
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tại cuộc họp, để phục vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Vì vậy, Sở đang tổng hợp số liệu để báo cáo UBND tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ tiêu sử dụng đất, nhằm xác định các chỉ tiêu và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cụ thể, sau khi rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước trước sáp nhập, tỉnh Đồng Nai đề xuất chỉ tiêu đất ở là khoảng 48,8 ngàn ha (tăng hơn 4,2 ngàn ha); đất khu công nghiệp khoảng 39,4 ngàn ha (tăng gần 2,9 ngàn ha); đất khu công nghệ thông tin tập trung là 118 ha (tăng 18 ha); đất thương mại dịch vụ gần 13,2 ngàn ha (tăng gần 4,5 ngàn ha); đất giao thông là 64 ngàn ha (tăng gần 6,3 ngàn ha).
Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai đề xuất giảm 78,6 ngàn ha đất khai thác khoáng sản; giảm 15 ngàn ha đất năng lượng; giảm hơn 3,2 ngàn ha đất trồng lúa; giảm hơn 5 ngàn ha đất lâm nghiệp. Riêng đối với đất rừng sản xuất, tỉnh đề xuất tăng từ 98,1 ngàn ha lên 107,6 ngàn ha.
Theo UBND tỉnh, quy hoạch sử dụng đất là cơ sở pháp lý quan trọng giúp triển khai các công trình, dự án. UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương đề xuất giảm đất nông nghiệp để bổ sung thêm cho đất phi nông nghiệp; thống nhất với đề xuất lấy Cảng hàng không quốc tế Long Thành là vùng động lực phát triển để xây dựng loại hình đô thị dịch vụ chất lượng cao, thương mại quốc tế, khu logistics, kho bãi và các ngành công nghiệp công nghệ cao…
Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo báo cáo để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của tỉnh Đồng Nai. Các sở ngành, địa phương có trách nhiệm gửi báo cáo tổng hợp nhu cầu sử dụng đất về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trường hợp sở, ngành, địa phương không thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường cần nêu rõ lý do, nguyên nhân, căn cứ pháp luật…




Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Trong bất động sản, tích hợp nhiều chức năng trong cùng một dự án không còn là điều mới.
Nếu không phân loại dự án để áp dụng cơ chế tín dụng phù hợp, việc nới tín dụng bất động sản có thể làm gia tăng rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Ngược lại, siết tín dụng đồng loạt có thể khiến những dự án đang thiếu vốn ở giai đoạn hoàn thiện rơi vào tình trạng đình trệ, biến thành tài sản dở dang và cuối cùng chuyển hóa thành nợ xấu…
Hơn 97% người thuê mong muốn mua nhà, nhưng lãi suất và dòng tiền quyết định thời điểm nào là phù hợp để sở hữu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.