10:23 02/06/2015

Giá dầu “ngóng” cuộc họp của OPEC

Diệp Vũ

Theo dự báo của giới quan sát, OPEC sẽ duy trì mức hạn ngạch sản lượng chung của khối ở mức 30 triệu thùng/ngày

Máy bơm dầu làm việc tại một mỏ dầu ở Bahraiin - Ảnh: AP/WSJ.<br>
Máy bơm dầu làm việc tại một mỏ dầu ở Bahraiin - Ảnh: AP/WSJ.<br>
Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 1/6 do đồng USD mạnh lên. Tờ Wall Street Journal cho biết giới đầu tư dầu đang “án binh bất động” chờ cuộc họp định kỳ một năm hai lần của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Các sàn giao dịch dầu lửa tại Mỹ và nhiều quốc gia khác cùng chứng kiến khối lượng giao dịch giảm xuống chỉ còn một phần so với trung bình trong phiên đầu tháng. Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 giảm 0,1 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,2%, còn 60,2 USD/thùng.

Tại thị trường London, giá dầu thô Brent chốt phiên với mức giảm 0,68 USD/thùng, tương đương hạ 1%, còn 64,88 USD/thùng.

Trong phiên sáng nay tại thị trường châu Á, giá dầu ngọt nhẹ tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, còn 60,15 USD/thùng vào lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam, hạ 0,05 USD/thùng so với giá đóng cửa phiên đêm qua tại New York.

Thiếu vắng những thông tin liên quan tới cung-cầu, diễn biến giá dầu phiên 1/6 phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến tỷ giá đồng USD. Đồng bạc xanh đã tăng giá sau khi Mỹ công bố những dữ liệu tích cực về đầu tư trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất công nghiệp. Tỷ giá đồng tiền này tăng gây sức ép giảm giá cho dầu thô theo quy luật thường thấy.

“Đồng USD mạnh đã gây áp lực mất giá cho dầu”, ông Phil Flynn, nhà điều hành tài khoản tại công ty môi giới hàng hóa giao sau Price Futures Group, nhận xét.

Phiên giảm giá này của dầu thô rút bớt thành quả tăng của phiên ngày thứ Sáu khi giá dầu ngọt nhẹ và giá dầu Brent đồng loạt tăng hơn 4% trước thông tin số giàn khoan dầu hoạt động ở Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến.

Nhiều nhà đầu tư coi số giàn khoan dầu hoạt động là chỉ báo về sản lượng dầu của Mỹ. Mấy tháng gần đây, sản lượng dầu của Mỹ đã giảm nhẹ do hoạt động khoan tìm dầu giảm mạnh, nhưng vẫn giữ trên mức 9 triệu thùng/ngày.

Bất chấp bối cảnh thị trường dầu toàn cầu tiếp tục thừa cung, giới đầu tư tại Mỹ vẫn đặt cược vào sự lên giá của dầu thô. Dữ liệu của nhà chức trách Mỹ cho thấy các nhà quản lý quỹ tiếp tục duy trì các hợp đồng đầu cơ dầu giá lên.

“Thị trường đang tin tưởng vào khả năng sản lượng dầu của Mỹ giảm nhanh”, ngân hàng Morgan Stanley nhận định trong một báo cáo.

Cũng trong phiên 1/6 trên sàn NYMEX, giá xăng giao sau giảm 2,05 cent, tương đương giảm 1%, còn 2,0422 USD/gallon, tương đương khoảng 11.800 đồng/lít. Giá dầu diesel giao sau giảm 2,33 cent, tương đương giảm 1,2%, còn 1,9264 USD/gallon, tương đương khoảng 11.100 đồng/lít.

Cuộc họp của OPEC dự kiến diễn ra tại Vienna, Áo vào ngày 5/6. Theo dự báo của giới quan sát, OPEC sẽ duy trì mức hạn ngạch sản lượng chung của khối ở mức 30 triệu thùng/ngày.

Sau khi OPEC tuyên bố duy trì mức hạn ngạch trong cuộc họp diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, thay vì cắt giảm mức khai thác để cứu giá dầu, giá dầu thế giới đã lao dốc mạnh.