Doanh nhân gốc Á vượt "rào cản kỳ thị' trở thành tỷ phú tài chính ở Mỹ
Phương Linh
11/06/2021, 06:00
Anthony Hsieh, nhập cư từ Đài Loan vào Mỹ, đã làm được điều ít người làm được khi trở thành tỷ phú trong lĩnh vực cho vay thế chấp siêu cạnh tranh ở Phố Wall...
Ông Anthony Hsieh, người sáng lập LoanDepot, hiện sở hữu tài sản khoảng 2 tỷ USD - Ảnh: Bloomberg
Khi công ty cho vay thế chấp LoanDepot Inc. của Mỹ niêm yết trên sàn chứng khoán New York đầu năm nay, ông Anthony Hsieh trở đã thành tỷ phú gốc Á hiếm hoi trong giới siêu giàu tại Mỹ.
Với doanh nhân 56 tuổi này, đây là kết quả của hành trình kéo dài cả thập kỷ chinh phục thị trường cho vay thế chấp siêu cạnh tranh tại Mỹ. Điều này cũng mang đến cho ông động lực để xuất hiện nhiều hơn và truyền cảm hứng cho người khác sau khi trải qua vô van khó khăn kể từ khi di cư từ Đài Loan tới Mỹ.
“Nhờ thành công của mình, tôi có thể vượt qua các trở ngại và giành được sự tôn trọng của những người không thuộc cộng đồng gốc Á. Điều này mang đến cho chúng tôi niềm tự hào lớn lao”, ông Anthony Hsieh cho biết trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg.
VƯỢT QUA SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ THÙ GHÉT
42 năm trước, ông Anthony Hsieh, khi đó 14 tuổi, là thu ngân tại cửa hàng rượu của gia đình ở Long Beach, California. Một buổi chiều, một người đàn ông cầm súng chĩa vào đầu ông để cướp tiền. Hsieh cho biết trải nghiệm đáng sợ này là một trong những bài học quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Bài học này giúp ông đối mặt với sự phân biệt đối xử và thù ghét mà sau này ông gặp phải khi tiến vào ngành công nghiệp tài chính và giúp ông xây dựng một trong những công ty cho vay thế chấp lớn nhất tại Mỹ.
“Bạn thường sớm học được cách tự vệ và sinh tồn”, Hsieh, người đã gặp phải hai vụ cướp có vũ trang khi làm thu ngân tại cửa hàng của gia đình, cho biết. “Tôi sẽ không đánh đổi điều này lấy bất cứ thứ gì”.
Đầu những năm 1970, Hsieh theo cha mẹ và hai em gái từ Đài Loan đến Mỹ. Cha mẹ ông đã từ bỏ cuộc sống thoải mái ở quê nhà để có thể nuôi con lớn lên ở Mỹ. Tại Mỹ, cha ông làm công việc đầu bếp cho đến khi tiết kiệm đủ tiền để mở cửa hàng riêng.
Vì bố mẹ không thạo tiếng Anh, Hsieh đã giúp họ trong tất cả các quyết định tài chính lớn của gia đình, từ mua ôtô, đồ gia dụng cho tới vay thế chấp.
“Tôi đã bảo vệ cha mẹ từ năm 8 tuổi. Tôi trở thành tư vấn viên, nhân viên tín dụng kiêm cả phiên dịch viên cho họ”, Hsieh kể. “Chính điều này đã rèn luyện cho tôi sự kiên cường và quyết tâm cần thiết khi đối đầu với một số ngân hàng lớn trên Phố Wall - một trong những thị trường tài chính cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới.
Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, Hsieh hiện sở hữu tài sản khoảng 2 tỷ USD. Ông là một trong số ít người Mỹ gốc Đông Á đưa startup do mình sáng lập trở thành doanh nghiệp tỷ USD, cùng với các tỷ phú như Eric Yuan của Zoom Video Communications hay Jensen Huang của Nvidia Corp.
QUYẾT ĐỊNH TÁO BẠO: ĐỀ NGHỊ ÔNG CHỦ BÁN LẠI CÔNG TY
Không giống các tỷ phú làm giàu tại thung lũng Silicon sau khi tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu của Mỹ, ông Hsieh theo học Đại học bang California ở Fullerton và không thuộc hàng ngũ dẫn đầu trong thế giới công nghệ. Trên thực tế, ông bước chân vào lĩnh vực tài chính một cách tình cờ.
