Diễn biến mạnh bất ngờ ở các cổ phiếu vốn hóa hàng đầu thị trường là VIC và VHM đẩy VN-Index đạt đỉnh cao nhất sáng nay ngay sau khi mở cửa. Tuy nhiên toàn bộ thời gian còn lại chỉ số trượt dần xuống với độ rộng cân bằng hơn. Đó là tín hiệu của áp lực bán gia tăng, nhất là trong bối cảnh thanh khoản HoSE sáng nay đạt ngưỡng kỷ lục kể từ giữa tháng 4/2022.
VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,6% tương đương 7,19 điểm trong khi đỉnh cao nhất khoảng 3 phút sau khi có giá mở cửa tăng 1,21%, tương đương 19,2 điểm. Độ rộng của chỉ số tại đỉnh là 250 mã tăng/104 mã giảm, hiện chỉ còn 248 mã tăng/197 mã giảm.
Sự bùng nổ của một vài cổ phiếu trụ lớn nhất đem lại hưng phấn cao trong giao dịch đầu phiên. VIC dĩ nhiên là mã đáng chú ý nhất khi vừa mở cửa đã tăng giá kịch trần. Những thông tin hỗ trợ liên quan không có gì mới vì nhà đầu tư đã đón nhận trước, nên lực cầu bùng phát ngay khi mở cửa. Trong phiên có nhiều thời điểm VIC xuất hiện lực xả lớn thổi bay khối lượng dư mua giá trần. Tuy nhiên cầu vẫn quá khỏe và kết phiên VIC sáng còn dư gần 4,26 triệu ở giá trần. Khoảng 10,2 triệu cổ phiếu VIC được sang tay sáng nay tương đương 562 tỷ đồng. VIC hoàn toàn có cơ hội tăng thanh khoản cao hơn nữa nếu như bên bán xả mạnh hơn. Dù vậy mức thanh khoản này cũng là kỷ lục kể từ tháng 9/2021. Chỉ với phiên kịch trần sáng nay VIC đã đạt mức giá cao nhất kể từ đầu tháng 4 vừa qua.
VHM kém hơn nhưng mức tăng 4,07% cũng là rất mạnh. Về mặt thanh khoản, VHM phiên sáng đã khớp tương đương cả ngày hôm qua và rất có tiềm năng cũng ghi nhận giao dịch kỷ lục hôm nay. Tuy nhiên VHM có tín hiệu xả rõ hơn nhiều so với VIC, từ mức tăng cao nhất 6,45% đã co lại đáng kể.
Cặp đôi VIC và VHM đem lại cho VN-Index khoảng 6,3 điểm, nghĩa là chiếm gần hết tổng mức tăng ở chỉ số này (7,19 điểm). Thanh khoản hai mã này cũng chiếm 15% tổng giá trị khớp của rổ VN30.
Nếu tính chung giao dịch của bộ ba VIC, VHM, VRE thì sáng nay thanh khoản tăng nhờ các cổ phiếu này khoảng 716 tỷ đồng so với sáng hôm qua. Tuy nhiên mức tăng thanh khoản tuyệt đối của sàn HoSE là 2.870 tỷ đồng, tương đương 31%. Điều này đồng nghĩa với thanh khoản cũng gia tăng rất mạnh ở các cổ phiếu còn lại. Do đó khi giá cổ phiếu tụt xuống khỏi mức cao nhất đầu phiên, thanh khoản lớn như vậy phải là do có lực chốt lời mạnh.
Thống kê với sàn HoSE, tới gần 84% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch sáng nay đã tụt giá xuống thấp hơn mức đỉnh đầu phiên với biên độ khác nhau, trong đó 57% tụt quá 1%. Bất kể các cổ phiếu này còn tăng hay giảm so với tham chiếu, biên độ tụt giá trên 1% đi kèm với thanh khoản cao đều là tác động của lực bán mạnh.
Tuy nhiên nhìn vào độ rộng tổng thể của VN-Index thì thị trường vẫn đang cho thấy sự phân hóa khá cân bằng, thậm chí là số tăng giá nhỉnh hơn. Điều này thể hiện quan điểm tranh thủ chốt lời khi giá tăng mạnh là chính. Gần 100 cổ phiếu bị xả trong phiên phải lùi xuống dưới tham chiếu thể hiện quan điểm chốt lời rất rõ. Trong số này có nhiều mã thanh khoản rất cao.
Nhóm bị xả lớn hàng đầu có thể điểm tới là HPG giảm 2,3% giao dịch lớn nhất thị trường với 716,5 tỷ đồng; DIG giảm 1,56% với 498 tỷ; NVL giảm 1,36% với 495 tỷ; HSG giảm 3,37% với 263,9 tỷ; MWG giảm 2,94% với 255 tỷ; DXG giảm 1,58% với 214 tỷ; FRT giảm 3,58% với 148,7 tỷ… VN-Index hiện đang có 80 mã giảm trên 1% thì 12 mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng. Thanh khoản ở nhóm giảm trên 1% này chiếm 35,1% tổng khớp sàn HoSE.
Phía ngược lại đang có 86 cổ phiếu tăng trên 1% và thanh khoản nhóm này chiếm 36,6% sàn. Như vậy mức độ tập trung thanh khoản cũng củng cố thực tế rằng thị trường đang giằng co trên vùng giá xanh và lực bán vẫn chưa quyết liệt. Nhóm tăng với thanh khoản lớn ngoài VIC, có thêm VND tăng 2,22%, giao dịch 431,6 tỷ; EIB tăng 2,93% với 261,1 tỷ; VIX tăng 1,64% với 253,3 tỷ; ACB tăng 2,48% với 248,7 tỷ; HAG tăng 1,93% với 201,1 tỷ…
VN30 sáng nay cũng phản ánh lý do các chỉ số không tăng mạnh được mà chỉ đi ngang suy yếu dần. Các blue-chips tụt giá rất rõ, từ chỗ có tới 26 mã tăng/3 mã giảm và đều tăng khá mạnh (VN30-Index đạt đỉnh tăng 1,19%) thì đến cuối phiên sáng còn 17 mã tăng/10 mã giảm, chỉ số còn tăng 0,63%. MWG giảm 2,94%, HPG giảm 2,3% và VCB giảm 1,29% là ba cổ phiếu kém nhất.
Khối ngoại sáng nay giao dịch cân bằng và hầu như không ảnh hưởng gì đến giá cổ phiếu. Mức bán ròng là 14,7 tỷ đồng. VIC bị xả 123,8 tỷ đồng trong khi HPG bị ả 81,8 tỷ. HPG bị bán nhiều nhưng lượng bán ra chiếm chưa tới 13% tổng giao dịch nên khó có thể nói là gây sức ép. Phía mua, MBS được thỏa thuận ròng 186,8 tỷ đồng, DPM, DCM, VNM quanh 30 tỷ ròng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 31/07/2026.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 460,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 555,0 tỷ đồng.
Xét triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như thị trường kỳ vọng sau khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới. Đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 06 - 12 tháng tới...
Thị trường có được một phiên bùng nổ “quý giá”, củng cố kỳ vọng nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Tuy thanh khoản vẫn khá nhỏ nhưng tâm lý thực sự đã bị thuyết phục. Gần hai chục cổ phiếu kịch trần, gần 140 mã khác tăng trên 2% thì không thể là yếu được.
Khối lượng bán ra tiếp tục suy yếu giống như chiều hôm qua, khiến bên mua muốn khớp được chỉ còn cách nâng giá. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khiến hàng loạt cổ phiếu tăng hết biên độ và VN-Index có ngày tăng tốt nhất kể từ đầu tháng 4/2026.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.