
Công đoàn PET báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE).
Theo đó, Công đoàn PET thông báo đã bán hết gần 1,6 triệu cổ phiếu PET nắm giữ, tương ứng 1,46% vốn. Giao dịch diễn ra từ ngày 24/11 đến ngày 1/12/2023 theo phương thức thỏa thuận/ khớp lệnh.
Tạm tính theo giá bình quân của cổ phiếu PET trên thị trường, ước tính Công đoàn Petrosetco đã thu về khoảng 39 tỷ đồng với giao dịch trên.
Trên thị trường, chốt phiên ngày 4/12, thị giá PET tăng thêm 4,45% lên đạt 27.000 đồng/cp, tăng khoảng 74,33% từ đầu năm đến nay.
Cũng trong khoảng thời gian trên, cổ đông PET ghi nhận giao dịch tương đối sôi động. Cụ thể: ông Cao Trường Sơn, cổ đông lớn của PET thông báo đã bán ra 900.000 cổ phiếu PET trong phiên 11/9, hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, sau đó bất ngờ thông báo mua vào 156.300 cổ phiếu PET và quay lại làm cổ đông lớn tại PET vào ngày 24/11.
Tương tự, từ ngày 24/11 đến 23/12/2023, ông Nguyễn Đức Minh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu PET. Trước giao dịch ông Minh không nắm bất kỳ cổ phần nào.
Ở chiều ngược chiều, Chủ tịch HĐQT Phùng Tuấn Hà đăng ký bán ra đúng 2 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu xuống còn 3,2 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 3,04%.
Kết thúc quý 3/2023, PET ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.254 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái (4.556 tỷ) - trong kỳ, doanh thu tài chính của PET đạt 69 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ (31,6 tỷ). Tuy nhiên, các chi phí của PET đồng loạt tăng trong quý 3 như chi phí tài chính tăng 78%, lên 73 tỷ đồng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng tăng nhẹ lên lần lượt 79 tỷ đồng và 47 tỷ đồng.
Kết quả, Petrosetco đạt 51 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 31% so với quý cùng kỳ (73,6 tỷ) và công ty mẹ ghi nhận lãi 41,5 tỷ đồng. PET cho biết, do tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm điện tử giảm so với cùng kỳ. Giá vốn cũng giảm 6%, xuống còn 4.057 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 12%, xuống còn 198 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của PET tăng nhẹ lên 13.026 tỷ đồng, song do giá vốn và các chi phí vẫn tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 46% từ hơn 177 tỷ về gần 95 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 77,89 tỷ đồng.
Năm 2023, PET đặt mục tiêu doanh thu thuần 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, PET đã thực hiện 72% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận năm.
Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, tại thời điểm này (6/11/2023), BVSC nhận thấy triển vọng phục hồi lợi nhuận của PET mạnh mẽ. Doanh thu hàng ICT tăng trưởng nhờ vào việc mở rộng thị phần đã được chứng minh trên thị trường điện thoại di động và nhu cầu về máy tính xách tay tăng mang tính cấu trúc, trong khi các phân khúc phi ICT chịu áp lực cạnh tranh thấp và khối lượng công việc tăng từ Siêu dự án Lô B.
Như vậy tính đến ngày 3/9/2026, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ của HOSE tăng lên 69 mã - trong đó phần lớn là các cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch như APG, APH, DQC, DGC, HVN...
Tự doanh bán ròng 168,1 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 160,3 tỷ đồng.
Rà soát tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, hiệu lực thi hành và các quy định chuyển tiếp, đảm bảo hoạt động thị trường chứng khoán ổn định, liên tục và sẽ rà soát lưu ý thời điểm có hiệu lực pháp luật của dự án Luật...
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.