
Rào cản thông tin cuối cùng về lãi suất của FED đã kết thúc, thị trường giao dịch cởi mở hơn đáng kể trong sáng nay khi đà tăng kéo dài liên tục trọn phiên. VN-Index chốt phiên sáng tăng 15,74 điểm tương đương 1,51%, lên mức 1.055,4 điểm. Thanh khoản trên hai sàn niêm yết cũng tăng 22% đạt mức cao nhất 5 ngày.
Tín hiệu dòng tiền mạnh lên là rõ ràng khi giao dịch sôi động ngay từ khi mở cửa và độ rộng áp đảo ở phía tăng. Ngay cả khi giao dịch chùng xuống và VN-Index tăng yếu nhất lúc 9h45, HoSE vẫn có 338 mã tăng/72 mã giảm. Độ rộng duy trì rất tích cực, thậm chí còn tốt hơn nữa, kết phiên với 422 mã tăng/68 mã giảm.
Dù HoSE mới có 8 mã kịch trần, nhưng biên độ tăng ở cổ phiếu rất ấn tượng với 172 mã tăng trên 2% và 50 mã khác tăng trong biên độ 1% tới 2%. VN30-Index tăng 1,34%, Midcap và Smallcap cùng tăng 2,73%.
Điểm tích cực nữa là thanh khoản đang có dấu hiệu tốt lên. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 7.373 tỷ đồng, trong đó HoSE khớp 6.289 tỷ đồng, tăng 20% so với sáng hôm qua. Đây là mức giao dịch tốt nhất trong 5 phiên gần nhất và lần đầu tiên sau 18 phiên thị trường có được hai ngày tăng mạnh liên tiếp.
HoSE hiện có 17 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì duy nhất VIC giảm 0,74%, còn lại toàn tăng. Thậm chí 13 mã trong số này tăng trên 3%. Hiệu quả tăng giá cao sáng nay có yếu tố giảm bán và lực cầu mạnh.
Dòng tiền hiện đang tập trung chủ yếu vào nhóm tài chính và bất động sản. Tuy MWG đang dẫn đầu với giao dịch 376,3 tỷ đồng nhưng giá khá kém, chỉ tăng 0,28%. Cổ phiếu này có mức sụt giảm rất lớn trong tháng 10 với -28,3% và đã thủng đáy 2023. Nhà đầu tư nước ngoài cũng tháo chạy dữ dội, bán ròng 188,8 tỷ đồng ở MWG trong phiên sáng, khối lượng bán ra chiếm tới 65% tổng thanh khoản.
Các cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh nổi bật nhóm chứng khoán là SSI với 332,3 tỷ đồng, giá tăng 3,68%; VIX với 261 tỷ đồng giá tăng 5,08%; VND với 195,4 tỷ giá tăng 4,03%; VCI với 129,7 tỷ giá tăng 3,16%. Bất động sản có NVL với 323,3 tỷ giá tăng 6,87%; DIG với 300,3 tỷ giá tăng 6,31%; DXG với 183,9 tỷ giá tăng 6,53%... Các cổ phiếu này đều nằm trong Top 10 mã thanh khảon cao nhất thị trường.
VN-Index hiện đang được dẫn dắt bởi nhóm blue-chips dù mức tăng của VN30-Index chậm hơn chỉ số chính. Rổ blue-chips này có 24 mã tăng và 5 mã giảm. Hơi đáng tiếc là 3 trong số 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường vẫn còn đỏ là VCB giảm 0,91%, VIC giảm 0,74%, VNM giảm 0,14%. Dù vậy VIC và VNM cũng đang cải thiện dần, VIC phục hồi khoảng 1,14% so với giá thấp nhất buổi sáng và VNM hồi lại 0,72%. Nếu các trụ này tiếp tục đà phục hồi, mức tăng điểm số chắc chắn sẽ còn tốt hơn nữa.
Thị trường đang trong bối cảnh trái ngược với giao dịch hồi đầu tuần khi điểm số mất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung. Lúc này điểm số tăng mạnh đã tạo sự lan tỏa tăng giá tích cực. Rổ VN30 đang có 13 cổ phiếu tăng trên 2% trong tổng số 180 cổ phiếu tăng với cường độ như vậy trên toàn sàn HoSE (bao gồm cả số kịch trần).
Trong số 68 mã đi ngược dòng, không có nhiều giao dịch đáng chú ý vì phần lớn thanh khoản rất nhỏ. Ngoài VIC, VCB, VNM, có thêm vài mã như VJC giảm 1,34% thanh khoản 39,6 tỷ; SHI giảm 0,72% với 67,7 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay ghi nhận bán ròng mạnh 329,6 tỷ đồng trên HoSE nhưng giao dịch tập trung chủ yếu vào số ít cổ phiếu. MWG chiếm phần lớn với mức bán ròng 188,8 tỷ. Ngoài ra có VHM -57,1 tỷ. Chỉ có 6 cổ phiếu khác bị bán ròng quanh ngưỡng 10 tỷ là VIC, VCI, VNM, HDB, VRE và VND. Phía mua ròng có TCB 43,3 tỷ, NLG 15 tỷ, GEX 13,4 tỷ, DXG 12 tỷ. Trên HNX xuất hiện giao dịch mua ròng lớn 115,5 tỷ đồng ở SHS.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Sự hạ nhiệt xung đột Trung Đông khiến giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc nhưng không giúp thị trường trong nước khởi sắc hơn. Dòng tiền vẫn đang cực kỳ thận trọng và “nhường sân” cho bên bán, khiến những nỗ lực phục hồi không thành công.
Giai đoạn chuyển giao cấu trúc chính sách luôn tạo ra những vùng giá “vô lý” nhất, và đó chính là nơi những khoản lợi nhuận đột biến trong tương lai được hình thành. Sự kiên trì với chiến lược tích lũy giá trị lúc này chính là chìa khóa của thành công...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.