
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Hải Vy
14/05/2014, 15:20
Thị trường bất động sản chứng kiến một cảnh tượng hy hữu hồi tháng 3 vừa qua
Trong bối cảnh còn khá ảm đạm, thị trường bất động sản vẫn chứng kiến một cảnh tượng hy hữu hồi tháng 3 vừa qua, nhân đợt mở bán căn hộ Times City tại Hà Nội.
Mặc dù chỉ mở bán đúng 5 ngày (17-21/3), và hạn chế khách hàng (dành riêng cho người đang sở hữu căn hộ tại Times City), nhưng những hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều người xếp hàng dài chờ đến lượt mua căn hộ.
Hiện tại, trên thị trường thứ cấp, các căn hộ tại Times City đang được rao bán với mức giá từ 35 triệu đến 40 triệu/m2, tùy theo tầng, hướng và diện tích. Giá chênh các căn hộ từ vài chục, thậm chí lên đến hai đến ba trăm triệu đối với những căn đẹp.
Và cũng ở Times City đã xuất hiện hiện tượng khá thú vị: “mua dắt dây”.
Nhiều người đến thăm người thân, bạn bè tại dự án này, sau khi được chứng kiến tiện ích và cuộc sống tại đây đã phát sinh nhu cầu sở hữu một căn hộ. Hoặc nhiều khách thuê nhà, sau thời gian ở tạm đã quyết định ở hẳn.
Với giá từ gần 3 tỷ đến hơn 4 tỷ đồng/căn, Times City hiện là một trong số ít dự án tại Hà Nội đáp ứng được gần như “trọn gói” nhu cầu cư dân: từ bệnh viện, trường học liên cấp, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, cảnh quan cây xanh, mặt nước, an ninh...
Do chính sách cho vay ưu đãi từ phía các ngân hàng, hiện tại, khả năng sở hữu một căn hộ Times City đang trong tầm với của nhiều cư dân đô thị có thu nhập ổn định. Đây là một trong số ít dự án khu đô thị có “tỷ lệ lấp đầy” cao trên thị trường bất động sản trong thời gian gần đây.
“Hai vợ chồng trẻ chưa tích lũy bao nhiêu nên ban đầu thuê tạm chung cư cũ. Nhưng sau khi vay được ngân hàng để mua nhà ở Times City, tôi thấy sinh hoạt phí thậm chí còn rẻ hơn chỗ cũ vì phí dịch vụ được miễn tới 10 năm, phí nước nóng có 30 ngàn/khối, gửi xe máy có 45 ngàn/xe... trung bình cả điện, nước, truyền hình cáp vào cũng chỉ khoảng 300 ngàn đồng/tháng, chị Ngô Hoàng Hạnh, một cư dân vừa dọn về tòa T18 với chính sách vay mua nhà 70% trong 20 năm nói.
“Bể bơi 4 mùa, sân tennis, bóng đá, bóng rổ thì hoàn toàn miễn phí rồi, học phí cho con bé cũng đươc ưu đãi mấy năm. Từ khi về đây, gia đình gần như không tốn chi phí đi lại vì các tiện ích bệnh viện, trường học, chợ búa, giải trí ngay trong khu đô thị”.
Với các dự án khác của Vingroup, giao dịch trên thị trường thứ cấp của dự án Royal City cũng khá sôi động với giá chênh từ vài chục đến tiền trăm triệu.
Trong khi đó, ở phân khúc đẳng cấp cao, trong thời điểm bất động sản khó khăn nhưng quần thể biệt thự Vinhomes Riverside vẫn có mức giá giao dịch trên thị trường thứ cấp vượt xa so với giá gốc. Theo thông tin từ Vingroup, những căn vị trí đẹp đã có giao dịch lên tới 110 triệu đồng/m2, gần gấp đôi mức giá mở bán ban đầu của chủ đầu tư.
Trong quý 3/2025, thị trường bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ về dòng tiền và nhu cầu ra vùng ven – nơi còn nhiều dư địa tăng trưởng và hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện…
Quý 3/2025, thị trường bất động sản Thành phố Huế tiếp tục trong giai đoạn phục hồi chậm, khi hoạt động giao dịch và đầu tư chưa có nhiều chuyển biến rõ nét. Mặc dù đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực, song sức mua vẫn hạn chế và chưa thể tạo ra sự bứt phá đáng kể cho thị trường…
Quý 3/2025, thị trường nhà ở Hà Nội tiếp tục ghi nhận những diễn biến sôi động, đặc biệt ở phân khúc căn hộ chung cư…
Thị trường bất động sản quý 3/2025 ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét nhưng không đồng đều giữa các phân khúc. Phân khúc căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cả về giá bán lẫn thanh khoản. Ngược lại, thị trường văn phòng cho thuê bắt đầu chững lại, thậm chí Hà Nội đang đối mặt với nguy cơ thừa nguồn cung.
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh…
Doanh nghiệp
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: