến đầu tiên tại châu Á cho thấy sức hút của thị trường F&B Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô tiêu dùng, mà còn ở tốc độ thay đổi của thu nhập, lực lượng lao động và hệ sinh thái kinh doanh…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.