
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE) vừa có báo cáo thay đổi về sở hữu ngưỡng 1% của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của công ty.
Theo đó, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã bán ra 1 triệu cổ phiếu DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh vào phiên 8/7 - trong đó, Norger Bank bán 200.000 cổ phiếu và Wareham Group Limited bán 800.000 cổ phiếu.
Sau giao dịch nhóm quỹ Dragon Capital hạ sở hữu tại DXG từ 79,4 triệu cổ phiếu, chiếm 11,02% xuống còn 78,4 triệu cổ phiếu, chiếm 10,88%.
Chốt phiên ngày 8/7 giá DXG giảm mạnh còn 14.400 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất năm 2024. Sau đó, giá cổ phiếu này đã có sự phục hồi nhưng chưa đáng kể và kết phiên ngày 11/7 ở mức giá 14.700 đồng/cp.
Vừa qua, bà Đỗ Thị Thái - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 158.366 cổ phiếu, từ ngày 10/6 đến ngày 8/7/2024. Tuy nhiên kết thúc thời gian trên, bà Thái mới bán được 146.700 cổ phiếu do diễn biến thị trường không phù hợp. Sau giao dịch, bà Thái giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn631.276 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn điều lệ.
Trước đó, DXG công bố thông tin bất thường về việc thành lập Hội đồng chiến lược và thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, công ty thông qua việc thành lập Hội đồng chiến lược của DXG và thống nhất giao cho ông Lương Trí Thìn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng chiến lược.
Đồng thời, DXG cũng có nghị quyết HĐQT thông qua việc thôi chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lương Trí Thìn (1976), đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Đất Xanh từ năm 2003. Hiện, ông Thìn đang sở hữu 122,4 triệu cổ phiếu DXG với tỷ lệ 16,94%.
Bên cạnh đó, ông Lương Ngọc Huy được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trị. Được biết, ông Huy được bổ nhiệm vào HĐQT Tập đoàn tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/4/2024 thay thế cho ông Lương Trí Thảo qua đời. Ông Huy cũng từng đảm nhiệm các chức năng quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, bao gồm xúc tiến đầu tư và pháp lý đầu tư - xây dựng.
Hiện ông Lương Trí Thìn vẫn là thành viên HĐQT của Tập đoàn và là cổ đông lớn nhất của DXG và ông Thìn sẽ tập trung hơn cho công tác hoạch định chiến lược chung cũng như xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho hệ thống Đất Xanh.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.