Cha mẹ Hsieh từng hy vọng ông sẽ trở thành một bác sĩ, nhưng vì biết rằng con trai sợ máu, họ chuyển sang kỳ vọng ông trở thành nha sĩ. Tuy nhiên, Hsieh lại nghe theo lời khuyên của một đồng đội trong câu lạc bộ bóng rổ và xin vào làm nhân viên tín dụng tại một hãng cho vay thế chấp nhỏ.
Trụ sở LoanDepot tại bang California - Ảnh: LoanDepot
Sau 4 năm làm việc tại công ty này, Hsieh nhận ra rằng công ty có nhiều tiềm năng phát triển hơn so với tầm nhìn của các chủ sở hữu. Vì vậy, ông đến gặp các ông chủ của mình và đề nghị mua lại toàn bộ công ty.
Sau khi nắm quyền, Hsieh dẹp bỏ máy gõ chữ, máy fax và bắt đầu mở rộng sang hoạt động trực tuyến, đổi tên công ty thành LoansDirect.com.
“Khi đó, tôi cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Tôi không biết kỹ năng của mình là gì, tôi chỉ cảm thấy tự tin và có thể cạnh tranh. Đây là một phẩm chất tuyệt vời”, tỷ phú 56 tuổi nhớ lại.
Đó là khởi đầu của hàng loạt các thương vụ đưa Hsieh trở thành một trong những doanh nhân thành công nhất trong ngành công nghiệp cho vay thế chấp siêu cạnh tranh ở Mỹ.
Sau khi bán LoansDirect.com cho E*Trade Financial Corp. vào năm 2001, ông thành lập HomeLoanCenter.com, nền tảng trực tuyến đầu tiên cung cấp đầy đủ các sản phẩm cho vay thế chấp tại 50 bang của Mỹ. Năm 2004, khi ông bán HomeLoanCenter.com cho LendingTree Inc., công ty này đang có 800 nhân viên.
Sau hàng loạt thương vụ, công ty gần đây nhất LoanDepot đã mang về phần lớn khối tài sản hiện tại của Hsieh. Công ty này vừa ghi nhận một năm kỷ lục sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất xuống gần mức 0% để hỗ trợ nền kinh tế trong đại dịch.
Cách tiếp cận trực tuyến ngay từ đầu đã giúp LoanDepot trở thành một trong những công ty cho vay thế chấp nhà tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ. Với vốn cho vay hơn 100 tỷ USD, LoanDepot là công ty cho vay thế chấp lớn thứ 7 tại Mỹ trong năm 2020 và lớn thứ hai nếu tính theo số tiền cho vay trực tiếp cho khách hàng. Tháng 2 năm nay, công ty này tiến hành vụ niêm yết được mong chờ từ lâu và đưa Hsieh trở thành tỷ phú.
Trong làn sóng bùng nổ cho vay thế chấp hiện tại, LoanDepot chuyển sang nhắm tới đối tượng khách hàng trẻ, những người chuẩn bị mua căn nhà đầu tiên. Đây là nhóm đối tượng am hiểu về công nghệ nhưng không phải ai cũng am hiểu về tài chính.
Lần đầu tiên tỷ phú giàu nhất Hàn Quốc không phải người thừa kế Samsung, Hyundai
4 nội dung nhà đầu tư mong đợi trong bài phát biểu của ông Powell ở Jackson Hole
Vào ngày thứ Sáu (22/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông tại hội nghị thường niên của ngân hàng trung ương này, vào một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử của Fed...
Giá vàng “nín thở” đợi phát biểu của Chủ tịch Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng
Một số nhà phân tích cho rằng ngay cả khi Fed có hạ lãi suất vào tháng 9, giá vàng cũng sẽ không tăng thêm được nhiều...
Giới đầu cơ đang phạm sai lầm đặt cược giá dầu?
Đang có một mất kết nối rõ rệt giữa giá dầu và dự báo cho rằng thế giới đang bước vào một thời kỳ thừa mứa dầu...
Chứng khoán Mỹ giảm điểm trước thềm sự kiện Jackson Hole, giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (21/8), với chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên “đỏ” thứ năm liên tiếp, một phần các nhà giao dịch thận trọng trước khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell có bài phát biểu quan trọng...
Phát hành trái phiếu nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục nhiều chưa từng thấy
Hoạt động phát hành trái phiếu nhân dân tệ bên ngoài Trung Quốc đại lục đang trên đà đạt mức cao kỷ lục trong năm nay...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: