06:54 02/11/2013

Dùng sai vốn trái phiếu Chính phủ, những ai bị xử lý?

Nguyên Vũ

Ít địa phương có xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị và cá nhân vi phạm quản lý đầu tư từ trái phiếu Chính phủ

Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm điểm, xử lý 
trách nhiệm đối với những sai phạm trong quản lý sử dụng vốn trái phiếu 
Chính phủ giai đoạn 2006 - 2012 gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
trước ngày 15/8 để tổng hợp trình Thủ tướng báo cáo Quốc hội tại kỳ họp 
này - Ảnh minh họa.<br>
Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những sai phạm trong quản lý sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 - 2012 gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/8 để tổng hợp trình Thủ tướng báo cáo Quốc hội tại kỳ họp này - Ảnh minh họa.<br>
Trước phiên thảo luận của Quốc hội về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 vào sáng 2/11, chiều muộn ngày 1/11, báo cáo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 - 2012 đã được gửi đến các vị đại biểu.

Đây là báo cáo được thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội tại nghị quyết sau phiên giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 – 2012 tại kỳ họp tháng 5 vào tháng 6 năm nay.

Thừa ủy quyền Thủ tướng ký bản báo cáo dài 25 trang vừa được hoàn thành ngày 31/10 này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã cung cấp thông tin về kiểm điểm trách nhiệm xử lý vi phạm của bộ này đầu tiên.

Không có tên cá nhân ai và hình thức xử lý nào được nhắc đến, mà theo báo cáo thì “Bộ đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của Bộ và các đơn vị, rút ra nhiều kinh nghiệm và giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém”.

Những tồn tại, yếu kém được nhắc đến tại báo cáo thuộc trách nhiệm của Bộ là khi đề xuất các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ có thời gian chưa tính toán đầy đủ đến khả năng huy động và cân đối nguồn vốn. Chưa kiểm tra kiểm soát tốt tình hình thực hiện kế hoạch vốn này của các bộ, ngành địa phương nên vẫn có một số trường hợp các địa phương sử dụng vốn không đúng quy định.

Bên cạnh đó, các địa phương, bộ, ngành điều chỉnh tổng mức đầu tư quá lớn nhưng do lúng túng trong phân cấp quản lý nên chậm có các giải pháp cụ thể để khắc phục.

Báo cáo cũng nêu tình hình kiểm điểm và xử lý vi phạm tại các bộ: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế. Theo đó thì đã kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và có cả xử lý kỷ luật các cá nhân, đơn vị có liên quan. Song cũng không nêu tên ai và kỷ luật hình thức gì.

Cũng có tên trong danh sách, Bộ Xây dựng được đánh giá là đã hoàn thành trách nhiệm theo chức năng được phân công.

Chưa phát hiện có sai phạm là Bộ Quốc phòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng không phải kiểm điểm gì.

Với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Vinh cho biết, chỉ có ít địa phương có xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị và cá nhân vi phạm quản lý đầu tư từ trái phiếu Chính phủ.

Một số tỉnh, thành được nhắc tên trong báo cáo đa số có công trình sai phạm, có kiểm điểm, có kỷ luật nhưng cũng không nêu danh tính cá nhân nào. Có tỉnh như Phú Yên chỉ có một dòng vẻn vẹn là “thực hiện tiết kiệm hơn 131 triệu đồng và xử lý vi phạm do sai phạm 371 triệu đồng”.

Tỉnh Ninh Bình cho biết đã kiểm điểm trách nhiệm với 14 tập thể, trong đó có 3 tập thể lãnh đạo các sở. Trong số 33 cá nhân có liên quan đã kiểm điểm trách nhiệm cũng có khá nhiều giám đốc, phó giám đố sở, chủ tịch, phó chủ tịch huyện.

Đáng chú ý là, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những sai phạm trong quản lý sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 – 2012 gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/8 để tổng hợp trình Thủ tướng báo cáo Quốc hội tại kỳ họp này.

Nhưng, “đến nay còn 16 địa phương chưa có báo cáo”, trong đó có cả Tp.HCM, Bộ trưởng Vinh cho hay.