
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 18/11/2025
Đan Nguyên
03/02/2016, 07:39
Dự trữ dầu của Nga cao nhất tính từ năm 1990, trong khi dự trữ dầu tại Mỹ lên mức cao kỷ lục
Phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá dầu trên thị trường thế giới giảm sâu sau khi số liệu từ Viện dầu khí Mỹ (API) cho thấy dự trữ xăng dầu của Mỹ tăng 3,8 triệu thùng trong tuần qua, theo tin từ Reuters.
Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3 giảm 1,74 USD/thùng, tương đương 5,5% xuống mức 29,88 USD/thùng, trước đó có lúc giá dầu rớt xuống 29,63 USD/thùng.
Trên thị trường London, giá dầu Brent giao tháng 4 giảm 1,79 USD/thùng, tương đương 5,23%, xuống 32,43 USD/thùng.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, giá dầu đã để mất phần lớn mức tăng giá ấn tượng trong 4 phiên của tuần trước, bởi những hy vọng về khả năng các nước xuất khẩu dầu lớn của thế giới bắt tay làm tăng giá dầu trở nên ít dần.
Các cuộc đối thoại giữa bộ trưởng năng lượng Nga và Venezuela trong ngày thứ Hai đã kết thúc trong bế tắc.
Trong thời gian tới, dự kiến cũng không có yếu tố nào đáng kể để có thể giúp giá dầu đổi chiều. Nhu cầu dầu đốt nóng ở Mỹ dự kiến cũng sẽ không tăng cao bởi kết quả dự báo thời tiết cho biết thời tiết ở Mỹ sẽ khá ấm trong thời gian từ nay đến giữa tháng 3.
Trong dự báo mới nhất của mình, Goldman Sachs cho rằng sẽ không xảy ra kịch bản Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hợp tác với Nga để giảm sản lượng. Goldman Sachs khẳng định động thái như vậy cũng không cứu được giá dầu trong dài hạn bởi giá cao hơn ngay lập tức cũng sẽ khiến các nhà sản xuất bán mạnh vào thị trường lượng dầu.
Còn ông Thomas Saal, chuyên gia phân tích tại quỹ kinh doanh năng lượng INTL FC, cho rằng giá dầu sẽ có thể sớm về mức 20 USD/thùng trừ khi các bên cùng hợp tác đưa ra giải pháp nào đó thực sự toàn diện.
Dự trữ dầu của thế giới vẫn tiếp tục tăng, đến tháng 1 năm nay dự trữ dầu của Nga đã lên mức cao nhất tính từ năm 1990, còn dự trữ dầu tại Mỹ tăng thêm 4,8 triệu thùng lên mức cao kỷ lục trong tuần trước.
Giá dầu thấp tác động tiêu cực đến lợi nhuận của các tập đoàn năng lượng. Lợi nhuận quý 4 vừa qua của Exxon Mobil thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ, tập đoàn này đồng thời công bố sẽ giảm 25% đầu tư trong năm 2016. Tập đoàn năng lượng BP công bố lỗ ròng trong năm 2015 và công bố sa thải hàng nghìn lao động.
Ngoài ra, nhiều công ty sản xuất dầu đá phiến khác của Mỹ cũng đang phải cắt giảm chi tiêu.
Dù xuất khẩu chè của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025 nhìn chung suy giảm, thị trường Thái Lan lại nổi lên như điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về trị giá, đi ngược xu hướng giảm chung của khu vực và thế giới.
Trong 10 tháng đầu năm 2025, ngành sắn Việt Nam ghi nhận mốc xuất khẩu quan trọng khi kim ngạch vượt 1 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự bùng nổ về sản lượng, tăng tới 59,8% lên hơn 3,34 triệu tấn, trong khi giá bình quân xuất khẩu giảm sâu, phản ánh bức tranh tăng trưởng thiếu bền vững của ngành.
Nhận diện đúng những hạn chế, thách thức hiện nay và triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ trong thời gian tới, sẽ giúp công tác xây dựng và thi hành pháp luật của ngành Công Thương chuyển từ “đáp ứng yêu cầu” sang “dẫn dắt, kiến tạo phát triển”…
Việt Nam và Đức khẳng định hợp tác năng lượng là trụ cột quan trọng, đồng thời nhất trí việc nâng cấp lên Đối tác năng lượng Việt Nam – Đức, coi đây là khuôn khổ hợp tác bao trùm để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng...
Theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, UBND cấp xã thiết lập đường dây nóng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý hoặc phối hợp xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, kể cả khu vực giáp ranh địa phận giữa 2 xã, 2 tỉnh…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: