
Hãng đồ hiệu Pháp Chanel đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang ở thủ đô Havana của Cuba. Theo hãng tin BBC, đây là “show” diễn thời trang quốc tế đầu tiên ở Cuba kể từ cuộc cách mạng năm 1959 của đảo quốc vùng Caribbean này.
Nhiều người nổi tiếng đã có mặt để thưởng thức bộ sưu tập mang tên Cruise được các người mẫu của Chanel trình diễn trên sàn catwalk là một lối đi phủ lá rụng. Tuy nhiên, các sản phẩm của Chanel không được bán tại Cuba.
Người dân Cuba chỉ có thể dõi mắt về phía sàn diễn từ phía sau hàng rào cảnh sát xung quanh khu vực nơi diễn ra buổi trình diễn. Nhiều người trong số họ tỏ ra không vui vì không thể đến gần hơn.
“Show” trình diễn của Chanel được xem là tín hiệu mới nhất cho thấy sự ấm lên trong quan hệ giữa Cuba với thế giới phương Tây.
Đầu tuần này, một tàu du lịch của Mỹ đã cập cảng Havana sau hành trình từ bang Florida của Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm một tàu Mỹ tới Cuba. Cách đây ít lâu, ban nhạc rock huyền thoại Rolling Stone của Anh cũng đã tới Cuba để biểu diễn. Quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Mỹ được chính thức nối lại vào năm ngoái.
Xuất hiện tại “show” diễn của Chanel ở Havana có nhiều nhân vật nổi tiếng của giới giải trí như tài tử Vin Diesel hay siêu mẫu Gisele Bundchen. Nhà thiết kế Karl Lagerfeld của Chanel nói rằng bộ sưu tập được trình diễn lấy cảm hứng từ “sự giàu có về văn hóa” của Cuba.
Các vị khách VIP được đưa đến buổi trình diễn bằng những chiếc xe hơi Mỹ cổ vốn đã trở thành một đặc trưng của Cuba.
“Thật là đáng xấu hổ khi họ không cho chúng tôi vào xem”, người mẫu Reinaldo Fonseca của Cuba nói với hãng thông tấn
Theo BBC, mỗi sản phẩm của Chanel có giá vượt xa mức lương trung bình hàng tháng của người Cuba là 25 USD.
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/6), tiến sát mốc 4.200 USD/oz, khi tin tốt về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran kéo giá dầu đi xuống...
Tình trạng của nền kinh tế Mỹ khi ông Warsh trở thành người đứng đầu Fed có thể được nhìn nhận theo hai cách, và cả hai đều xoay quanh sự phát triển của AI...
Ông Starmer là thủ tướng thứ bảy của Anh trong vòng 10 năm qua, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)...
Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.