
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 25/12/2025
Kim Phong
06/06/2022, 12:13
Độ rộng tích cực sáng nay thể hiện đà đi lên của khá nhiều cổ phiếu, nhưng vẫn có những nhóm nổi bật hơn cả. Những cổ phiếu liên quan đến giá dầu, với nhóm hóa chất, dầu khí, phân bón... sáng nay bùng nổ. GAS tăng vượt đỉnh lịch sử, trong khi DGC giành số 1 thị trường về thanh khoản...
Độ rộng tích cực sáng nay thể hiện đà đi lên của khá nhiều cổ phiếu, nhưng vẫn có những nhóm nổi bật hơn cả. Những cổ phiếu liên quan đến giá dầu, với nhóm hóa chất, dầu khí, phân bón... sáng nay bùng nổ. GAS tăng vượt đỉnh lịch sử, trong khi DGC giành số 1 thị trường về thanh khoản.
Giá dầu tăng đồng loạt cuối tuần qua và sáng nay tiếp tục tăng là động lực lớn nhất đối với các nhóm cổ phiếu nói trên. Dĩ nhiên hưởng lợi lớn nhất và trực tiếp vẫn là nhóm dầu khí.
GAS ghi dấu ấn khi băng qua ngưỡng 125.000 đồng, mức đóng cửa cao nhất lịch sử của cổ phiếu này. Thậm chí, chốt phiên sáng nay GAS đạt 129.100 đồng, tăng 3,95% cũng là vượt qua tất cả mức giá cao nhất trong lịch sử (tính theo biên độ dao động tối đa).
Thanh khoản của GAS cũng rất cao, đạt 1,4 triệu cổ tương đương 180,1 tỷ đồng trong phiên sáng. Khối ngoại xả 626.700 cổ tại mã này, tương đương 44% tổng thanh khoản. Nhà đầu tư trong nước vẫn đang là đối tượng mua chính. Ngay cả khi GAS đạt đỉnh giá lịch sử, lực cầu mua giá xanh vẫn mạnh mẽ, phản ánh kỳ vọng còn lớn hơn nữa.
Nhóm cổ phiếu dầu khí phần lớn tăng cực mạnh, PVD “kém” nhất cũng tăng 2,17%, PCG tăng kịch trần, nhóm PVO, PTV, PVB, OIL, PLX, PVC, PVS tăng trên 3%.
Nhóm cổ phiếu phân bón, hóa chất, cao su cũng tăng rất tốt. Nổi bật là DCM tăng 5,04%, DPM tăng 4,38%, DGC tăng 4,26%... DGC thanh khoản 3,42 triệu cổ tương đương 414 tỷ đồng, lớn nhất thị trường. DPM khớp 3,36 triệu cổ tương đương 216,5 tỷ đồng, lọt Top 5 toàn thị trường, DCM cũng lọt Top 10...
Về tổng thể dòng tiền mạnh lên đáng kể trong sáng nay, khi hai sàn niêm yết khớp thành công 8.305 tỷ đồng, tăng 26% so với sáng phiên trước. Riêng HoSE tăng trên 30%, đạt 7.514 tỷ đồng.
Dòng tiền mạnh lên đã đảo hướng thị trường khá rõ. VN-Index vẫn thể hiện một nhịp giảm trong nửa đầu phiên sáng, chạm đáy lúc 9h45, dưới tham chiếu 0,47%. Độ rộng tại đáy của chỉ số là 147 mã tăng/265 mã giảm. Tuy nhiên đến khoảng 10h30 khi VN-Index đã thoát lên trên tham chiếu, độ rộng bắt đầu cân bằng. Đến cuối phiên, HoSE đã có 228 mã tăng/194 mã giảm.
Thanh khoản gia tăng cùng chiều với nhịp phục hồi đảo chiều thành công cho thấy nhà đầu tư thay đổi chiến lược mua vào, từ chỗ chờ giá thành nâng giá. Độ rộng thay đổi tích cực phản ánh khả năng đảo chiều trên diện rộng. Mặt khác, thị trường đang được dẫn dắt khá tốt cả về thanh khoản lẫn điểm số.
Về thanh khoản, nhóm cổ phiếu hút tiền như dầu khí, phân bón, hóa chất, cảng biển, năng lượng bộc lộ rõ khuynh hướng mua vào của nhà đầu tư. Về điểm số, trụ VCB, GAS đang kéo VN-Index lên nhanh hơn mặt bằng chung. VN30-Index kết phiên sáng mới tăng 0,43% cũng thể hiện rõ yếu tố trụ khác biệt giữa hai chỉ số. Dù VN30 có tới 19 mã tăng/7 mã giảm, nhưng các trụ mạnh nhất chưa phải là những trụ lớn nhất.
Khả năng đảo chiều đang là tín hiệu tốt nhất về sức mạnh của cổ phiếu cũng như của chỉ số nói chung. Hầu hết cổ phiếu đều có nhịp giảm giá nửa đầu phiên sáng nay, nhưng đã phục hồi lên vùng xanh trong nửa cuối phiên. VN30 chẳng hạn, trước khi chỉ số đảo chiều thành công, thậm chí chỉ có 5 mã tăng/21 mã giảm. Loạt cổ phiếu đảo chiều nổi bật trên 2% là GAS, BID, HDB, BVH, GVR, MSN, PNJ, POW, SSI, VCB.
Khối ngoại sáng nay bán ròng nhẹ 140,8 tỷ đồng tại HoSE, với tổng giá trị bán chiếm gần 12% tổng giao dịch, đạt 950,1 tỷ đồng. Mức mua vào là 809,3 tỷ đồng. HPG vẫn bị bán ròng lớn nhất 60,1 tỷ, GMD -57 tỷ, GAS -36,2 tỷ, STB -32 tỷ... Phía mua ròng có chứng chỉ quỹ FUEVFVND 66,5 tỷ, DPM 47,3 tỷ, PNJ 38,1 tỷ.
Thị trường thép Việt Nam trong năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng khá ấn tượng ở nhóm thép xây dựng và thép cuộn cán nóng.
Nợ xấu được cải thiện bốn năm liên tiếp trong giai đoạn 2015-2019, trong thời gian đó thị trường chứng khoán tăng khoảng 70%. 18 tháng gần đây cũng ghi nhận một chu kỳ nợ xấu suy giảm trở lại, song song với việc thị trường chứng khoán tăng 45,7%.
VHM tiếp tục tăng xuất sắc trong phiên sáng nay - thay thế một số blue-chips lớn khác chậm đà – đã góp phần đưa VN-Index chạm tới mốc 1805,93 điểm trước khi thoái lui nhẹ xuống 1792,19 điểm. Độ rộng tổng thể sàn HoSE vẫn cho thấy sắc đỏ chiếm ưu thế, nhưng riêng với rổ VN30, đà tăng đang áp đảo.
Vietcap dự báo lợi nhuận toàn thị trường năm 2026 đạt 19% trong đó nhóm phi tài chính 14%. Định giá P/E dự phóng 12 tháng của VN-Index năm 2026 là 14,39x, P/E trượt theo thực tế/mục tiêu là 16,84x. VN-Index sẽ đạt khoảng 2.033 điểm trong năm 2026.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: