
Sự hỗn loạn trên thị trường chứng khoán thế giới đêm qua đã có ảnh hưởng nhất định tới thị trường trong nước. Nhà đầu tư đã không sẵn sàng bắt đáy nhiệt tình như các nhịp rơi trước trong khi các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục khiến VN-Index khốn đốn.
Mức giảm trên 2% phổ biến ở các chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu đêm qua ban đầu tưởng như không ảnh hưởng tới thị trường trong nước. Một phần lý do là thị trường tương lai chứng khoán Mỹ lại tăng. Tuy vậy điều cốt yếu vẫn là áp lực cắt lỗ tự thân của nhà đầu tư trong nước.
VN-Index có 2 nhịp tăng nhẹ qua tham chiếu nửa đầu phiên sáng, mức cao nhất chỉ số lên 1.251,49 điểm, tăng 0,64%. Tuy nhiên từ sau 10h30, thị trường giảm liên tục dưới tác động của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
VIC và VCB là hai mã gây áp lực nhiều nhất lên chỉ số và có biến động giá tương đồng hoàn toàn với VN-Index. VIC hôm qua cầm cự khá tốt trước áp lực giảm gàn 56 điểm, nhưng đến sáng nay lại yếu. Cổ phiếu này mở cửa đã giảm và càng lúc càng mạnh. Chốt phiên VIC bốc hơi 2,43% giá trị và đứng ngay sát ngưỡng 100.000 đồng.
VCB đầu phiên có một nhịp tăng, chính là nhịp kéo VN-Index qua tham chiếu. Cổ phiếu này tăng 0,82% so với tham chiếu là khá mạnh, kéo theo cả nhóm ngân hàng có nhịp hồi tương ứng. Tuy nhiên VCB lại là mã yếu nhất, sụp đổ rất nhanh và đến cuối phiên giảm 2,16%. Tính chung VIC và VCB khiến VN-Index mất hơn 4 điểm.
Cả nhóm ngân hàng sáng nay có diễn biến giá giống nhau: Phục hồi sớm đầu phiên sau đó trượt dốc trở lại. Một số cổ phiếu tăng rất khá đầu phiên như BID tăng 1,89%, MBB tăng 2,03%, STB tăng 1,45%, TCB tăng 1,88%, VPB tăng 1,67%... Tuy nhiên gần như tất cả đều xuất hiện áp lực bán mạnh đẩy giá giảm. Cổ phiếu ngân hàng duy nhất trong rổ Vn30 còn tăng là TPB, đang trên tham chiếu 0,48%. ACB cũng đang tăng 0,78%. Ngay cả TPB cũng đã tụt gần 2,5% so với giá đỉnh buổi sáng. Các mã còn lại tụt sâu hơn nhiều.
Toàn bộ các cổ phiếu nhóm ngân hàng còn lại giảm mạnh: VCB giảm 2,16%, MBB giảm 1,66%, BID giảm 1,13%, TCB giảm 1,04%, VPB giảm 1,67%, VIB giảm 4,19%, LPB giảm 4,11%, CTG giảm 0,78%...
Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác hôm nay cũng sụt giảm đáng kể: VHM giảm 0,67%, VNM giảm 0,58%, GAS giảm 1,73%. VN30 kết phiên giảm 0,83% với 6 mã tăng/23 mã giảm. Số tăng khá may mắn có HPG tăng 1,24%, MSN tăng 0,25%, MWG tăng 2,17%. Những cổ phiếu này cũng đỡ được cho chỉ số một chút điểm.
Độ rộng chung sàn HoSE cuối phiên sáng khá xấu với 129 mã tăng/230 mã giảm. Khoàng 130 mã đang giảm trên 1%. VN-Index chốt phiên giảm 1,08%.
Thanh khoản phiên sáng sụt giảm đáng kể 13% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 9.684 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn. Trong đó HoSE giảm 14% với 8.577 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã không sẵn sàng bắt đáy mạnh, thậm chí còn canh bán ra. Diễn biến thị trường tăng trước giảm sau cho thấy những cơ hội hồi giá được bên cầm cổ tận dụng.
Mặc dù vậy nếu nhìn từ áp lực cắt lỗ sau chuỗi phiên lao dốc cực nhanh vừa qua và thị trường chứng khoán thế giới có nguy cơ đạt đỉnh lịch sử, tốc độ giảm của thị trường trong nước sáng nay có phần nhẹ. Hiện tượng giảm áp lực bán cần phải được kiểm chứng thêm trong phiên chiều.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 345,5 tỷ đồng, tâp trung chủ yếu vào các blue-chips. Riêng cổ phiếu trong rổ Vn30 đã bị bán ròng 392 tỷ đồng. VCB, VHM, VRE, VIC, NVL, KDH, HPG bị bán ròng đáng chú ý nhất. Phía mua ròng chỉ duy nhất HSG là trên 20 tỷ đồng, còn lại CTG, PVT, LPB, GEX loanh quanh 10 tỷ đồng.
Nếu diễn biến tích cực xuất hiện sau khi FTSE công bố danh mục và bắt đầu giải ngân, triển vọng phục hồi của chỉ số sẽ trở nên rõ ràng hơn...
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 961,5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 895,8 tỷ đồng.
Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và cho tới hết năm nay...
Xét lũy kế từ đầu năm, quy mô rút ròng các ETF 5.403,5 tỷ đồng vẫn là điểm đáng lưu ý, đặc biệt khi VanEck Vietnam ETF ghi nhận mức rút ròng 1.369,0 tỷ đồng. Fubon FTSE Vietnam ETF cũng rút ròng 3.110,5 tỷ đồng, trong khi VFMVN Diamond ETF rút ròng 844,9 tỷ đồng.
HOSE đã đưa 3 mã chứng khoán MCP của CTCP In và Bao Bì Mỹ Châu, NHA của Tổng Công ty đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội; SMA của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn do cùng với cùng một lý do là lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là con số âm.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài với hơn 9.500 tấm kính Unitized. Toàn công trường huy động khoảng 6.500 kỹ sư, công nhân thi công ba ca, bốn kíp để hướng tới vận hành thử vào tháng 4/2027.