Giá dầu trên thị trường thế giới đã giảm từ mức hơn 110 USD/thùng vào mùa hè năm 2014 xuống mức dưới 37 USD/thùng, bởi nguồn cung quá dư thừa trong khi nhu cầu dầu tăng thấp.
Trong báo cáo mới nhất, đại diện Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo giá dầu sẽ bắt đầu tăng từ năm 2016 và trong dài hạn sẽ tăng bởi chi phí khai thác ngày một tăng, theo tin từ Wall Street Journal.
OPEC cũng dự báo đến năm 2020, thị phần của tổ chức này trên thị trường năng lượng thế giới sẽ giảm bởi áp lực cạnh tranh từ các nước ngoài OPEC quá mạnh. Hiện nay, OPEC đang nắm 30% thị phần của thị trường dầu thế giới trong khi con số này vào thập niên 1970 là 50%.
Triển vọng phục hồi của giá dầu, theo OPEC, là khá bi quan. OPEC dự báo giá dầu sẽ chạm mốc 70 USD/thùng vào năm 2020, 95 USD/thùng vào năm 2040, thấp hơn rất nhiều so với mức 114 USD/thùng vào tháng 6/2014.
Nguyên nhân chính khiến OPEC mất thị phần chính là việc sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ ngày một phát triển mạnh. Cũng chính một phần bởi yếu tố này đã kéo giá dầu xuống mức thấp nhất trong 11 năm.
OPEC dự báo nguồn cung từ ngành sản xuất dầu đá phiến của Mỹ sẽ giảm sâu trong năm sau bởi các nhà sản xuất không “chống chọi” được khi lợi nhuận sụt giảm quá sâu, nhiều công ty có thể sẽ phải ngừng hoạt động.
Ngoài ra, OPEC khẳng định giá dầu cũng khó có thể tăng bởi kinh tế toàn cầu, đặc biệt tại nhóm nước đang phát triển, tăng trưởng yếu. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng của giới chuyên gia.
OPEC nhấn mạnh đầu tư vào ngành năng lượng thời gian gần đây không ngừng giảm bởi giá dầu quá thấp đã “ăn mòn” vào lợi nhuận.
Phân tích của OPEC cũng cho thấy việc chi phí thăm dò và khai thác dầu ngày một tăng cũng sẽ khiến giá dầu tăng trong dài hạn. Ví dụ như hoạt động khai thác dầu ở các vùng nước biển sâu đắt đỏ hơn rất nhiều so với khai thác trên cạn.
Theo OPEC, từ nay đến năm 2040, nhu cầu dầu trên thị trường thế giới sẽ tăng 50%.
OPEC được sáng lập vào năm 1960 bởi Iran, Kuwait, Saudi Arabia và Venezuela. Từ đó đến nay một số nước khác đã lần lượt gia nhập OPEC bao gồm Qatar (1961), Indonesia (1962), Libya (1962), UAE (1967), Algeria (1969), Nigeria (1971), Ecuador (1973), Gabon (1975), và Angola (2007).
Theo tính toán của SNMO, sản lượng điện toàn quốc quý 4/2026 dự kiến đạt 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Để bảo đảm nguồn cung, EVN tập trung đưa hai tổ máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm…
Trong bối cảnh Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) và các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, cà phê Tây Bắc không chỉ cần chứng minh sản phẩm được trồng ở đâu mà còn phải trả lời được câu hỏi sản xuất như thế nào, có phù hợp với điều kiện tự nhiên hay không và tạo ra giá trị gì...
Dù vào mùa nước đổ hay mùa lúa chín, cảnh quan ruộng bậc thang đều có những sắc thái riêng, gắn với nghề truyền thống, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để xây dựng các sản phẩm theo mùa thay vì chỉ khai thác một thời điểm cố định trong năm...
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.