08:32 27/08/2007

EU dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm động vật từ Anh

Nguyên Hạnh

Lệnh cấm các sản phẩm động vật của Anh, sau dịch bệnh lở mồm long móng, được Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ kể từ ngày 25/8

Nếu mọi việc tiến triển tốt thì lệnh cấm vận sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn vào cuối tháng này, sau một số đợt kiểm tra tại các trang trại nơi bùng phát dịch.
Nếu mọi việc tiến triển tốt thì lệnh cấm vận sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn vào cuối tháng này, sau một số đợt kiểm tra tại các trang trại nơi bùng phát dịch.
Theo Reuters, lệnh cấm các sản phẩm động vật như thịt, bơ, sữa của Anh, sau dịch bệnh lở mồm long móng, được Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ kể từ ngày 25/8.

Tuy nhiên, lệnh cấm vẫn còn hiệu lực đối với các trang trại thuộc khu vực bùng phát bệnh trong vòng bán kính 10 km.

Bộ trưởng Môi trường Scotland Richard Lochhead cho rằng quyết định này đã giải tỏa gánh nặng cho hàng ngàn gia đình nông dân trên khắp đất nước cũng như những người làm việc liên quan đến ngành công nghiệp chế biến thịt.

Còn người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho rằng: “Việc áp đặt lập tức lệnh cấm vận, kiểm soát tình hình tại khu vực bùng phát, xác định nhanh chóng nguồn gốc của bệnh dịch đã giúp chúng tôi có thể ban hành sớm quyết định này”.

Như vậy, Anh có thể nối lại các hoạt động thương mại với EU vào đầu tuần tới, sau khi hoàn tất một số thủ tục hành chính. Nếu mọi việc tiến triển tốt thì lệnh cấm vận sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn vào cuối tháng này, sau một số đợt kiểm tra tại các trang trại nơi bùng phát dịch.