
Cơn lốc bán tháo thực tế diễn ra ở khắp thị trường, với số lượng cổ phiếu giảm giá trên hai sàn niêm yết nhiều gấp 3 lần số tăng. Tuy vậy các cổ phiếu hàng hóa rơi “thảm” nhất, khi lợi nhuận quá tốt trở thành “con dao 2 lưỡi”.
Giá dầu sụt giảm mạnh trong phiên châu Á với cả dầu WTI lẫn dầu Brent đều rơi trên 3%. Cổ phiếu dầu khí sụt giảm là đương nhiên, các nhóm còn lại như than, phân bón, thép... cũng sụt giảm cực lớn.
Loạt cổ phiếu phân bón, hóa chất giảm sàn là LAS, PMB, DCM, CSV, SFG, BFC, DPM. Các mã giảm trên 4% là PSW, PCE, PSE, NFC, VAF, DGC... Nhóm than chỉ có TDN giảm sàn, nhưng cũng có KSV giảm 8,41%, CST giảm 7,46%, TVD giảm 6,57%, TC6 giảm 5,73%...
Cổ phiếu dầu khí dĩ nhiên cũng rơi rất sâu và nhóm này lọt vào số những mã đánh tụt chỉ số nhiều nhất. GAS giảm 6,11% lập kỷ lục về mức lỗ T 3 tới -13,26%. PLX giảm 3,62%, lỗ T 3 cũng tới -11,27%. Nhóm PTV, PVC, PSH giảm sàn...
Nhóm thép đóng góp HPG rớt 3,78%, chỉ đứng sau GAS trong số các mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất.
Khá bất ngờ là ngân hàng lại chỉ có BID giảm 1,31% là đáng kể. Trong 27 mã ngân hàng ở các sàn, cũng có 10 mã giảm trên 1% nhưng blue-chips thì ngoài BID, chỉ thêm VPB giảm 1,1% và CTG giảm 1,09%. Lần đầu tiên trong một phiên VN-Index bốc hơi hơn 20 điểm nhưng cổ phiếu ngân hàng không chiếm áp đảo, chỉ có 2/10 mã.
HoSE vẫn có 114 cổ phiếu đóng cửa trên tham chiếu cuối phiên hôm nay, trong đó 45 mã tăng hơn 2%. Tuy vậy chưa tới một nửa (19 mã) số cổ phiếu ở nhóm tăng này đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Có thể kể ra vài cái tên như KHG, ORS, HDC, VJC, BCG, IDI, PC1 là giao dịch khá sôi động.
Tuy vậy số giảm giá vẫn quá nhiều hôm nay, khoảng 350 mã, với 166 mã giảm trên 2%. Tính về mức phân bổ vốn, giao dịch ở nhóm cổ phiếu tăng giá chỉ chiếm 23,4% tổng giá trị khớp sàn HoSE, trong khi giao dịch ở nhóm giảm giá chiếm 74,4%. Trong Top 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường thì tất cả đều giảm và không mã nào giảm dưới 4%, với DCM và DPM giảm sàn.
Cổ phiếu hàng hóa tiếp tục bị bán mạnh, thậm chí là bán tháo do lo ngại giá hàng hóa thế giới đã đạt đỉnh. Bên cạnh đó còn là nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận khi nhiều mã tăng quá nhanh trong ngắn hạn. Cổ phiếu phân bón như DCM và DPM là ví dụ tiêu biểu, đến phiên cuối tuần trước còn tăng rất tốt, nhưng hôm nay đồng loạt bị xả mạnh.
Làn sóng bán tháo khiến thanh khoản hôm nay khá cao. Hai sàn niêm yết vẫn khớp thành công 29.099 tỷ đồng, chỉ giảm 5,8% so với phiên trước. Cổ phiếu ngân hàng có biểu hiện tăng thanh khoản, với các mã ở HoSE khớp tăng 27%, đạt 3.374 tỷ đồng. Tuy vậy mức giao dịch này ở nhóm ngân hàng vẫn là quá thấp khi ngay tuần đầu tháng 3 này vẫn giao dịch trung bình gần 5.200 tỷ đồng/ngày.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều tiếp tục duy trì sức ép bán ra khá lớn, với khoảng 1.150 tỷ đồng nữa. Tuy nhiên phía mua lại yếu hơn đáng kể, khiến tổng giá trị bán ròng HoSE cả ngày vọt lên 728,3 tỷ đồng từ mức 282 tỷ đồng thời điểm cuối phiên sáng. Các mã bị xả khủng nhất là MSN -153,5 tỷ, NVL -149,6 tỷ, DXG -127,9 tỷ và HPG -112,9 tỷ.
Sức ép lớn từ các tài khoản ngoại có ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu. MSN là ví dụ, lượng bán của khối ngoại chiếm gần 73% thanh khoản và giá rớt 4,49%. MSN cũng giảm nhanh không kém các cổ phiếu hàng hóa khác khi T 3 đã bốc hơi 12,48% giá trị, giá rơi xuống đáy 5 tháng. Tính chung cổ phiếu blue-chips VN30 bị bán ròng 397,6 tỷ đồng và giá trị xả tại rổ này chiếm 15,5% tổng thanh khoản rổ.




Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
VPBankS vừa đưa ra cập nhật triển vọng lợi nhuận quý 3/2026 trong đó dự báo cho thấy bất động sản dân cư/thương mại và bán lẻ là hai nhóm có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 3 nổi bật nhất, lần lượt đạt 213,8% và 94,9%.
PNJ được dự báo tỷ trọng tăng từ 5,4% lên 6,2%, tương ứng các ETF mua thêm khoảng 3,23 triệu cổ phiếu. Đây là mức điều chỉnh tương đối đáng kể khi xét trên tỷ trọng hiện tại của PNJ.
Nguồn cung khu công nghiệp mới dự kiến tăng tốc trong quý 4/2026 và năm 2027. Lợi nhuận ròng của các chủ đầu tư được kỳ vọng tăng 12,4% so với cùng kỳ.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.