Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua (3/2), lên mức cao nhất kể từ cuối năm ngoái. Với phiên tăng giá này, dầu thô đã chuyển sang trạng thái thị trường giá lên (bull market).
Giá dầu thô ngọt nhẹ tại thị trường New York đã có phiên tăng thứ tư liên tục, chuỗi tăng giá dài nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Trong 4 phiên vừa qua, giá dầu ngọt nhẹ tăng tổng cộng 19%. Lúc đóng cửa tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu loại này tăng 3,48 USD/thùng, tương đương tăng 7%, chốt ở 53,05 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 31/12/2014.
Phiên tăng giá này của dầu thô được xem là phản ứng của thị trường trước cuộc đình công của công nhân lọc dầu Mỹ. Cuộc đình công này đẩy giá của các sản phẩm dầu tăng cao do lo ngại các nhà máy lọc dầu có thể bị gián đoạn hoạt động. Ngoài ra, các nhà máy lọc dầu ở Mỹ thường tạm ngừng hoạt động một phần vào tháng 2-3 hàng năm để phục vụ cho việc bảo dưỡng.
“Đây là một bước nhảy khá lớn. Đang có một loạt sự kiện đẩy giá dầu tăng”, nhà giao dịch Bob Yawger thuộc công ty Mizuho Securities USA Inc nhận định. Ông Yawger nhấn mạnh, thời gian gần đây, một loạt tập đoàn dầu lửa lớn của thế giới đã tuyên bố cắt giảm kế hoạch đầu tư cơ bản trong năm 2015 để ứng phó với giá dầu giảm.
Hôm qua, tập đoàn BP của Anh tuyên bố sẽ hoãn một số dự án khai thác dầu. BP dự kiến cắt giảm vốn đầu tư cơ bản trong năm nay xuống mức 20 tỷ USD, từ mức 24-26 tỷ USD trước đó.
Giá xăng tại Mỹ mấy ngày gần đây bắt đầu tăng nhẹ. Theo AAA, giá xăng bán lẻ trung bình toàn quốc ở Mỹ hôm qua là 2,07 USD/gallon, tương đương gần 11.700 đồng/lít.
Chốt phiên giao dịch tại thị trường London, giá dầu thô Brent biển Bắc tăng 3,16 USD/thùng, tương đương tăng 5,8%, chốt ở 57,91 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 26/12/2014. Đây cũng là phiên tăng thứ tư liên tục của giá dầu Brent, đánh dấu chuỗi phiên tăng giá dài nhất kể từ tháng 6 năm ngoái.
Từ mức đáy thiết lập hôm 13/1 tới nay, giá dầu Brent đã tăng 24%. Theo định nghĩa, khi giá mỗi loại hàng hóa tăng 20% từ mức đáy gần nhất, thì hàng hóa đó đã bước vào trạng thái thị trường giá lên.
Giá xăng giao sau tại Mỹ hôm qua tăng 3,7%, chốt ở mức 1,6013 USD/gallon. Giá dầu diesel giao sau tăng 5,1%, đóng cửa ở mức 1,8465 USD/gallon.
Giá dầu còn đang nhận được lực hỗ trợ từ số liệu công bố tuần trước cho thấy số giàn khoan dầu ở Mỹ giảm mạnh. Một số nhà giao dịch dự báo, việc các công ty cắt giảm số giàn khoan sẽ giúp hạn chế sản lượng dầu của nước này, từ đó giảm tình trạng dư thừa dầu trên toàn cầu, đẩy giá lên.
Tuy vậy, theo nhà phân tích Gareth Lewis-Davies thuộc ngân hàng BNP Paribas, từ lúc giảm số giàn khoan cho tới lúc sản lượng giảm phải mất thời gian lên tới 9 tháng, nên đợt phục hồi này của giá dầu có thể không bền vững. Ở thời điểm hiện tại, nguồn cung dầu của thế giới vẫn đang vượt xa nhu cầu.
Công ty RBC Capital Markets hôm qua cắt giảm mức dự báo giá dầu Brent trung bình của năm 2015 còn 57 USD/thùng từ mức 71 USD/thùng trước đó. Dự báo giá dầu thô ngọt nhẹ NYMEX trung bình của năm nay cũng được công ty này cắt giảm còn 53 USD/thùng từ mức 65 USD/thùng trước đó.
“Giá dầu thế giới đang dò đáy trong bối cảnh dư thừa nguồn cung”, RBC Capital Markets nhận định trong một báo cáo. “Việc các công ty dầu lửa mạnh tay cắt giảm đầu tư, cùng với sự suy giảm sản lượng tự nhiên, sẽ mở đường cho giá dầu định hình sự hồi phục trong nửa sau của năm 2015 và năm 2016”.
Sau thời gian triển khai, chương trình “Tick xanh trách nhiệm” đang được TP. Hồ Chí Minh mở rộng từ hệ thống phân phối sang các bếp ăn tập thể, với mục tiêu tăng kiểm soát chất lượng, minh bạch nguồn gốc và xác định rõ trách nhiệm của các bên trong chuỗi cung ứng thực phẩm...
Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Mô hình outlet được xác định là “động lực” tăng trưởng mới. Việc chuẩn hóa pháp lý và phát triển hạ tầng mua sắm cao cấp không chỉ lấp đầy khoảng trống thương mại, mà còn giúp ngành bán lẻ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm mua sắm hàng đầu trong khu vực…
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Với 53,5 triệu lượt khách quốc tế và nội địa mỗi năm, cùng mục tiêu duy trì tăng trưởng bán lẻ 13–15% đến năm 2031, TP. Hồ Chí Minh có quy mô thị trường đủ lớn để phát triển Trung tâm outlet. Tuy nhiên, trái ngược với sự chủ động của Hà Nội khi quy hoạch 7 vị trí cụ thể hay Đà Nẵng với mô hình thương mại tự do, “đầu tàu” kinh tế cả nước hiện vẫn chưa có một phương án phát triển cụ thể nào cho mô hình này...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.