![[Bài 1] Hải Phòng: Động lực bứt phá từ “cơ chế đặc thù”](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/07/22/62993955c01843498ed47306a39d35f0-106602.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tục và nâng mức tăng của cả tuần lên hơn 5%, khi tin tốt về đàm phán thương mại Mỹ-Trung xoa dịu mối lo của nhà đầu tư về sự giảm tốc của tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu.
Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) nói rằng Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần tới hoàn tất một phần trong thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1". Tin này giúp tạo một cú huých cho các tài sản có độ rủi ro cao hơn, bao gồm dầu thô và cổ phiếu. Chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ chốt phiên gần mức cao kỷ lục.
Tại thị trường New York, giá dầu thô WTI giao tháng 12 tăng 0,43 USD/thùng, tương đương tăng 0,8%, chốt ở 56,66 USD/thùng.
Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu WTI kể từ hôm 24/9. Tính cả tuần, giá dầu WTI tăng 5,2%.
Tại thị trường London, giá dầu thô Brent tăng 0,35 USD/thùng, tương đương tăng 0,6%, chốt ở 62,02 USD/thùng, cao nhất kể từ hôm 26/9. Cả tuần, giá dầu Brent tăng 4,4%.
Nhân tố quan trọng nhất đưa giá dầu tăng trong tuần là số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy lượng dầu tồn kho của nước này bất ngờ sụt giảm trong tuần trước.
Báo cáo từ Cơ quan Thông tin năng lượng (IEA) công bố hôm thứ Tư cho thấy tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ lần đầu tiên giảm trong 6 tuần, với mức giảm 1,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 18/10. Ngoài ra, dự trữ dầu lửa chiến lược của Mỹ cũng giảm 1 triệu thùng trong tuần báo cáo.
Theo nhà phân tích cấp cao Robbie Fraser thuộc Schneider Electric, việc Mỹ xuất khẩu ngày càng nhiều dầu đang ảnh hưởng không nhỏ đến lượng xăng dầu tồn kho của nước này. Tuy vậy, ông Fraser cũng nói rằng áp lực giảm giá đối với dầu vẫn còn trong thời gian tới do sự giảm sút trong tốc độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.
"Thị trường dầu thô sẽ tiếp tục chịu tác động của tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu tại các thị trường mới nổi, đồng nghĩa sẽ bị ảnh hưởng bởi sự giảm tốc của kinh tế Ấn Độ và bất kỳ tin xấu nào về nhu cầu dầu của Trung Quốc trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung", ông Fraser nói.
Ngoài ra, giá dầu tuần này còn được hỗ trợ bởi thông tin nói rằng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đối tác gồm Nga, tức nhóm OPEC , đang cân nhắc giảm sản lượng sâu hơn. Một quyết định như vậy có thể được OPEC đưa ra trong cuộc họp nhóm vào đầu tháng 12.
Hiện nay, OPEC đang thực thi thỏa thuận hạn chế sản lượng khai thác dầu 1,2 triệu thùng/ngày và thỏa thuận sẽ hết hạn vào cuối tháng 3/2020 nếu không được gia hạn.
Các biện pháp thuế theo điều tra Mục 301 sẽ chính thức được áp dụng đối với hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ 0 giờ 01 phút ngày 24/7/2026 (giờ miền Đông Hoa Kỳ)...
Bão đang tiến gần Biển Đông, trong khi Bắc Bộ tiếp tục đối mặt với một đợt mưa lớn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương. Các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai...
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Free Trade Zone – FTZ) gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ, tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.174,35 ha, được chia thành 8 phân khu chức năng...
Dưới vỏ bọc hợp đồng gia công quốc tế và giấy tờ ủy quyền giả mạo tinh vi, gần 50.000 đôi giày Nike giả cùng 11 container đã lọt lưới xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Vụ án xuyên quốc gia quy mô hơn 100 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng bóc gỡ, hé lộ phương thức phạm tội hoàn toàn mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu...
Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, lần đầu tiên, những yêu cầu chuyển từ quản lý đất đai theo từng thửa đất sang quản trị không gian phát triển đã được đề cập và bàn thảo. Điều này phản ánh một bước chuyển trong tư duy phát triển quốc gia, đặt nền móng cho việc tổ chức lại không gian kinh tế và phân bổ nguồn lực của Việt Nam trong giai đoạn mới...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.