
Tại họp báo về chương trình “Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và phát triển bền vững” và khai trương Trang thông tin điện tử Diễn đàn chiều 2/12, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết đây sẽ là diễn đàn được tổ chức thường niên nhằm bàn về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch.
“Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và Phát triển bền vững” sẽ được tổ chức vào ngày 5/12 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, điểm cầu tại Nhà Quốc hội và 57 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra còn có điểm cầu tại một số cơ quan trọng nước và nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, cũng như điểm cầu quốc tế.
Sự kiện do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học và xã hội Việt Nam chủ trì chính. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có bài phát khai mạc, tham dự Tọa đàm cấp cao và có bài phát biểu kết luận, bế mạc diễn đàn.
Giới thiệu tóm tắt về nội dung diễn đàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 được hình thành với mục tiêu “phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.
"Thông qua diễn đàn sẽ có thêm căn cứ khoa học và thực tiễn, đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng, thảo luận và ban hành chính sách hỗ trợ nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển, thích ứng tốt hơn với trạng thái bình thường mới, không lỡ nhịp xu thế phát triển của thế giới", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh.
Ông Sơn cho biết, diễn đàn sẽ đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020 và năm 2021 cũng như kết quả của các chính sách ứng phó đại dịch Covid-19 thời gian qua. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng sẽ đánh giá về diễn biến của dịch Covid-19 với các biến thể mới, dự báo xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế do tác động của Covid-19 trên thế giới, đồng thời nghiên cứu các chính sách ứng phó với dịch Covid-19 đã được thực hiện trên thế giới và rút kinh nghiệm cho Việt Nam.
Ông cũng cho biết Diễn đàn Kinh tế Việt Nam sẽ mở rộng về nội dung, quy mô, không chỉ về các vấn đề kinh tế, mà còn đề cập sâu sắc về các vấn đề xã hội, môi trường.
Trao đổi thêm với báo chí về chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thời gian tới được nhiều người quan tâm, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết mục tiêu của diễn đàn sắp tới là tạo thêm căn cứ để thiết kế các gói giải pháp về tài hóa và tiền tệ đủ lớn về quy mô, đủ dài về thời gian và đủ rộng về quy mô hỗ trợ.
Theo ông Thanh, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng chương trình hỗ trợ này nên tập trung trong năm 2022 và 2023 và mỗi năm có thể tăng bội chi ngân sách thêm 1% GDP mà vẫn đảm bảo an toàn nợ công. Ông cho biết chính sách tài khóa và tiền tệ của Việt Nam thời gian qua đã tiệm cận với quốc tế và hiện còn dư địa tài khóa nhiều hơn.
Đề cập tới nguồn tài chính cho chương trình hỗ trỗ trợ này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lưu ý phải cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở vay nhưng phải có khả năng trả nợ, đảm bảo tính khả thi và khả năng hấp thụ của nền kinh tế.
"Không sợ tăng trần nợ công hay bội chi mà phải làm sao sử dụng hiệu quả. Đây mới là vấn đề quan trọng. Do đó cần có các chương trình quản lý rủi ro, công khai và minh bạch, tránh trục lợi chính sách và phòng chống tham nhũng và lợi ích nhóm", ông Thanh nhấn mạnh.
Tại họp báo, website chính thức của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam cũng được giới thiệu với tên miền diendankinhte.quochoi.vn, góp phần tuyên truyền hiệu quả về ý nghĩa, mục đích, chương trình, nội dung của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021 tới đông đảo cử tri, Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, mở rộng năng lực trên các không gian mới, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống.
Vượt qua những tác động từ các chính sách thuế quan quốc tế, chi phí vận hành gia tăng và các biến động địa chính trị phức tạp, khu vực doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 đang cho thấy khả năng chống chịu với những khó khăn của nền kinh tế. Tuy vậy, cùng với quy luật “đào thải và tái cấu trúc” đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, số lượng doanh nghiệp phải tạm dừng cuộc chơi cũng chạm mức cao...
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong nửa đầu năm 2026 ghi nhận con số tăng trưởng tích cực trong bối cảnh biến động phức tạp của tình hình địa chính trị toàn cầu và sự tái định vị của chuỗi cung ứng quốc tế. Với định hướng chính sách rõ ràng, Việt Nam tiếp tục khẳng định là điểm đến an toàn của nhà đầu tư nước ngoài.
Quy định số 206-QĐ/TW nêu rõ nguyên tắc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ thành phần tham dự, chế độ họp, trách nhiệm đại biểu đến công tác chuẩn bị, biểu quyết, chất vấn và cung cấp thông tin sau hội nghị.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, bằng trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…