
Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 303/UBND-VP5 về việc dừng tổ chức Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.
Đây là một trong chuỗi các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2021, đã được phê duyệt tại Quyết định số 3039/QĐ-BVHTTDL ngày 2/10/2020 của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình.
Lễ khai mạc dự kiến được Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức vào dịp lúa chín trên cánh đồng Tam Cốc, huyện Hoa Lư.
Theo đó, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư khảo sát thực tế và tham khảo ý kiến của nhân dân, xác định năm nay lúa sẽ chín vào khoảng từ ngày 25-30/5.
Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An" là một hoạt động xúc tiến du lịch quan trọng nhằm khai thác hiệu quả giá trị mang bản sắc riêng của Ninh Bình, đưa những sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị trí du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch Việt Nam và toàn thế giới là điểm đến an toàn, hấp dẫn, văn minh, thân thiện, mến khách.
Tuy nhiên, do diễn biến khó lường của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định thay đổi kế hoạch đã dự trù từ trước.
Sở Y tế Ninh Bình cho biết, từ 27/4 đến sáng 19/5, trên địa bàn đã xác định được hơn 1.000 trường hợp F1 liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và các ca bệnh xác định tại các tỉnh, thành phố khác.
Ngành chức năng cũng xác định được gần 10.000 F2. Các trường hợp kể trên đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần; trong đó tất cả các trường hợp F1 đều có 2 lần âm tính, đa phần các trường hợp F2 đều âm tính từ 1 đến 2 lần, số còn lại đang chờ kết quả.
Theo báo cáo của Chính phủ, các cơ quan đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần hoặc ban hành mới đối với 7.300 văn bản quy phạm pháp luật, chiếm 15,9%; đề xuất bãi bỏ toàn bộ 5.926 văn bản, chiếm 12,9%...
Trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông được kiểm tra sức khỏe 1 lần mỗi năm vào đầu năm học...
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu xây dựng chính sách về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Ít ai nghĩ những sợi cói, mây, lục bình hay cỏ bàng mộc mạc lại có thể trở thành những sản phẩm thời trang tinh tế, có giá trị hàng triệu đồng. Nhưng với Trần Doãn Hùng, những nguyên liệu quen thuộc ấy đã trở thành chất liệu để anh khởi nghiệp và kể câu chuyện về quê hương bằng một cách rất khác.