Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì trong cuộc gặp diễn ra tại Mỹ rằng Washington sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh trong các dự án thuộc sáng kiến “con đường tơ lụa” - hãng tin Bloomberg dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.
Kể từ khi có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Florida vào tháng 4, ông Trump đã giảm bớt những tuyên bố cứng rắn về Trung Quốc mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử.
Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ cử ông Matt Pottinger, quan chức cấp cao phụ trách khu vực Đông Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia, tới dự diễn đàn đầu tiên về sáng kiến “Vành đai và Con đường”, tức “con đường tơ lụa”, do Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh.
Nếu trở thành hiện thực, việc chính quyền Tổng thống Trump tham gia vào “con đường tơ lụa” - sáng kiến của ông Tập Cận Bình nhằm tạo ra một tuyến thương mại và đầu tư kết nối giữa châu Á, châu Âu, và châu Phi - sẽ đánh dấu một sự đảo ngược chính sách của chính quyền tiền nhiệm.
Dưới thời Tổng thống Barack Obama, Mỹ từng từ chối trở thành một thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB), một định chế do Trung Quốc khởi xướng một phần nhằm thúc đẩy sáng kiến “con đường tơ lụa”.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc gặp diễn ra vào ngày 22/6 tại Nhà Trắng, ông Dương Khiết Trì nói với ông Trump rằng Trung Quốc đánh giá cao việc Mỹ tham dự hội nghị “con đường tơ lụa” và sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong sáng kiến này. Trump đáp, ông cũng sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong các dự án của “con đường tơ lụa”, tuyên bố cho biết.
Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ mong muốn gặp lại nhà lãnh đạo Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình, tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới tại Hamburg, Đức vào tháng tới, cũng như có chuyến thăm Trung Quốc trong năm nay.
Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ sắp thăm Trung Quốc. Tuần này, Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận nói rằng Trung Quốc đã mời con gái ông Trump là Ivanka và con rể ông là Jared Kushner, cố vấn Nhà Trắng, sang thăm.
Theo nhận định của ông He Weiwen, Phó giám đốc Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa có trụ sở ở Bắc Kinh, sự ủng hộ của Nhà Trắng dành cho sáng kiến “con đường tơ lụa” sẽ mang lại lợi ích lớn cho quan hệ Trung-Mỹ.
“Các dự án của ‘con đường tơ lụa’ là quá lớn, đến nỗi các công ty Trung Quốc không thể tự mình làm được. Họ cần tìm đối tác ở mọi nơi, bao gồm Mỹ”, ông He nói.
Vị chuyên gia này nói rằng các công ty Mỹ đã có sự tham gia sâu vào các dự án ở các nước trên tuyến “con đường tơ lụa”, và giới lãnh đạo doanh nghiệp của cả Mỹ và Trung Quốc đều đã kêu gọi hợp tác ở nước thứ ba.
Trong một tuyên bố chung ra ngày 21/6, Hội đồng Thương mại Mỹ và Trung tâm Trao đổi kinh tế quốc tế Trung Quốc nói rằng hai nước có thể hợp tác toàn diện trong sáng kiến “con đường tơ lụa” và thông qua một số phương tiện khác, bao gồm AIIB, Ngân hàng Thế giới, và các định chế đầu tư và tài chính đa phương khác.
Ông Trump không phải là nhà lãnh đạo Mỹ duy nhất tỏ thái độ cởi mở với “con đường tơ lụa”.
Trong một cuộc gặp với ông Tập Cận Bình ở Bắc Kinh trong tháng 6, Thống đốc bang California Jerry Brown nói rằng bang đông dân nhất nước Mỹ này sẵn sàng tham gia vào sáng kiến của Trung Quốc và mở rộng sự hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ xanh, sáng tạo, và thương mại.
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Mỗi năm, Chính phủ Mỹ chi hàng trăm tỷ USD cho các hợp đồng với khu vực tư nhân. Tuy nhiên, phần lớn các hợp đồng này tập trung vào số ít doanh nghiệp, chủ yếu là các tập đoàn quốc phòng, y tế và công nghệ...
Theo người đứng đầu Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá trị vàng bất hợp pháp lưu thông trên toàn cầu hiện đã vượt 120 tỷ USD mỗi năm...
Một làn sóng dịch chuyển tài sản toàn cầu đang làm thay đổi bản đồ sức hấp dẫn của các nước châu Âu...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.