
Nhịp giảm 3 phiên đã kết thúc khi dòng tiền quay lại mua mạnh ở vùng giá xanh trong phiên sáng nay. Độ rộng rất tốt với số mã tăng nhiều gấp 3,5 lần số giảm, đẩy VN-Index tăng 1% tương đương 11,05 điểm. Nhóm cổ phiếu blue-chips giao dịch rất sôi động bất chấp sức ép bán ròng lớn của khối ngoại.
Sau hai phiên sáng sàn HoSE chỉ giao dịch chỉ loanh 6 ngàn tỷ đồng, sáng nay thanh khoản vọt lên 8.259 tỷ đồng xác nhận có dòng tiền quay lại với quy mô lớn. Nếu không tính phiên xả khiến thị trường lùi bước ngày 9/11 vừa qua (quy mô gần 11 ngàn tỷ đồng khớp lệnh) thì mức giao dịch sáng nay ở HoSE là lớn nhất 12 phiên. Như vậy thị trường đã phát tín hiệu thanh khoản giảm lúc giá điều chỉnh và thanh khoản tăng khi giá phục hồi.
Điểm tích cực là lực cầu ở nhóm blue-chips VN30 sáng nay mạnh mẽ, giao dịch của rổ này chiếm tới gần 42% tổng khớp của sàn HoSE và tăng 43% so với sáng hôm qua, đạt gần 3.443 tỷ đồng. VN30-Index thậm chí tăng mạnh hơn VN-Index, đang chốt trên tham chiếu 1,18% với độ rộng 24 mã tăng/4 mã giảm. Trong 10 cổ phiếu kéo điểm mạnh nhất với VN-Index, có tới 9 mã thuộc VN30, trừ EIB tăng kịch trần 6,74%.
Thị trường giao dịch tích cực từ rất sớm nhờ lực đỡ của nhóm blue-chips. Độ rộng sàn HoSE duy trì áp đảo liên tục từ phía tăng. Sàn này chốt phiên sáng với 380 mã tăng/110 mã giảm, trong đó 143 mã tăng trên 1%. Thanh khoản của nhóm tăng giá tốt nhất này chiếm 64,2% tổng khớp sàn HoSE, xác nhận có cầu chủ động đang đẩy giá lên hoặc neo lệnh ở vùng cao. Đây là chiến lược mua rất hưng phấn, nhất là sau khi thị trường đã có 3 phiên điều chỉnh nhẹ trước đó.
Hoạt động chốt lời ngắn hạn đã bị cầu hấp thụ tích cực. Đây không phải là điều gì bất ngờ vì trong nhịp tăng gần 100 điểm vừa rồi, thanh khoản chỉ mới lên mức cao trong vài phiên gần nhất. Dòng tiền lỡ nhịp còn lớn, trong đó bao gồm cả những nhà đầu tư bán non ở giai đoạn tăng đầu tiên. Khi giá điều chỉnh, dòng tiền đứng chờ sẽ quay lại mua và tạo lực đỡ ổn định.
Điểm còn thiếu trong phiên sáng nay là dòng vốn ngoại vẫn đang đi ngược, khi bán ròng tới 430,4 tỷ đồng trên sàn HoSE, trong đó bán ròng rổ VN30 tới 420,2 tỷ đồng. Dù vậy tổng mức bán ra với cổ phiếu trong rổ này khoảng 561,4 tỷ đồng, chỉ chiếm 16,3% tổng giao dịch cả rổ. Tới 96% thanh khoản của nhóm VN30 đến lực lực cầu trong nước và tính chung toàn sàn HoSE, khối ngoại chỉ đóng góp 3,7% tổng thanh khoản tính theo giá trị.
Các cổ phiếu bị khối ngoại xả lớn vẫn đang nỗ lực chống đỡ: MWG bị bán ròng 122,6 tỷ đồng, giá tăng 3,88%; VNM bị xả 78,4 tỷ giá tăng 0,15%; HPG xả 60,7 tỷ giá giảm 0,74%; VHM xả 26,6 tỷ giá tăng 0,6%; VCB xả 24,6 tỷ giá tăng 0,35%... Đà tăng của chỉ số sẽ mạnh hơn rất nhiều nếu như các trụ hàng đầu khỏe hơn. Ngoài VCB, VNM, VHM tăng yếu, GAS, VIC chỉ tham chiếu và HPG giảm. VN-Index đang trông cậy vào lực đỡ từ cổ phiếu ngân hàng, dẫn đầu là BID tăng 1,9%, VPB tăng 2,34% và TCB tăng 2,1%. Ngoài ra CTG, EIB, SHB, MBB cũng đang nằm trong nhóm dẫn dắt điểm số.
Thanh khoản phục hồi mạnh mẽ trong phiên sáng nay đi cùng với giá tăng cho thấy có hiệu lực tốt của dòng tiền giá cao. Toàn sàn HoSE đang có 25 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì chỉ có 2 mã giảm là HPG và DXG, còn lại toàn tăng, trong đó 11 mã tăng trên 2% và 5 mã tăng trong khoảng 1% tới 2%.
Trong 110 cổ phiếu đi ngược dòng hiện chỉ có 28 mã giảm trên 1%, đại đa số thanh khoản rất nhỏ, thậm chí tổng thanh khoản của 28 mã này chỉ chiếm 3,6% tổng giá trị khớp của HoSE. Lác đác vài cổ phiếu thanh khoản cao là NHH giảm 2,62% với 17 tỷ đồng thanh khoản, DXG giảm 1,24% với 183,7 tỷ, DBC giảm 1,09% với 74,2 tỷ, BMP giảm 1,03% với 12,9 tỷ.
Điểm tích cực nhất trong phiên tăng sáng nay là dòng tiền đã mạnh trở lại và nhà đầu tư chấp nhận mua giá cao. Điều này thể hiện một sự chấp nhận thực tế rằng thị trường đã qua điểm mua thấp nhất.




Nỗ lực mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ cùng những tín hiệu ủng hộ tiền mã hoá từ Washington được xem là động lực quan trọng giúp Bitcoin lấy lại giá 80.000 USD kể từ tháng 5…
Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Nếu không có thêm những doanh nghiệp chất lượng và có khả năng tăng trưởng bền vững, việc nâng hạng tự thân sẽ khó tạo ra sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn chủ động.
Một nhà đầu tư thực sự không chỉ là người sở hữu tài khoản hay thường xuyên giao dịch. Nhà đầu tư cần tập trung vào các sản phẩm đầu tư dài hạn như quỹ, hiểu rõ mục tiêu đầu tư của mình, nắm được các lớp tài sản và cách phân bổ tài sản...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.