18:17 18/10/2013

Gần 63 tấn vàng đã ra thị trường qua đấu thầu

An Huy

Mức tồn dư 200 lượng vàng của phiên hôm nay thấp hơn mức tồn dư 500 lượng của phiên tổ chức vào ngày thứ Tư

Số phiên đấu thầu vàng của tuần này nhiều hơn 1 phiên so với những tuần gần đây.
Số phiên đấu thầu vàng của tuần này nhiều hơn 1 phiên so với những tuần gần đây.
Thêm 14.800 lượng vàng trúng thầu trong phiên hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đã cung ra thị trường gần 63 tấn vàng thông qua đấu thầu.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sáng nay, cơ quan này chào thầu 15.000 lượng vàng SJC và bán được 14.800 lượng. Đây là phiên đấu thầu vàng miếng thứ 66 từ trước tới nay và là phiên thứ hai tổ chức trong tuần này.

Mức tồn dư 200 lượng vàng của phiên hôm nay thấp hơn mức tồn dư 500 lượng của phiên tổ chức vào thứ Tư tuần này.

Có 15 ngân hàng và doanh nghiệp mua được vàng trong phiên hôm nay. Giá trúng thầu dao động từ 37,29 triệu đồng/lượng đến 37,32 triệu đồng/lượng, cao hơn 90.000-120.000 đồng/lượng so với giá vàng SJC thu mua trên thị trường vào thời điểm diễn ra đấu thầu.

Số phiên đấu thầu vàng của tuần này nhiều hơn 1 phiên so với những tuần gần đây. Mấy tuần trước, Ngân hàng Nhà nước chỉ tổ chức 1 phiên đấu thầu vàng.

Cuối tuần trước, chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới lên gần 5 triệu đồng/lượng. Đến hôm nay, mức chênh lệch giảm còn 3,8 triệu đồng/lượng.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, sau 66 phiên đấu thầu vàng, cơ quan này đã bán ra thị trường 1.670.200 lượng, tương đương hơn 62,6 tấn vàng. Tổng mức chào thầu qua các phiên đấu thầu đã đạt 1.777.000 lượng vàng, tương đương gần 66,7 tấn vàng.