
Công ty Cổ phần Thống Nhất, Đồng Nai cho biết, từ ngày 10-9, Công ty sẽ tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội đối với 205 căn hộ tại khu chung cư phục vụ công nhân thuộc Dự án Phát triển nhà ở tại khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ cho đến khi bán hết số lượng căn hộ.
Các căn hộ có diện tích trong khoảng 31-70m2, giá bán tạm tính từ 4-11,4 triệu đồng/m2 (tùy tầng), tương đương từ 133-888 triệu đồng/căn.
Theo quy định, có 10 nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội tại dự án này, trong đó có công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức; hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất, giải tỏa, phá dỡ nhà ở mà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở...
Dự án trên có tổng cộng hơn 600 căn hộ. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thành hơn 200 căn và dự kiến ngày 19-8 sẽ khởi công giai đoạn tiếp theo với gần 100 căn hộ.
Đây là 1 trong 8 dự án được tỉnh Đồng Nai chọn khởi công, khánh thành, động thổ nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Đồng Nai hiện là tỉnh có đông dân và lực lượng công nhân lao động nhập cư, nhu cầu lớn về nhà ở xã hội của tỉnh rất lớn. Theo Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025, tỉnh được giao thực hiện 22.500 căn.
Tuy nhiên đến nay, Đồng Nai mới hoàn thành gần 1.700 căn. Từ nay đến năm 2030, tỉnh được giao chỉ tiêu phát triển hơn 20.800 căn nhà ở xã hội.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, địa phương hiện có hơn 1.000 ha quỹ đất được quy hoạch làm nhà ở xã hội, nhiều nhất cả nước, quỹ đất này tương ứng quy mô 50.000 căn. Hiện có 10 dự án quy mô 13.000 căn đang triển khai, 7 dự án quy mô 8.000 căn đã duyệt chủ trương đầu tư và đang lựa chọn chủ đầu tư.
Để thu hút doanh nghiệp tăng đầu tư nhà ở xã hội, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành cơ chế sử dụng vốn ngân sách tỉnh để bố trí hỗ trợ 20% kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (trừ hệ thống kỹ thuật bên trong tòa nhà) cho các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang trên địa bàn.




Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Trong bất động sản, tích hợp nhiều chức năng trong cùng một dự án không còn là điều mới.
Nếu không phân loại dự án để áp dụng cơ chế tín dụng phù hợp, việc nới tín dụng bất động sản có thể làm gia tăng rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Ngược lại, siết tín dụng đồng loạt có thể khiến những dự án đang thiếu vốn ở giai đoạn hoàn thiện rơi vào tình trạng đình trệ, biến thành tài sản dở dang và cuối cùng chuyển hóa thành nợ xấu…
Hơn 97% người thuê mong muốn mua nhà, nhưng lãi suất và dòng tiền quyết định thời điểm nào là phù hợp để sở hữu.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.